Cô giáo lùi xe làm chết học sinh ở Sơn La: Xác định nguyên nhân

Công an huyện Vân Hồ (Sơn La) xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn cô giáo lùi xe trong sân trường khiến một học sinh thiệt mạng, một học sinh bị thương vào sáng 19/4.

Liên quan đến vụ việc cô giáo lùi xe bất cẩn trong sân trường khiến 2 học sinh thương vong, sáng 20/4, trả lời PV VTC News, Đại tá Phạm Văn Trực - Trưởng Công an huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ tai nạn.

Theo Đại tá Trực, xe ô tô gây tai nạn là của anh Vì Văn Dương (SN 1976, trú tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu), là giáo viên Trường tiểu học Vân Hồ. Nhưng người lùi xe gây tai nạn là cô Nguyễn Thị Hương (SN 1979), giáo viên Trường tiểu học Bó Nhàng 1.

"Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cô Hương chưa biết lái xe, không làm chủ được chiếc xe, đạp phanh không đạp lại đạp ga. Đặc biệt là phụ nữ, lại càng luống cuống khi xử lý", Trưởng Công an huyện Vân Hồ thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: FB)

Trước đó, vào sáng 19/4, sau khi đến trường, thầy giáo Dương để cho cô Hương cầm lái, còn anh ngồi ghế phụ.

Sau đó, cô Hương lùi xe thì chèn trúng hai học sinh là Sồng A Linh và Trần Tuấn Anh (đều SN 2011, cùng trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ).

Cú tông làm hai cháu bé bị thương nặng phải đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, cháu Sồng A Linh đã thiệt mạng tại bệnh viện.

Xuân Trường

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-giao-lui-xe-lam-chet-hoc-sinh-o-son-la-xac-dinh-nguyen-nhan-d394228.html