Có hay không 'lợi ích nhóm' trong kỳ án phân bón giả Thuận Phong?

Đó là câu hỏi mà ông Nguyễn Hạc Thúy – Phó Chủ tịch Thường trực VNFAW kiêm Tổng thư ký TW Hiệp hội phân bón Việt Nam đưa ra trao đổi với PV xung quanh vụ án phân bón giả Thuận Phong.

Ông Nguyễn Hạc Thúy – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội phân bón (VNFAW)

Ông Thúy nhân định, vụ việc phân bón giả của Công ty Thuận Phong là một vụ rất là phức tạp và tốn kém. Địa phương họp rất nhiều lần không kết luận được, Chính phủ cũng phải họp 2,3 lần mới đưa ra được kết luận.

Vụ đại án phân bón giả của Công ty CP sản xuất thương mại Thuận Phong (Đồng Nai) gây hoang mang dư luận suốt 2 năm qua, không ít lần lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo các cấp ngành, Công an tỉnh Đồng Nai phải làm rõ hành vi sản xuất mua bán phân bón giả của Công ty Thuận Phong, song sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Vụ việc phân bón giả của công ty Thuận Phong đang gây xôn xao dư luận

“Ngày 6/11/2016, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã giao vụ việc cho Bộ Công An xử lý nhưng cho đến nay vụ án vẫn đang “chìm xuồng” chưa có quyết định gì hết. Ý kiến của tôi là già trẻ trai gái đã là công dân thì phải tuân thủ pháp luật nhưng mà đã phạm pháp mà xử phạt hành chính thì tôi cho rằng đó là không quyết liệt" - ông Thúy nhấn mạnh.

Ông Thúy cũng cho rằng để vụ việc phân bón giả Thuận Phong được kéo dài đến bây giờ cho thấy đã có dấu hiệu của lợi ích nhóm. Tính đến thời điểm hiện tại là hơn 2 năm sự việc bị phát giác nhưng cho đến nay vẫn chưa có sự giải quyết dứt điểm dẫn đến nhiều bức xúc trong dư luận nói chung và ngành phân bón Việt Nam nói riêng.

“Lợi ích nhóm có sức phá hoại kinh khủng mạnh hơn cả bom nổ chậm. Nguy hiểm hơn vì bom nổ chậm có cài giờ, cài tháng, cài năm nhưng lợi ích nhóm khi nào phát hiện thì mới ra được còn nó cứ ngấm ngầm phá hoại hết Nghị định này Nghị định kia và cả các chỉ đạo từ trên xuống. Trong vụ việc Thuận Phong, tôi khẳng định có lợi ích nhóm thì mới kéo dài được như thế này, vì vụ này 7 Bộ đã kết luận rồi, Văn phòng Chính phủ và Thủ tướng cũng kết luận rồi nhưng chưa giải quyết dứt điểm. Tôi đề nghị phải đưa vụ này quyết liệt thì mới làm gương cho các ngành khác, đặc biệt là ngành phân bón. Nếu cho vụ việc này "chìm xuồng" hay phạt hành chính thì tôi nghĩ ngành phân bón nên giải tán vì sẽ chẳng còn ai sợ nữa. Quan điểm của tôi là phải làm quyết liệt và kết luận bằng được, thậm chí phát hiện tổ chức lợi ích nhóm đã phá hoại việc này như thế nào”, ông Thúy nói.

Kết thúc buổi trao đổi, Vị PCT Hiệp hội phân bón cũng nhấn mạnh, vụ việc phân bón giả Thuận Phong đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến ngành sản xuất phân bón chân chính, bởi vì phân bón tốt bán đúng tiêu chí thì không được dân chuộng mà phân bón giả bán rẻ thì nhân dân mua. Nếu vụ việc này mà xử nhẹ hay cho qua thì sẽ làm tan nát ngành phân bón Việt Nam.

Trước đó, ngày 23/4/2015, tổ liên ngành Ban 389 (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) đã kiểm tra Công ty Thuận Phong (khu phố 7, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai). Tại đây cơ quan chức năng phát hiện việc sản xuất, sang chiết, đóng gói phân bón giả về nguồn gốc, xuất xứ, nơi sản xuất, đóng gói với số lượng lớn (giả phân bón của Mỹ) ngay tại khu vực sản xuất phân bón của công ty…

Qua kiểm tra 29 sản phẩm của Công ty Thuận Phong đã được mang đi giám định chất lượng và tại trung tâm kiểm định khu vực 3. Bộ KH&CN cho thấy kết quả 19/29 sản phẩm không đạt chất lượng. Bộ KH&CN cũng chỉ rõ, về số phân bón do Công ty Thuận Phong nhập khẩu, căn cứ các quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ và Thông tư số 09/2007/TT- BKHCN ngày 6/4/2007 của Bộ KH&CN, Công ty Thuận Phong có trách nhiệm ghi nhãn hàng hóa của mình đối với các lô phân bón nhập khẩu được đóng chai tại Công ty Thuận Phong. Việc Công ty Thuận Phong đóng chai, dán nhãn sản phẩm bằng tương tự nhãn gốc của hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ, thay vì phải dán nhãn bằng tiếng Việt cho sản phẩm đóng chai tại Việt Nam, được coi là hành vi giả mạo bao bì hàng hóa của thương nhân khác, giả mạo nơi sản xuất, đóng gói hàng hóa.

Cuối tháng 12/2016, thanh tra Bộ Quốc phòng cũng đề nghị khởi tố Công ty Thuận Phong vì sản xuất phân bón giả. Tuy nhiên, sau kết luận của Bộ KH&CN, Công ty Thuận Phong cũng đã liên tục kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét lại vì cho rằng bị các cơ quan chức năng xử ép. Cùng thời điểm tháng 2 - 5/2016, Công an Đồng Nai xác minh chưa đủ căn cứ để kết luận Công ty Thuận Phong sản xuất phân bón giả và chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Tổ liên ngành gồm Công an Đồng Nai, các cơ quan chức năng của Đồng Nai ra quyết định xử phạt hành chính hơn 500 triệu đồng, tháo bỏ niêm phong cho doanh nghiệp.

Mới đây trước diễn đàn Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, đã chỉ đạo ra quyết định phục hồi điều tra lại sự vụ Công ty CP sản xuất thương mại Thuận Phong (Đồng Nai) có dấu hiệu sản xuất phân bón giả.

Hải Đăng

Nguồn ANTT: http://antt.vn/co-loi-ich-nhom-trong-ky-an-phan-bon-gia-thuan-phong-209925.htm