Có hay không năng lực tình ái đặc biệt của những người phụ nữ lớn tuổi? (1): Chú rể bị 'ném đá' vì tình yêu 'cô-cháu'

Mới đây, dư luận lại ầm ĩ về một cặp đôi đũa lệch tuổi tác cỡ 'cô - cháu'. Bên cạnh những lời chúc phúc cho cặp đôi này, có không ít lời dèm pha chú rể. Họ cho rằng, chú rể đã bị tiền làm cho mờ mắt...

Hai cuộc tình “đũa lệch cô cháu” trong giới showbiz và đời thường đều cùng có một điểm chung là người nữ rất giàu. Ảnh: T.L

Chú rể bị cho là lấy vợ vì tiền

Mới đây, dư luận xôn xao về một cặp đôi đũa lệch khi những bức ảnh cưới được tung lên mạng. Chú rể là Triệu Hoa Cương (26 tuổi). Cô dâu là Lê Thị Thu Sao (61 tuổi). Họ lệch nhau 35 tuổi nên được cư dân mạng gọi là cặp đôi “cô - cháu”. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào giữa tháng 9 này và đã đăng ký kết hôn.

Chồng chị Sao mất cách đây 7 năm. Chị có 2 con gái đều đi lấy chồng xa. Hiện tại chị sống một mình và quản lý một spa tại thành phố Cao Bằng.

Anh Cương là dân thi công công trình xây dựng, ở địa phương khác đến Cao Bằng lập nghiệp. Trong một lần đến chăm sóc da mặt bị mụn tại spa của chị Sao, anh đã phải lòng bà chủ tiệm. Sau đó họ trở thành bạn tri kỷ. Một lần về quê chơi, anh Cương kéo chị Sao lên đồi rồi hái tặng chị một bó hoa sim tím và tỏ tình. Họ nên duyên từ đó. Sau thời gian tìm hiểu, được sự đồng ý của hai bên gia đình, chị Sao và anh Cương quyết định tiến tới hôn nhân.

Hiện tại, họ đã dọn về sống chung. Hằng ngày, anh Cương ra công trường xây dựng, còn chị Sao quản lý tiệm spa. Chiều tan làm, anh Cương trở về phụ vợ việc nhà như tưới rau, nấu cơm… Theo thông tin từ người trong cuộc, sau kết hôn, cặp đôi sẽ tính tới chuyện nhận con nuôi bởi chị Sao không còn khả năng sinh nở. “Anh Cương còn trẻ và cần được làm bố. Khi ấy gia đình chúng tôi sẽ rất hạnh phúc”, chị Sao đã chia sẻ trên các phương tiện truyền thông.

Mặc dù cặp đôi rạng rỡ trong bộ đồ cưới và trên thực tế họ đã là vợ chồng nhưng cư dân mạng vẫn tỏ ra hồ nghi về sự chân thành trong tình cảm của hai người, đặc biệt là tình cảm của chú rể. Nhiều ý kiến cho rằng, chú rể vì tiền chứ chẳng phải vì tình.

Đó là lý do để chú rể này bị “ném đá”, bị xúc phạm trong suốt những tháng ngày qua, kể từ khi lộ ảnh cưới và tờ giấy đăng ký kết hôn trên mạng xã hội. Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, với khoảng cách tuổi tác như vậy, giữa họ không thể có tình yêu. Có người còn nặng lời chỉ trích chàng rể rằng: “Tiền bạc làm lu mờ tâm trí của chú rể”.

Trước những lời đàm tiếu thị phi cho rằng cặp đôi đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà có động cơ tiền bạc phía sau thì chị Sao khẳng định rằng họ yêu nhau chân thật, không hề vụ lợi. “Anh Cương thậm chí còn yêu tôi nhiều hơn tôi yêu anh. Từ ngày quen, anh chưa bao giờ ngửa tay xin tôi một đồng. Anh vẫn đi làm kiếm tiền nuôi bản thân và chăm sóc tôi chu đáo. Có lẽ, mối lương duyên của chúng tôi do trời đã định sẵn từ kiếp trước. Trước kia, bạn bè tôi cũng có những hoài nghi về tình cảm của anh Cương dành cho tôi. Họ sợ anh ấy yêu tôi vì của cải… vì tiền nhưng sau đó đều chúc phúc cho chúng tôi”, chị Sao nói.

