Cô giáo dùng cồn dạy phòng chống cháy nổ, 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng

Vụ việc xảy ra tại trường mầm non Tuổi thơ (xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam), 3 học sinh bị bỏng nặng do cồn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h40 ngày 9/8, trong khi các cô giáo dùng cồn đổ vào mâm để làm dụng cụ dạy các cháu kỹ năng cách phòng tránh hỏa hoạn cho 25 cháu, đúng lúc đó, gió từ cửa sổ đã thổi cồn đang cháy vào 3 cháu nhỏ gây bỏng nặng.

Cháu bé bị bỏng nặng do cồn. Ảnh: VietNamNet

Cháu bé bị bỏng nặng do cồn. Ảnh: VietNamNet

Trao đổi với báo chí, ông Vũ Minh Đông, Trưởng Công an xã Duy Minh, huyện Duy Tiên cho biết: “Sau khi sự việc xảy ra, nhà trường không báo cáo lên UBND xã. Qua nắm bắt tình hình, công an ghi nhận, trong vụ việc, có 3 cháu nhỏ bị bỏng nặng gồm cháu H.L (SN 2014); cháu G.K. (SN 2015); cháu A.T. (SN 2016). Phía cơ quan điều tra tổng hợp, công an huyện Duy Tiên đã cử cán bộ xuống làm việc để điều tra làm rõ sự việc”.

Được biết, nhóm trẻ tư thục Tuổi thơ do bà Nguyễn Thị Khoát (29 tuổi, trú tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên, Hà Nam), mới được cấp phép khoảng 3 tháng nay. Nhóm trẻ có 2 lớp gồm lớp nhỏ tuổi, các cháu từ 1 đến 2,5 tuổi, nhóm lớn tuổi, các cháu từ 3 đến 5 tuổi. Khi dạy kỹ năng phòng chống cháy nổ, cả 25 trẻ ở cả 2 lớp đều được tham gia.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, có 3 cháu nhỏ bị bỏng do cồn nhập viện, trong đó có một cháu bị bỏng diện tích rộng, 2 cháu còn lại nhẹ hơn, phía nhà trường đang xin bệnh viện chuyển các cháu lên Bệnh viện 103 để điều trị.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/co-giao-dung-con-day-phong-chong-chay-no-3-tre-mam-non-bi-bong-nang-84824.html