Cô giáo lùi xe chết trò: Sự thật 330 triệu đồng

Hai thầy cô ngồi trên xe và gây tai nạn khiến một em tử vong trong sân trường được nhận xét là những người hiền lành, vui vẻ.

Hai thầy cô giáo ngồi trên xe gây tai nạn là Nguyễn Thị Hương (39 tuổi, trú tại tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La) và thầy Vì Văn Dương (42 tuổi, cùng trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu).

Được biết, cô Hương là người cầm lái, thầy Dương ngồi ghế phụ bên cạnh khi gây tai nạn khiến hai học sinh thương vong tại sân trường Trường tiểu học Vân Hồ, thuộc bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, Sơn La vào ngày 19/4.

Ngày 23/4 xuất hiện thông tin cô giáo Nguyễn Thị Hương đã hỗ trợ gia đình học sinh Sồng A Ninh số tiền 330 triệu đồng.

Chiều ngày 23/4, trao đổi với PV, ông Sồng A Sáng - Trưởng bản Pó Nhàng 1 cho biết: "Vụ tai nạn khiến em Sồng A Linh tử vong. Hiện gia đình cũng đã làm lễ mai táng cho em. Tôi nghe nói vì gia đình đưa tang em lúc 4h sáng nên thầy cô trong trường và cá nhân hai thầy cô trên không tới kịp.

Sau vụ tai nạn, cô Hương cũng đã bồi thường cho nạn nhân một chút tiền nhưng không biết là bao nhiêu".

Chiếc ô tô cô giáo Nguyễn Thị Hương lùi bất cẩn trong sân trường khiến em Sồng A Ninh tử vong (Ảnh DT)

Trưởng bản Pó Nhàng 1 là người từng học, từng tiếp xúc với thầy Dương và cô Hương nên cũng có những nhận xét về hai thầy cô này.

Ông Sáng nói: "Thầy Dương là một người rất bình tĩnh, nếu thầy lái xe chắc không đến nỗi như thế, hôm đó cô Hương được thầy Dương dạy, không biết thế nào lại gây ra hậu quả nghiêm trọng thế.

Ngày xưa tôi học cùng cô Hương thấy cô ấy cũng được lắm, không đến nỗi nào. Cô cũng hiền lành và có trách nhiệm sau khi gây ra tai nạn. Thầy Dương ngoài là con người bình tĩnh ra thầy cũng rất vui vẻ. Lần nào đi ngang qua thầy cũng cười hỏi".

Theo Trưởng bản, sau vụ tai nạn tại trường ngày hôm đó, học sinh trong trường học không dám ra ngoài chơi.

"Mấy hôm nay tôi đi ngang qua cũng không thấy các cháu ra sân trường chơi đông như trước nữa, có thể các cháu ám ảnh và sợ. Thậm chí có cháu về nhà vẫn còn khóc vì sợ, tất cả các cháu đều bé nên vụ việc ảnh hưởng phần nào tới tinh thần các cháu" -Trưởng bản nói.

Cùng ngày, trước thông tin cô giáo Hương hỗ trợ gia đình học sinh Sồng A Ninh số tiền 330 triệu đồng, bố em Sồng A Linh chia sẻ: "Sau khi xảy ra sự việc, thầy cô giáo trong trường Linh đều đến chia buồn và giúp đỡ gia đình. Hôm đưa tang cháu sớm quá nên các thầy cô không đến kịp.

Sau khi gây ra tai nạn, phía cô Hương đã đưa trước cho gia đình 10 triệu để lo liệu trước. Tôi cũng không rõ cô giáo bồi thường gia đình bao nhiêu, cô cũng nói sau này sẽ quay lại thương lượng và bồi thường gia đình".

Người thân làm lễ ma chay cho em Sồng A Ninh ( ở bản Pó Nhàng 1, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La).

Thông tin thêm về vụ việc, Đại tá Phạm Văn Trực, Trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết: "Hiện công an vẫn đang trong quá trình điều tra".

Theo đại diện công an huyện: "Vụ việc chưa thể kết luận nhanh thế được, muốn khởi tố điều tra 1 con người phải hết sức thận trọng, đảm bảo theo quy định của pháp luật, không phải làm một cách vội vàng được.

Chúng tôi vẫn đang làm theo quy định quy trình của pháp luật trong thời hạn, thời gian cho phép. Trong giai đoạn này chưa đề cập đến việc gia đình nạn nhân làm đơn hay xem xét giảm án cho cô giáo".

Như thông tin trên báo chí, Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ xác nhận hai giáo viên trường tiểu học Vân Hồ có mặt trên chiếc xe lùi vào hai em học sinh của trường đã gửi đơn Ban giám hiệu nhà trường xin nghỉ 1 tuần để ổn định tâm lý.

“Hiện tại Phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ chưa nhận được thông báo về vụ việc từ cơ quan điều tra. Khi có kết quả từ cơ quan điều tra đơn vị sẽ để đề xuất phương án xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Vân Hồ cho biết.

Thu Thảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/co-giao-lui-xe-chet-tro-su-that-330-trieu-dong-3356968/