Có hay không việc các em học sinh ép bạn học phải nuốt 9 viên bi?

Các em học sinh cho biết không ép em P.Q.L nuốt bi mà là bé tự nuốt 9 viên bi. Điều này hoàn toàn trái ngược với thông tin ban đầu.

Bé L. đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức (TP. HCM)

Cụ thể, sáng 24/9, sau khi nhận được thông tin trên mạng xã hội về vụ việc một bé trai 10 tuổi, học tại lớp 5/6, trường An Bình B (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) bị hoại tử ruột, cắt ruột nghi ngờ do bạn bạo hành, ép nuốt 9 viên sắt nam châm,

Liên quan tới vụ việc em học sinh 10 tuổi nuốt 9 viên bi, trao đổi với PV Gia Đình Mớingày 24/9, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) thị xã Dĩ An, cho biết cơ quan này đã xuống trường An Bình B làm việc với ban giám hiệu nhà trường, hội phụ huynh, các học sinh có liên quan.

Có 6 em học sinh được cho là có liên quan cùng phụ huynh của các em đã lên làm việc tại trường. Tuy nhiên, trong buổi làm việc, các em này cho biết không ép bạn L. nuốt bi sắt như phản ánh mà trước đó, bé L. luôn nghĩ mình là siêu anh hùng, tự nuốt các vật dụng như phấn, ớt, bi nở…

Phòng GD-ĐT đã yêu cầu các em làm bản tường trình, tạm thời sẽ tiến hành theo dõi, tìm hiểu để xác minh, làm rõ vụ việc. “Còn hiện tại, ưu tiên hàng đầu là vấn đề sức khỏe, tâm lý của em L, chờ em bình phục”, ông Minh cho hay.

Trước đó, sáng 24/9, bé P.Q.L (10 tuổi, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đau bụng, bụng trướng to. Bé được gia đình đưa đi thăm khám nhiều lần nhưng đều được chẩn đoán là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Tuy nhiên, tại Bệnh viện đa khoa quận Thủ Đức (TP.HCM), khi bác sĩ tiến hành xét nghiệm, chụp chiếu X quang ổ bụng nhận thấy có dị vật là 9 viên bi trong ruột non của bé. Vùng ruột của bé bị hoại từ 2 chỗ, để bảo toàn tính mạng, bác sĩ phẫu thuật cắt 40 cm ruột hoại tử.

Đến lúc đó, bé mới kể, trước đó 4 tuần, bé bị 6 bạn học cùng lớp ép nuốt 9 viên bi. Nhưng sợ không dám nói với người lớn.

Hồng Ngọc

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/co-hay-khong-viec-cac-em-hoc-sinh-ep-ban-hoc-phai-nuot-9-vien-bi-d12985.html