Có hay không dự án 'vướng đất quốc phòng' nên chậm tiến độ?

Gần đây, dư luận và người dân sống tại khu vực tổ 74 (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) tỏ ra'hồ nghi' về việc tuyến đường Đỗ Bá nối thẳng từ đường Ngũ Hành Sơn ra đến đường Võ Nguyên Giáp chỉ mới hoàn thiện được hai đầu, còn ở giữa do'vướng đất quốc phòng' nên bị chia cắt, thậm chí khó khớp nối. Có hay không sự việc nói trên?

Đường Đỗ Bá đoạn giáp với đường Ngũ Hành Sơn cơ bản hoàn thành, đang chờ khớp nối, hoàn thiện.

Theo phản ánh của người dân, đường Đỗ Bá hoàn thiện, nối thông từ đường Ngũ Hành Sơn ra Võ Nguyên Giáp còn góp phần làm giảm đáng kể lưu lượng phương tiện qua lại trên đường Nguyễn Văn Thoại, khi mà tuyến đường này vào giờ cao điểm (16 đến 20 giờ hàng ngày) luôn trong tình trạng ùn ứ, chật chội, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn hiện hữu vì lưu lượng xe du lịch (loại trên 45 chỗ), người dân, du khách qua lại rất nhiều.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đường Đỗ Bá cùng với đoạn đường kiệt 116 Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường An Thượng 24... nằm trong Dự án khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại và tuyến đường 45m (đoạn từ Ngô Thì Sỹ đến Phan Tứ), chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, với tổng mức đầu tư gần 57 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2016-2018.

Để thực hiện dự án này, ngày 13-6-2017 và ngày 28-12-2017, UBND TP Đà Nẵng đã có 2 văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị chuyển giao 7 địa điểm đất quốc phòng trên địa bàn TP cho địa phương để phát triển giao thông đô thị, trong đó có thửa đất hơn 6,7 ngàn m2 do Trường Trung cấp Nghề số 5 (Quân khu 5) quản lý - vị trí khớp nối đường Đỗ Bá từ đường Ngũ Hành Sơn đến đường Võ Nguyên Giáp. Sau khi nghiên cứu các văn bản trên, ngày 11-3-2018, Bộ Quốc phòng có Công văn 2417 gửi UBND TP Đà Nẵng cho biết thống nhất chủ trương chuyển giao 7 điểm đất quốc phòng với tổng diện tích hơn 21,4 ngàn m2 (có vị trí cụ thể từng địa điểm). Đồng thời đề nghị UBND TP Đà Nẵng bố trí một lô đất khoảng 5 ngàn m2 (đã giải phóng mặt bằng) cho Bộ Quốc phòng xây dựng trụ sở làm việc cơ quan đại diện Bộ Tổng Tham mưu...

Ngày 24-4-2018, UBND TP Đà Nẵng có Văn bản 2972 gửi Bộ Quốc phòng ghi nhận sự ủng hộ, thống nhất chủ trương chuyển giao 7 điểm đất quốc phòng cho thành phố; đồng thời cho biết việc Bộ Quốc phòng đề nghị UBND TP giao cho Bộ Tổng Tham mưu khoảng 5.000 m2 đất để xây dựng trụ sở là hết sức khó khăn, vì vậy, chỉ có thể bố trí khoảng 500 m2 cho một đơn vị quân đội bị thu hồi toàn bộ diện tích, cần bố trí lại để xây dựng trụ sở mới.

Ngày 29-5-2018, Bộ Quốc phòng có Công văn 5666 gửi UBND TP Đà Nẵng do Thượng tướng Phan Văn Giang ký thống nhất với đề nghị của thành phố tại Văn bản 2972; đồng thời đề nghị UBND TP chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với các đơn vị thực hiện việc bồi thường tài sản trên diện tích đất bàn giao cho địa phương, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị xây dựng lại cơ sở doanh trại, hạ tầng, tường rào do ảnh hưởng của việc thu hồi đất; thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận QSDĐ cho các đơn vị.

