Cô giáo Tiếng Anh 35 năm miệt mài cống hiến với nghề

Cô Lê Ngọc Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Định (Hoàng Mai, Hà Nội) luôn tâm huyết với nghề và có nhiều phương pháp giảng dạy hiệu quả, hấp dẫn.

Cô Lê Ngọc Quỳnh bên các em học sinh thân yêu.

Luôn nỗ lực không ngừng

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa lớp Sư phạm Tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ - Trường CĐ Sư phạm Hà Nội, năm 1989, cô Lê Ngọc Quỳnh được nhận công tác về Trường THCS Tân Định để dạy Tiếng Anh. Gần 35 năm qua, cô Quỳnh luôn không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để khơi gợi và góp phần hình thành nhân cách của học trò.

Bằng sự tâm huyết với nghề, cô Quỳnh luôn mày mò, tìm hiểu những phương pháp tốt nhất giúp các em tự tin trong học tập và đặc biệt quan tâm những học sinh khó khăn để kịp thời giúp đỡ.

Cô đã áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy sáng tạo để đưa Tiếng Anh đến gần hơn với các em thông qua trò chơi vui học, vận dụng mô hình trường học mới vào việc tổ chức lớp học, hình ảnh kết hợp bài giảng, tổ chức các trò chơi theo nhóm, đố vui để kích thích khả năng sáng tạo, giúp học trò tiếp thu bài học nhanh hơn.

Cô Lê Ngọc Quỳnh (giữa) và các đồng nghiệp trong một sự kiện tập thể tại trường.

“Chỉ khi yêu thích, say mê và tự nguyện học Tiếng Anh, cánh cửa tri thức mới càng thêm rộng mở. Việc giảng dạy bộ môn Tiếng Anh không chỉ là truyền đạt cho học sinh kiến thức mà còn giúp các em trở thành những con người có ích cho xã hội và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ sau này" - cô Lê Ngọc Quỳnh tâm sự.

Những tiết học của cô Quỳnh luôn diễn ra sôi nổi, tạo tâm lý nhẹ nhàng và hứng thú cho học sinh. Cô cũng luôn thấu hiểu tâm lí, tính cách từng học trò nên có các biện pháp phù hợp khiến những em nhút nhát thì mạnh dạn hơn, những em đã mạnh dạn thì phát huy hết năng lực của mình.

Các thầy cô giáo trong lễ vinh danh các em đạt giải tại kỳ thi Học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2023-2024.

Từ suy nghĩ “một giáo viên không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn có tình yêu thương với học trò”, cô đã động viên kịp thời, thúc đẩy niềm say mê học tập của học sinh. Cùng với việc vận dụng linh hoạt sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, cô luôn quan tâm phân loại học sinh để có phương pháp truyền đạt kiến thức phù hợp hơn, từ đó phát huy được tính tích cực chủ động của các em.

Cô luôn gương mẫu đi đầu trong việc soạn bài giảng điện tử, tạo nên những giờ học sinh động, hiệu quả. Cô Quỳnh tâm niệm, sản phẩm nghề giáo là sản phẩm của cả một tập thể những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo và yêu nghề. Vì vậy, cô Lê Ngọc Quỳnh luôn mong muốn cùng đồng hành trên con đường ấy với điểm đến là hạnh phúc của những người thầy.

Lan tỏa năng lượng tích cực

Cô trò luôn đồng hành cùng nhau trong mọi hoạt động để tạo sự thân thiện, gần gũi.

Từ khi còn là một giáo viên trẻ đến khi đứng trên cương vị Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn (từ năm 2011 đến nay), cô Lê Ngọc Quỳnh luôn tích cực tham gia giúp đỡ các đồng nghiệp mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm đến các tiết hội giảng, hội thi giáo viên dạy giỏi.

Mỗi lần như vậy, từ việc hỗ trợ xây dựng giáo án, thiết kế bằng ứng dụng công nghệ thông tin đến làm đồ dùng dạy học cô Quỳnh cũng không ngần ngại giúp đỡ đồng nghiệp những công việc trong khả năng của mình.

Ngoài ra, các buổi sinh hoạt chuyên môn không mang tính hành chính theo cách cũ mà dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, lên chuyên đề... tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho giáo viên trong chuyên môn. Từ đó cố gắng thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường, có nhiều tiết dạy đạt hiệu quả cao.

Những thành quả ngọt ngào của học trò luôn xuất phát từ sự tận tâm, trách nhiệm, tình yêu thương của thầy cô.

Cô Lê Ngọc Quỳnh cũng đảm nhiệm vai trò bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở Trường THCS Tân Định và quận Hoàng Mai. Cô luôn tâm niệm bồi dưỡng học sinh giỏi không phải là một việc khó, song nó đòi hỏi người giáo viên phải có niềm say mê nghiên cứu kiến thức và giảng dạy. Bồi dưỡng học sinh giỏi cũng là bồi dưỡng kiến thức cho chính mình.

Để có thêm kiến thức, chuyên môn cho công việc này, cô đã dành nhiều thời gian nghiên cứu sách, tài liệu, tham khảo kinh nghiệm từ các đồng nghiệp. Những năm học qua có nhiều học sinh đạt giải thành phố, quốc gia bộ môn Tiếng Anh.

Cô Lê Thanh Bình, giáo viên Mỹ thuật Trường THCS Tân Định chia sẻ: "35 năm gắn bó với sứ mệnh trồng người, những đóng góp của cô Lê Ngọc Quỳnh thật đáng trân trọng. Cô Quỳnh xứng đáng là tấm gương điển hình tiên tiến, nhà giáo tâm huyết và đi đầu trong phong trào 'Người tốt, việc tốt' của ngành Giáo dục quận Hoàng Mai.

Theo tìm hiểu, cô Lê Ngọc Quỳnh từng đạt giải Nhì tại Hội thi giáo viên giỏi môn Tiếng Anh cấp Thành phố; cô cũng có nhiều học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia, cấp Thành phố và cấp Quận; nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Với những giải pháp hiệu quả trong đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Lê Ngọc Quỳnh là một trong những tấm gương nhà giáo tiêu biểu cùng tấm lòng yêu nghề, không ngại khó, ngại khổ, để mang lại những bài học quý giá và bổ ích cho học sinh, đưa môn Tiếng Anh trở thành thế mạnh của Trường THCS Tân Định và của quận Hoàng Mai.

Đình Tuệ

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/co-giao-tieng-anh-35-nam-miet-mai-cong-hien-voi-nghe-post677064.html