Cô giáo tát học sinh lớp 1 nhập viện ở Quảng Bình bị đình chỉ 15 ngày

Ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cho biết đã đình chỉ dạy hai tuần với cô giáo trường tát học sinh lớp 1 nhập viện.

Liên quan đến vụ giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (Lệ Thủy, Quảng Bình) phạt tát vào má học sinh đến nhập viện chỉ vì làm nhầm bài kiểm tra, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy cho biết, Phòng vừa đỉnh chỉ dạy 15 ngày đối với cô giáo L.T.H để cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc.

Phòng cũng chỉ đạo những ngày này, nhà trường cần quan tâm, theo dõi sau khi các em đi học bình thường.

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy thông tin, hôm qua UBND huyện đã họp chỉ đạo vụ việc trên. Theo đó, huyện giao các cơ quan chức năng điều tra sự việc theo các quy định. Trong sáng nay, có thể công an huyện Lệ Thủy bắt đầu vào cuộc xác minh.

 Học sinh bị cô giáo ở Quảng Bình tát vì làm nhầm bài trong giờ kiểm tra. (Ảnh: Infonet)

Học sinh bị cô giáo ở Quảng Bình tát vì làm nhầm bài trong giờ kiểm tra. (Ảnh: Infonet)

Ông Tình cũng cho biết, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã chỉ đạo các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo trường và cô giáo H. đến gia đình thăm hỏi sức khỏe học sinh.

Đồng thời, huyện đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Lệ Thủy chấn chỉnh lại công tác giảng dạy trên địa bàn. Nhà trường và địa phương cần tiếp tục động viên tinh thần em H., theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của học sinh này.

Sự việc xảy ra ngày 28/12/2018, cô Lê Thị H. (40 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1) tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Em Trương Ngọc Hải làm xong phần bài tập, nhưng làm luôn cả 2 đề A và B.

Việc em Hải làm là sai với quy định, do mỗi học sinh chỉ được phép làm 1 đề nên cô giáo H. đến bàn học xách tai và tát vào má, khiến em bị chảy máu vùng tai, choáng, phải nhập viện để khám, chụp chiếu.

Lưu Ly

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-giao-tat-hoc-sinh-lop-1-nhap-vien-o-quang-binh-bi-dinh-chi-15-ngay-d451219.html