Có hay không tình trạng bảo kê độc quyền xe cứu thương tại Bệnh viện Quân y 103?

Thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 khẳng định không có cá nhân, tổ chức nào trong bệnh viện ký kết với cá nhân, tổ chức bên ngoài để được độc quyền bảo kê xe cứu thương ra vào bệnh viện.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 103 trả lời phỏng vấn một số cơ quan báo chí. Ảnh: DN

Chiều 15/8, Bệnh viện Quân y 103 đã có cuộc trả lời một số cơ quan báo chí về việc có hay không có đối tượng bảo kê “trấn lột” xe cứu thương và người nhà bệnh nhân ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Được biết, ngày 14/8, một số cơ quan báo chí đăng thông tin một số đối tượng nhận bảo kê các xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng này bắt người nhà bệnh nhân phải đi xe của họ, nếu không họ sẽ hành hung và đòi tiền.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 đã triệu tập Ban giám đốc bệnh viện và các ban chức năng để giao nhiệm vụ cho cá nhân, tổ chức giải quyết sự việc.

Bệnh viện cũng đã có báo cáo gửi Tổng cục Chính trị, cục An ninh quân đội, Thủ trưởng Học viện Quân y. Bệnh viện Quân y 103 đã gửi công văn tới cơ qua điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng; cơ quan PA83 TP. Hà Nội, Công an quận Hà Đông, công an phường Phúc La vào cuộc để điều tra làm rõ thông tin sai phạm của những cá nhân có liên quan và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Giải thích cho vụ việc này, Thiếu tướng Trần Viết Tiến nói, hiện Bệnh viện đang trong giai đoạn xây dựng, địa bàn rộng và do lực lượng bảo vệ khá mỏng nên có thể thời điểm nào đó, Bệnh viện không theo dõi, phát hiện được sự việc.

Do đó, theo Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, sự việc xảy ra vừa qua là một sự cố rất đáng tiếc. “Vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, chúng tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi vì trách nhiệm quản lý an ninh trật tự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ có nhiệm vụ chấn chỉnh bảo đảm an ninh trật tự để người bệnh, người có liên quan đến khám, chữa bệnh yên tâm hơn”, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không việc nhân viên bệnh viện “móc nối” với các đối tượng bên ngoài để bảo kê dịch vụ vận chuyển xe cứu thương, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 khẳng định không có ký kết nào của bệnh viện với cá nhân, tổ chức bên ngoài được đưa đón, vận chuyển bệnh nhân độc quyền tại bệnh viện.

“Chúng tôi khẳng định không có cỏa thuận của cá nhân hay tổ chức của bệnh viện với bên ngoài về bảo kê hay như thông tin đối tượng nói phải mất 100 triệu để thuê bến bãi. Bệnh viện khẳng định không giao dịch hay thỏa thuận nào có liên quan đến cho thuê bến bãi như đối tượng nói”, Thiếu tướng Trần Viết Tiến nói.

Trả lời câu hỏi của báo chí về hiện tượng bảo kê đã từng xảy ra ở bệnh viện hay chưa, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, thời gian qua, Bệnh viện Quân y 103 đã phối hợp với Công an phường Phúc La bảo đảm an ninh tại bệnh viện và chưa phát hiện vụ việc như thế này tại bệnh viện.

Về việc đối tượng nói có danh sách xe cứu thương được phép xuất viện, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 khẳng định Bệnh viện không cam kết, không thỏa thuận với cá nhân, tổ chức nào về độc quyền vận chuyển bệnh nhân vào ra trong bệnh viện. Hiện nay Bệnh viện được đầu tư xây dựng mới, địa bàn trải rộng khó kiểm soát nên chỉ cho xe taxi vào đưa đón bệnh nhân không dừng đỗ.

Bệnh viện chỉ tổ chức một điểm đỗ ngay cổng Khoa khám bệnh cho 3-5 taxi dừng đỗ và có bộ phận điều hành tham mưu hành chính để bảo đảm an ninh, an toàn vận chuyển bệnh nhân đến và đi. Bệnh viện không cho taxi vào ra tự do, ùn ứ làm ảnh hưởng giao thông nội bộ.

Về đối tượng chiếm đoạt tài sản của lái xe cứu thương cũng như người nhà bệnh nhân, Thiếu tướng Trần Viết Tiến cho biết, theo nguồn thông tin cung cấp của cơ quan Công an thì đối tượng là Ngô Duy Hợi (sinh năm 1981, quê xóm 8, xã Giao An, Huyện giao thủy, Nam định. Đối tượng hiện thường trú tại 22 phố Tân Xa, tổ 10, phường Phúc La, Hà Đông). Hiện nay, công an phường Phúc La đang truy tìm đối tượng để làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng.

D.Ngân

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/co-hay-khong-tinh-trang-bao-ke-doc-quyen-xe-cuu-thuong-tai-benh-vien-quan-y-103.aspx