Cô giáo 'lắm chiêu' lại bày trò chúc Tết phải làm bài kiểm tra

Cô giáo 'lắm chiêu' Dư Thị Lan Hương - người từng gây sốt với clip lì xì độc đáo phiên bản 'Đừng để tiền rơi' tiếp tục gây thú vị khi yêu cầu học sinh cũ đến chúc Tết phải làm bài kiểm tra.

Phiên bản "Đừng để tiền rơi" 2 của cô giáo lắm chiêu Dư Thị Lan Hương. Ảnh: NV

Cô giáo Dư Thị Lan Hương (giáo viên dạy Toán, Trường THCS Chu Văn An, quận 1, TP.HCM) từng gây sốt cộng đồng mạng với màn mừng tuổi học trò phiên bản đừng để tiền rơi" lại vừa khiến mọi người cười nghiêng ngả khi ra đề "kiểm tra 15 phút" cho hàng loạt học sinh cũ tới thăm mình vào dịp Tết Mậu Tuất 2018.

Mỗi dịp tết đến, bao thế hệ học trò của cô Hương, từ những người sinh những năm 1970 đến những học trò những năm 2000 đều rủ nhau đến nhà chúc tết cô. Mỗi lần, cô Hương lại nghĩ ra nhiều trò chơi khác nhau để mọi người cùng cười đùa, vui vẻ.

Theo đó, vào mùng 5 Tết năm nay, bên cạnh những chia sẻ vui buồn trong cuộc sống, cô Hương còn tổ chức trò chơi với đề bài "kiểm tra 15 phút".

Các học sinh cũ làm bài kiểm tra thử thách.

Bài kiểm tra là những câu hỏi về lịch sử, văn hóa, đất nước con người… Những câu hỏi như tưởng chừng đơn giản nhưng lại khá khó khăn như "Bài hát nào của Việt Nam được dịch ra 36 thứ tiếng" hay "Hòn đảo lớn nhất Việt Nam là đâu?", "Tỉnh nào nhỏ nhất ở Việt Nam"...

Một số câu hỏi thú vi trong đề kiểm tra

Bạn nào đạt được từ 5/10 câu sẽ được cô giáo lì xì may mắn. Sau cùng, chỉ có 11 người được tiếp tục bước vào "vòng trong". Cách thức nhận lì xì cũng được cô Hương yêu cầu các em học trò phải chụp tay được đúng tờ tiền khi thả rơi tự do thì mới được nhận.

Vòng thử thách nhận tiền thưởng

Mặc dù giá trị vật chất không nhiều, nhưng với hai vòng chơi vừa hồi hộp, gay cấn lại được sống dậy với ký ức tuổi học trò khiến ai nấy đều thích thú.

Cây lì xì may mắn được cô giáo chuẩn bị để học sinh thử vận may.

Ngoài ra, cô Lan Hương cũng treo phong bao lì xì trên cây thử độ may mắn của các học trò, đảm bảo ra về chẳng ai là không vui.

HUYÊN NGUYỄN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/co-giao-lam-chieu-lai-bay-tro-chuc-tet-phai-lam-bai-kiem-tra-592473.ldo