Nhận được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng, ngày 11-6-2018, UBND TP có Văn bản 4416 gửi BCH Quân sự, Sở TN-MT, Sở Xây dựng và UBND Q. Ngũ Hành Sơn khẩn trương thực hiện các ý kiến của Bộ Quốc phòng tại Công văn 5666. Tiếp đó, ngày 18-6-2018, UBND TP có Công văn 4631 do Phó Chủ tịch Nguyễn Ngọc Tuấn ký yêu cầu Ban QLDA ĐTXD Hạ tầng phát triển đô thị tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu trước mắt thi công ngay khu vực có mặt bằng để đảm bảo an toàn cho các hộ dân. Sau khi có ý kiến của Bộ Quốc phòng liên quan đến việc bàn giao đất cho địa phương quản lý, UBND TP sẽ chỉ đạo Sở TN-MT và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo nhằm có mặt bằng thi công hoàn chỉnh Dự án khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại, trong đó có tuyến đường Đỗ Bá.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP, ngày 19-6-2018, Sở TN-MT có văn bản giao Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp với UBND Q. Ngũ Hành Sơn, BQL Dự án ĐTXD Hạ tầng và phát triển đô thị và các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai lập các thủ tục có liên quan đến việc kiểm định, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 7 điểm đất quốc phòng bàn giao cho địa phương để thực hiện Dự án, trong đó có dự án khớp nối tuyến đường Đỗ Bá như đã nói ở trên...

Như vậy là đã rõ, việc tuyến đường Đỗ Bá và một số hạng mục nằm trong Dự án khớp nối giao thông khu vực phía Nam đường Nguyễn Văn Thoại và Dự án tuyến đường 45m (đoạn từ Ngô Thì Sỹ đến đường Phan Tứ) đã được Bộ Quốc phòng tạo điều kiện về mặt bằng để thực hiện. Đến nay Dự án đang được các ngành chức năng thành phố triển khai theo trình tự, thủ tục. Không có chuyện do "vướng đất quốc phòng" nên dự án bị chậm tiến độ, thậm chí không thể thực hiện được như dư luận hồ nghi bấy lâu nay.

D.HÙNG

Con đường mang tên người vẽ bản đồ cổ Hoàng Sa

Đỗ Bá (tên gọi khác là Đỗ Bá Công, hay Đỗ Bá Công Đạo), quê xã Bích Triều, H. Thanh Mai, nay là xã Bích Giang, H. Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1672, niên hiệu Dương Đức đời vua Lê Gia Tông, Đỗ Bá thi đậu Giám sinh, sau được bổ làm Tri huyện Thạch Hà, được phong tước Đoan Triều Nam.

Năm Chính Hòa (1680 - 1705), ông Đỗ Bá từ quan, giả dạng người buôn trên sông Lam, vượt vùng biển Thuận Quảng (nay là dải đất từ Quảng Bình đến Phú Yên) qua các nước Chiêm Thành, Chân Lạp xem xét núi sông, đường biển xa gần, vẽ bản đồ mang ra Bắc hiến kế Nam chinh mở rộng biên cương.

Ông được Chúa Trịnh (Trịnh Cán) trưng dụng soạn vẽ "Tứ chí lộ đồ" hay còn gọi là bộ sách "Toàn tập Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư". Trong đó có ghi chép và vẽ bản đồ về Bãi Cát Vàng (quần đảo Hoàng Sa), khẳng định đảo này thuộc về Đại Việt.

Ghi nhận công lao của Đỗ Bá, năm 2013, HĐND TP Đà Nẵng quyết định thông qua việc đặt con đường mang tên ông. Việc đặt tên đường Đỗ Bá tại khu vực này đã góp phần cùng với các tên đường như Hoàng Sa, Trường Sa ven biển Đông tuyên truyền đến từng người dân, du khách về sự nghiệp xác định chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_191897_co-hay-khong-du-an-vuong-dat-quoc-phong-nen-cham-tien-do-.aspx