Cô giáo mầm non nghi uống thuốc chuột tự tử đã không qua khỏi

Người thân phát hiện cô X. nghi uống thuốc diệt chuột để tử tự nên đã nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 5/7, lãnh đạo UBND xã Hồng Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cô giáo N.T.X. (30 tuổi, giáo viên bậc mầm non) tử vong nghi do ngộ độc thuốc chuột.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 4/7, người thân phát hiện cô X. bị ngộ độc nặng. Nghi ngờ cô X. đã uống thuốc chuột tự tử, người thân và người dân đã đưa cô X. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cấp cứu.

Do tình trạng nặng nên cô X. tiếp tục được chuyển vào một bệnh viện ở Tp.Vinh để tiếp tục chữa trị nhưng nạn nhân đã tử vong vào 5h30 ngày 5/7.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện chính quyền địa phương đã đến động viên, thăm hỏi gia đình. Được biết, cô X. công tác ở Trường mầm non xã Hồng Thành được một thời gian.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Quốc Tiệp (theo Plo.vn, Tienphong.vn)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-giao-mam-non-nghi-uong-thuoc-chuot-tu-tu-da-khong-qua-khoi-a558753.html