Cô giáo lùi xe chết học sinh: Không ai nhận tội thay

Trước thông tin thầy giáo nhận tội thay cô giáo lùi xe chết học sinh, Trưởng công an huyện Vân Hồ khẳng định không ai nhận tội thay cô giáo.

Cô giáo lùi xe khiến 1 học sinh tử vong được xác định là cô Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La. Tại thời điểm xảy ra sự việc, thầy Vì Văn Dương (42 tuổi, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu) là người ngồi ghế phụ cạnh cô giáo Hương.

Sáng 22/4, trao đổi với PV, Trưởng công an huyện Vân Hồ thông tin: "Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn trên đã rõ. Từ đầu đến giờ cô giáo vẫn nhận là người lái, không ai nhận tội thay cô giáo cả.

Còn việc cô giáo đi dạy bình thường hay không tôi không nắm được. Việc cô đi dạy do phía trường quyết định chứ không thuộc phía công an. Sự việc xảy ra vào thứ 5 thì thứ 6 và thứ 7 công an mời hai người lên làm việc, chủ nhật là ngày nghỉ.

Công an chung tôi làm theo trách nhiệm, khi nào mời lên thì cô giáo lên làm việc".

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân việt

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân việt

Được biết sau vụ tai nạn, hiện công an huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vẫn khởi tố vụ án cô giáo lùi xe trong trường học gây tai nạn làm 2 học sinh thương vong.

Trao đổi với báo chí, luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn luật sư TP Hà Nội), phân tích ở trường hợp này cô giáo lái xe gây tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tội vô ý làm chết người.

Theo luật sư Thơm, trường hợp này, hành vi phạm tội của cô giáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, được thực hiện với lỗi vô ý. Nếu gia đình người bị hại tự nguyện hòa giải và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự thì cô giáo có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Ngoài hành vi lùi xe gây tai nạn làm tử vong 1 em học sinh, nếu còn gây thương tích cho một em khác mà kết quả giám định thương tích từ 31% trở lên thì cô giáo còn phải chịu trách nhiệm về Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho người khác.

Trước đó, trao đổi với Báo Đất Việt, bố em Sồng A Linh (học sinh tử vong khi bị xe ô tô của giáo viên lùi phải) cho biết: "Hiện thầy Dương và cô Hương đã đến nhà thăm hỏi gia đình và thắp hương cho cháu.

Thầy cô đã xin lỗi gia đình và mong gia đình bỏ qua, bên cạnh đó cô cũng có bù đắp cho gia đình một số tiền để làm lễ cho cháu.

Bản thân cô Hương cũng nhận trách nhiệm và cho biết hôm đó cô là người lái, còn thầy Dương ở ghế phụ. Thầy Dương cho biết vào thời điểm đó, cô Hương phanh mạnh quá nên không xử lý được tình huống.

Trước lời xin lỗi và thái độ chân thành của cô nên tôi tha thứ cho cô để cô có cơ hội tiếp tục đi dạy học cho học sinh".

Như tin đã đưa, vụ tai nạn đau lòng trên xảy ra vào sáng ngày 19/4, tại Trường Tiểu học Vân Hồ. Được biết vụ tai nạn ngoài việc khiến em Linh tử vong cũng khiến em Trần Tuấn Anh (7 tuổi, cùng trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ) gãy chân.

Thu Thủy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/co-giao-lui-xe-chet-hoc-sinh-khong-ai-nhan-toi-thay-3356866/