Cô giáo trong vụ quỳ gối xin lỗi phụ huynh bị cảnh cáo

Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức đã ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung.

Cô giáo trong vụ phụ huynh bắt quỳ gối xin lỗi, bị kỷ luật cảnh cáo. Ảnh: Hải Đường

Chiều 27/9, ông Nguyễn Thanh Tiệp, Giám đốc Sở GD&ĐT Long An cho biết, Phòng GD&ĐT huyện Bến Lức (Long An) đã ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung (giáo viên Trường tiểu học Bình Chánh) vì không tuân thủ quy trình thực thi nhiệm vụ, quy tắc ứng xử.

Như đã thông tin, ngày 28/2 vừa qua, 4 phụ huynh tới trường phản ánh cách giáo dục của cô Nhung vượt quá chuẩn mực sư phạm. Biết mình sai, cô Cẩm Nhung nhận lỗi và hứa khắc phục sai sót. Dù vậy, phụ huynh Võ Hòa Thuận không đồng tình và dùng lời nói ép cô phải quỳ 40 phút mới "cho qua chuyện". Sau khi xảy ra vụ việc, ông Thuận bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, cô giáo do nuôi con nhỏ dưới 12 tháng nên chưa xem xét hình thức kỷ luật.

Liên quan đến vụ việc, ông Huỳnh Công Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh cũng bị kỷ luật cách chức, điều chuyển xuống làm giáo viên đứng lớp tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Siêu, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Hải Đường

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/co-giao-trong-vu-quy-goi-xin-loi-phu-huynh-bi-canh-cao-d273456.html