Cô giáo học và làm theo Bác trong đổi mới, sáng tạo

Học và làm theo Bác, cô giáo Phùng Thị Thanh Thảo, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng không ngừng nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn cũng như các mặt hoạt động. Trong 3 năm qua, cô đã cùng với Ban giám hiệu nâng cao chất lượng công tác dạy và học, đưa nhà trường đạt được những thành tích nổi bật. Giữa tháng 5/2023 vừa qua, cô giáo Phùng Thị Thanh Thảo là đại biểu duy nhất của tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công chức, viên chức, người lao động tổ chức tại Hà Nội.

Sinh ra và lớn lên ở xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, ngay từ khi còn là học sinh (lớp 12), Phùng Thị Thanh Thảo (sinh năm 1984) đã có thành tích học tập nổi bật hơn các bạn cùng trang lứa khi đạt giải khuyến khích tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lý năm 2002. Sau khi hoàn thành chương trình học phổ thông, cô Thảo thi đỗ và học khoa Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên. Ra trường trở về quê hương và là giáo viên giảng dạy tại Trường THCS xã Bằng Hữu (xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng), sau đó chuyển sang Trường THCS xã Vạn Linh (năm 2011), với tình yêu nghề, cô luôn tâm huyết và thường xuyên tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học.

Theo lời dạy của Bác, không ngừng sáng tạo để nâng cao hiệu quả công việc, từ năm 2015 đến nay, qua thực tiễn giảng dạy của bản thân, cô Thảo đã có 8 đề tài, sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở và áp dụng vào thực tiễn. Đơn cử là sáng kiến “Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong dạy học Ngữ văn”. Em Hoàng Phương Anh, lớp 9B, Trường THCS xã Vạn Linh cho biết: Tiết Ngữ văn của cô Thảo luôn hấp dẫn chúng em bởi cô luôn tổ chức nhiều hoạt động thú vị giúp chúng em vừa hiểu bài vừa thấy rất vui. Trong đó, em thích nhất là các hoạt động trải nghiệm như: “em tập làm hướng dẫn viên du lịch, em là phóng viên nhỏ, em là youtuber, tập làm ông đồ trẻ”…. Có lần, em được đóng vai là hướng dẫn viên du lịch đưa cả lớp đi du lịch xã của mình, có lần lại được làm những bài thuyết trình, tập quay những đoạn phim giới thiệu cảnh đẹp quê hương. Qua các hoạt động đó, cô đã giúp chúng em thêm yêu môn Ngữ văn, bồi đắp niềm tự hào về quê hương mình.

Đầu năm học 2020 – 2021, cô Thảo được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Vạn Linh. Cô cho biết: Thời điểm đó, kết quả học tập của học sinh trong trường ở mức thấp, có những năm học, điểm trung bình học sinh thi vào lớp 10 hoặc điểm chất lượng thi học sinh giỏi của trường thường nằm ở “tốp” cuối của huyện. Trăn trở với thực trạng đó, sau khi được bổ nhiệm, tôi đã cùng với Ban Giám hiệu nhà trường quyết tâm thực hiện đổi mới trong công tác dạy và học.

Cụ thể, mục tiêu trong công tác đổi mới đó là nâng cao chất lượng thi tuyển vào lớp 10 của học sinh. Theo đó, nhà trường đã tổ chức dạy tăng thời lượng các môn cơ bản gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh trong chương trình ôn thi vào lớp 10; xếp thời khóa biểu xen kẽ các môn khác để tăng cường kiến thức, kĩ năng phù hợp; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn theo sát và nắm bắt tâm tư của học sinh, đặc biệt là các em học sinh yếu, kém để động viên, khuyến khích và kèm cặp miễn phí cho từng em…

Cùng đó, bản thân cô vừa là cán bộ quản lý, vừa trực tiếp giảng dạy ôn luyện cho học sinh thi vào 10, đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh. Từ nỗ lực của cô Thảo, cùng với sự tích cực của tập thể giáo viên, học sinh nhà trường, trong 3 năm qua, nhà trường đã đạt được những bước tiến vượt bậc. Từ năm học 2020 – 2021 đến nay, nhà trường có trên 50 lượt học sinh đạt học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh và nhiều giải thưởng tại các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thể thao cấp tỉnh, cấp bộ… Hằng năm, nhà trường luôn có học sinh thi vào lớp 10 đạt điểm cao nhất huyện.

Bên cạnh công tác chuyên môn, cô Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn. Theo lời Bác dạy, cán bộ công đoàn phải gần gũi với đoàn viên, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở trường, trưởng ban nữ công, cô luôn quan tâm nắm bắt tâm tư nguyên vọng các đoàn viên nữ để tham mưu việc bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình…

Ông Hoàng Đức Bình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chi Lăng cho biết: Sau khi lựa chọn các điển hình tiên tiến của các công đoàn cơ sở trên địa bàn để đề xuất trình cấp trên biểu dương, khen thưởng, chúng tôi đã lựa chọn cô giáo Phùng Thị Thanh Thảo bởi cô có nhiều thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác.

Với những nỗ lực của bản thân, 8 năm liên tục (2014 – 2022), cô Phùng Thị Thanh Thảo được đánh giá là viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Từ năm 2020 đến nay, cô được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành trong học và làm theo Bác cũng như trong công tác chuyên môn, công tác công đoàn. Tháng 5/2023, cô vinh dự được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2022.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nguoi-tot-viec-tot-2/585351-co-giao-hoc-va-lam-theo-bac-trong-doi-moi-sang-tao.html