Cô giáo viết giấy xin phép nghỉ dạy rồi mất tích gần nửa tháng

Sau khi làm đơn xin phép nghỉ dạy, cô Bích vắng mặt gần nửa tháng chưa rõ tung tích. Người dân cho rằng nữ giáo viên này vỡ nợ.

Ngày 14/4, cô Nguyễn Thị Thanh, hiệu trưởng trường Mầm non xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu (Nghệ An), cho biết cô Vi Thị Bích (36 tuổi, trú cùng địa phương), giáo viên biên chế, vắng mặt từ ngày 2/4.

Hiệu trưởng này cho biết, trước đó, nữ giáo viên này viết giấy xin phép nghỉ dạy. Đến nay, trường không thấy cô Bích có mặt tại địa phương. Ban giám hiệu trường Mầm non Châu Phong tìm đến nhà nhưng không gặp.

Trường Mầm non xã Châu Phong, nơi cô giáo Bích đang giảng dạy. Ảnh: N.A.

"Nhiều lần, tôi liên lạc qua điện thoại cũng không được. Thỉnh thoảng, cô Bích có nhắn tin cho tôi và các cô trong nhà trường nói là xin lỗi toàn thể nhà trường vì việc cá nhân", cô Thanh nói.

Nữ giáo viên này còn nhắn tin nhờ các cô trong trường cố gắng chăm sóc hộ đứa con trai.

Bà Nguyễn Thị Châu - trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu - cho hay bà đã nắm được thông tin sự việc. Tuần tới, phòng sẽ cử người xuống làm việc với nhà trường để nắm rõ tình hình.

“Cô Vi Thị Bích có giấy phép xin nghỉ ghi là giải quyết chuyện gia đình. Còn việc vỡ nợ, phòng cũng chỉ mới nghe thông tin chứ chưa nắm rõ", bà Châu nói.

Ông Lương Văn Năm - chủ tịch xã Châu Phong - thông tin chưa rõ việc cô Bích vỡ nợ hay không. Công an địa phương đang tiến hành điều tra xác minh.

Xã Châu Phong, nơi cô Bích sinh sống và giảng dạy. Ảnh: Google Maps.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-giao-viet-giay-xin-phep-nghi-day-roi-mat-tich-gan-nua-thang-post834465.html