Cơ hội cho người lao động

ĐBP - Hội chợ việc làm huyện Điện Biên năm 2023 do Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn và phòng LĐ-TB&XH huyện Điện Biên tổ chức ngay sau Tết đã mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Hơn 800 người trong độ tuổi lao động, học sinh, sinh viên, người dân có nhu cầu tìm việc trên địa bàn huyện Điện Biên tham gia. Hội chợ đã cung cấp các thông tin bổ ích, cần thiết về việc làm, xuất khẩu lao động, tuyển sinh đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, học nghề cho người lao động và các sinh viên, học sinh trên địa bàn; mở ra cơ hội nghề nghiệp, việc làm có thu nhập cao, ổn định và bền vững.

Học sinh tìm hiểu thông tin về Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên tại hội chợ việc làm năm 2023.

Hội chợ việc làm huyện Điện Biên được tổ chức với quy mô 12 gian hàng của các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hải Dương) với nhu cầu tuyển dụng gần 1.000 vị trí việc làm. Trong đó, nhiều vị trí việc làm hấp dẫn, phù hợp với đối tượng lao động phổ thông, mở ra nhiều cơ hội kết nối cung - cầu lao động. Em Lò Thị Minh Thư, học sinh Trường THPT huyện Điện Biên cho biết: Qua hội chợ việc làm hôm nay em cảm thấy mình có nhiều lựa chọn ngành nghề hơn, giúp em định hướng nghề nghiệp, công việc tương lai sau này.

Còn chị Cà Thị Chính, bản Cha, xã Thanh An chia sẻ: Công việc của tôi đang bấp bênh, chưa ổn định nên hôm nay tôi đến đây từ sáng sớm. Tôi đã tìm hiểu tất cả các gian hàng tại hội chợ, với mong muốn tìm được một công việc phù hợp với mình. Sau thời gian tham khảo, tôi đang quan tâm tới việc đi xuất khẩu lao động với hy vọng có thu nhập ổn định hơn trong tương lai.

Ông Nguyễn Duy Phương, Phó Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh cho biết: Trong quá trình tổ chức hội chợ việc làm chúng tôi có mời một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và một số doanh nghiệp tỉnh ngoài, công ty xuất khẩu lao động để tạo ra cơ hội việc làm cho người lao động, sinh viên, học sinh tiếp cận với các nguồn tuyển dụng, góp phần giải quyết nhu cầu lao động của địa phương, tạo thu nhập để xóa đói giảm nghèo. Các doanh nghiệp đều giới thiệu cụ thể, rõ ràng về hoạt động của doanh nghiệp mình với người lao động; thông báo số lượng, vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện tuyển chọn lao động và tư vấn, hướng dẫn người lao động; tổ chức nhận hồ sơ, phỏng vấn, kiểm tra hoặc tuyển chọn lao động ngay tại hội chợ.

Tham gia hội chợ việc làm, người lao động được tìm hiểu các thông tin về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển chọn, quyền lợi và nghĩa vụ của lao động khi đăng ký tham gia làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong nước và xuất khẩu lao động. Qua đó, đã có gần 200 lao động trong huyện đăng ký và tham gia phỏng vấn trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp. Ông Trương Văn Hội, Trưởng phòng nhân sự, Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam cho biết: “Thông qua ngày hội việc làm tại huyện Điện Biên, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng rất lớn, tới 10.000 người trong năm 2023. Công việc là sản xuất, lắp ráp các loại máy in, máy fax, môi trường sạch sẽ, an toàn, không độc hại, thu nhập khởi điểm từ 8,5 - 10 triệu đồng, có chế độ phúc lợi tốt. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương chúng tôi mong muốn tuyển dụng được nhiều lao động hơn nữa trong đợt này. Chỉ trong sáng ngày 16/2, nhiều lao động vào gian hàng công ty chúng tôi tìm hiểu và có gần 40 lao động đăng ký làm ở Công ty, dự kiến đi làm trong thời gian tới”.

Thông qua các hoạt động tư vấn, tuyển chọn trực tiếp lao động của các công ty, doanh nghiệp tại hội chợ đã mở ra cơ hội để người lao động tìm được việc làm ổn định, thu nhập cao; từ đó tăng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, đồng thời giúp các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tuyển chọn được nguồn nhân lực trẻ, chất lượng… tìm hiểu thông tin, xu hướng tuyển dụng tại hội chợ góp phần định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu, khả năng của người lao động.

Bài, ảnh: Nhật Minh

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/203654/co-hoi-cho-nguoi-lao-dong