Cô giáo phát hiện bé gái bị dượng hãm hại

Thấy cháu bé 5 tuổi bị chảy máu vùng kín và cháu cho biết bị dượng nhiều lần xâm hại, cô giáo đã trình báo công an sự việc này.

Cha dượng bị bắt tạm giam là Bùi Văn Linh (43 tuổi, ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận). Theo cơ quan điều tra, trước khi lấy ông Linh, bà B.T.N.L. (30 tuổi) có 1 con riêng là B.A.T. (5 tuổi).

Cả ba đang sinh sống ở P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm. Bé T., hiện đang học tại một trường mẫu giáo trên địa bàn P.Mỹ Đông.

Ngày 7/11, các cô giáo trường mầm non phát hiện cháu T bị chảy máu ở vùng kín và cháu cho biết bị cha dượng nhiều lần xâm hại. Các giáo viên sau đó đã trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Căn nhà nơi bé gái 5 tuổi nhiều lần bị cha dượng xâm hại (Ảnh Zing.vn)

Tại cơ quan công an, Linh khai nhận từ tháng 7 đến nay đã nhiều lần xâm hại con riêng của vợ.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Còn nhớ hồi tháng 8/2017, công an huyện Núi Thành, Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Đặng Văn Huệ (31 tuổi, trú huyện Mê Linh, Hà Nội) về hành vi hiếp dâm trẻ em. Ngày 10/8 nhà chức trách nhận được đơn bà ngoại của bé gái bảy tuổi tố cáo Huệ (cha dượng) đã có hành vi đồi bại với đứa trẻ.

Bị cảnh sát triệu tập, Huệ thừa nhận hành vi, cụ thể Huệ đã 5 lần xâm hại bé gái.

Châu Anh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-giao-phat-hien-be-gai-bi-duong-ham-hai-3369198/