Cô giáo mầm non 23 lần hiến máu tình nguyện

Bền bỉ và nhiệt tình với phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN), cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa, giáo viên trường Mầm non phường Ninh Phong (thành phố Ninh Bình) khiến nhiều người nể phục tấm lòng nhân ái khi đã có 23 lần tham gia hiến máu, trở thành một trong số ít điển hình tiên tiến của thành phố và tỉnh Ninh Bình về hoạt động này.

Cô giáo Mai Hoa (ngoài cùng bên phải) đăng ký và tham gia hiến máu lần thứ 23 ngày 10/5 vừa qua. Ảnh: Minh Quang

Sinh năm 1973,năm nay đã gần 50 tuổi và vừa lên chức bà nội, nhưng cô giáo Đỗ Thị Mai Hoanhìn vẫn khá trẻ so với tuổi, bởi thân hình nhỏ gọn, săn chắc. Hàng chục nămnay, đều đặn hàng năm, từ 1-3 lần, cô Mai Hoa vẫn tình nguyện cho đi những giọtmáu hồng của mình. Cô giáo Mai Hoa chia sẻ: Năm 2009 là lần đầu tiên tôi thamgia HMTN theo lời kêu gọi, tuyên truyền, phát động của Hội Chữ thập đỏ phườngNinh Phong. Thời điểm cách đây hơn chục năm, phong trào HMTN chưa được tuyêntruyền sâu rộng như bây giờ, nên không nhiều người tự nguyện tham gia, chủ yêúlà các tình nguyện viên trong các tổ chức Đoàn, Hội chữ thập đỏ... Lúc này, tôikhá gầy gò, thường ốm vặt và hay phải uống thuốc. Khi tôi tình nguyện đăng kýtham gia, người thân và bạn bè, nhiều người khuyên, ngăn cản và lo cho sức khoẻcủa tôi.

“Với suy nghĩ,thử một lần xem thế nào, bất ngờ là sau lần đầu tham gia HMTN, sức khỏe của tôilại tốt lên, ít ốm vặt, không còn hay mệt mỏi như trước. Vậy là tôi tiếp tụctham gia mỗi năm từ 1-2 lần. Một kỷ niệm đáng nhớ và càng làm cho tôi ngày càngnhiệt huyết và thấy có trách nhiện hơn với phong trào HMTN. Đó là vào năm 2011,chồng tôi không may bị tai nạn, phải nhập viện và cần một lượng máu khá lớn đểtruyền chữa bệnh. Rất may, nhờ những giọt máu tình nguyện sẵn có mà anh đượccấp cứu, điều trị kịp thời và phục hồi nhanh chóng. Từ đó, tôi tham gia hiếnmáu đều hơn và nhận thấy, việc hiến máu không chỉ cho đi nguồn máu để cưúngười, mà thay vào đó, bản thân người hiến cũng được nhận lại sức khỏe tốt saumỗi lần thay máu. Và hơn nữa, đó còn là niềm vui, sự thoải mái khi mình làmđược điều gì đó tốt đẹp cho cộng đồng, cho cuộc sống...”- cô giáo Mai Hoa chiasẻ.

Vậy là đều đặnhơn chục năm nay, mỗi năm chị Hoa càng chủ động và tích cực hơn trong việc nắmbắt sức khỏe của mình, nhiệt tình tham gia phong trào HMTN của Hội Chữ thập đỏ,của ngành Giáo dục… Ngoài ra, chị còn là tình nguyện viên tích cực, tham giathường xuyên các chương trình phát động hiến máu đột xuất, hiến máu thườngxuyên của Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, của các Câu lạc bộ máu trênđịa bàn thành phố… Trung bình mỗi năm, chị đi hiến máu từ 1-2 lần, có năm sứckhỏe tốt, chị tham gia đến 3 lần. Tại Ngày hội HMTN của thành phố Ninh Bìnhđược tổ chức ngày 10/5 vừa qua, là lần thứ 23 chị Hoa tham gia hiến máu nhânđạo. Không chỉ là người hiến máu nhiều lần, chị còn tích cực vận động ngươìthân, đồng nghiệp, bạn bè cùng tham gia hiến máu. Con trai chị cũng đã hưởngứng và có điều kiện là tích cực tham gia.

Đặc biệt, từ banđầu trường Mầm non Ninh Phong - nơi cô giáo Hoa công tác chỉ có rất ít ngươìtham gia. Với vai trò, trách nhiệm là Chi ủy viên và Chủ tịch công đoàn nhàtrường, cô Hoa đã tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng thamgia. Kết quả, nhiều năm gần đây, thường xuyên có hơn một nửa cán bộ, giáo viên,nhân viên nhà trường hăng hái đăng ký tham gia trong các đợt hiến máu hàng năm.Trong số đó, nhiều giáo viên cũng đã có hàng chục lần tham gia hiến máu.

Trong công việc,cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa luôn gương mẫu, trách nhiệm, hàng năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.Đặc biệt, với tinh thần nhân ái, tấm lòng cao đẹp, hành động ý nghĩa khi nhiêùnăm tham gia HMTN, cô giáo Mai Hoa đã nhận được nhiều danh hiệu, hình thức khenthưởng của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, như: Kỷ niệm chương “Vì sựnghiệp giáo dục”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”; Giấy khen giáo viêngiỏi thành phố; Giấy khen của Hội chữ thập đỏ tỉnh, thành phố về thành tíchxuất sắc trong phong trào HMTN; Giấy chứng nhận “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”của LĐLĐ tỉnh; nhiều năm đạt danh hiệu đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt,xuất sắc nhiệm vụ... Đặc biệt, với 23 lần tham gia hiến máu và nhiều hoạt độngtuyên truyền cho phong trào tại địa phương, cô giáo Mai Hoa đang được Hội Chữthập đỏ tỉnh giới thiệu là một trong số điển hình của tỉnh Ninh Bình tham giaLễ tôn vinh điển hình HMTN tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Với những gì đãđóng góp cho phong trào HMTN tại địa phương, cô giáo Đỗ Thị Mai Hoa xứng đánglà tấm gương sáng trong hoạt động hiến máu và tham gia tuyên truyền, góp phầnlan tỏa phong trào HMTN trong nhà trường và ngoài cộng đồng.

Mỹ Hạnh

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/co-giao-mam-non-23-lan-hien-mau-tinh-nguyen-20200522022819589p3c24.htm