Khó tránh khỏi thị phi

Vũ Hoàng Việt cùng người tình.

Thực tế, chuyện đàn ông ít tuổi yêu phụ nữ lớn tuổi không còn xa lạ cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Tuy nhiên, sở dĩ câu chuyện tình yêu đũa lệch của cặp vợ chồng sắp cưới ở Cao Bằng bị nhiều thị phi không chỉ bởi ở độ tuổi mà còn bởi khả năng kinh tế của hai người. Sự chênh lệch về khoảng cách tuổi tác quá xa, cộng thêm sự đối lập về khả năng kinh tế hiện tại khiến nhiều người suy đoán rằng anh yêu chị vì tiền, chị yêu anh vì… hồi xuân.

Hẳn bạn đọc vẫn còn nhớ câu chuyện tình đũa lệch làm tốn giấy mực trong làng showbiz Việt những năm trước đây. Đó là cặp đôi người mẫu nam Hoàng Việt và nữ tỷ phú Yvonne Thúy Hoàng. Mặc dù cặp đôi này yêu nhau trong một thời gian khá dài (khoảng 5 năm), mặc dù người mẫu Hoàng Việt luôn nhìn người tình già với cặp mắt đắm đuối thì trong cái nhìn của số đông, họ vẫn cho rằng anh yêu chị chỉ vì tiền. Ngay cả khi nam người mẫu hết sức đau khổ vì bị nữ tỷ phú từ chối lời cầu hôn thì dư luận vẫn không thể tin đó là tình yêu.

Theo chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Diệu Hoa, Tổng đài tư vấn tâm lý tình cảm 1088 (Hà Nội), thường khi yêu một phụ nữ lớn tuổi và giàu có hơn mình, đàn ông sẽ bị đặt nghi vấn về một tình yêu không chân thành, tình cảm chân thật. Điều đó là khó tránh khỏi, bởi trên thực tế có một bộ phận nam giới thích ăn sung mặc sướng, thích hưởng thụ nhưng lười lao động luôn tìm cách để tán tỉnh cưa cẩm những người phụ nữ giàu có thừa tiền nhưng thiếu tình. Xã hội không ít những thành phần đàn ông này, đó là lý do vì sao xuất hiện rất nhiều những dịch vụ kết bạn kiểu “phi công trẻ tìm máy bay bà già” hay dịch vụ tư vấn “cách chinh phục máy bay bà già” trên mạng xã hội luôn có đông đảo thành viên tham gia.

Khi xã hội có không ít đàn ông thích “làm phi công” để “sống tầm gửi” vào “máy bay bà già” như vậy thì những câu chuyện tình yêu với khoảng cách tuổi tác quá xa như đã kể trên, cho dù là có chân thật hay không thì họ vẫn bị dè bỉu, thị phi và nghi vấn.

Tất nhiên, thị phi cuối cùng vẫn chỉ là thị phi bởi quan trọng đó là lựa chọn của hai kẻ độc thân. Khi hai người độc thân tìm đến nhau, quyết định là vợ, là chồng của nhau thì họ đều có lý do riêng và người ngoài chỉ nên có thái độ văn hóa: Đó là hãy tôn trọng sự không giống mình và chúc phúc cho họ.

Ngân Khánh

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/co-hay-khong-nang-luc-tinh-ai-dac-biet-cua-nhung-nguoi-phu-nu-lon-tuoi-1-chu-re-bi-nem-da-vi-tinh-yeu-co-chau-20180907110636648.htm