Cơ hội cọ xát để trưởng thành

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) được tổ chức từ ngày 5 - 17/5 tại Campuchia. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự gồm 1.003 thành viên, trong đó có 189 huấn luyện viên (HLV) và 702 vận động viên (VĐV).

Huấn luyện viên Trần Đại Nghĩa và vận động viên tập luyện trước ngày thi đấu chính thức của môn xe đạp địa hình tại SEA Games 32.

Huấn luyện viên Trần Đại Nghĩa và vận động viên tập luyện trước ngày thi đấu chính thức của môn xe đạp địa hình tại SEA Games 32.

Tỉnh Hòa Bình vinh dự có HLV Trần Đại Nghĩa và 2 VĐV: Đinh Văn Linh, Bùi Văn Nhất tham gia tranh tài ở môn xe đạp địa hình. Ra quân với những cua rơ kỳ cựu, dày dặn kinh nghiệm, phong độ tốt, từng thi đấu thành công ở SEA Games 31 như: Đinh Thị Như Quỳnh, Đinh Văn Linh, Nguyễn Văn Lãm, Bùi Văn Nhất, Quàng Thị Soan…, xe đạp địa hình Việt Nam được kỳ vọng gặt hái được nhiều huy chương ở kỳ đại hội này.

Tuy nhiên, trải qua 3 ngày thi đấu quyết liệt, kịch tính, đội tuyển xe đạp địa hình Việt Nam trắng tay tại SEA Games 32. Điều này đồng nghĩa với việc đội không hoàn thành chỉ tiêu thành tích đặt ra trước đó là 1 huy chương vàng. Ở nội dung băng đồng loại dần nam, tay đua Đinh Văn Linh của tỉnh thi đấu vòng loại cá nhân tính giờ 500m xếp hạng được đánh giá thi đấu dưới sức mình và Linh xếp hạng 14/14 tay đua tham dự. Trong đợt chạy tứ kết gồm 4 tay đua, chọn 2 tay đua vào bán kết, Đinh Văn Linh tiếp tục xếp ở vị trí cuối bảng (4/4) trong đợt chạy tứ kết cuối cùng.

Còn ở nội dung băng đồng tiếp sức nam - nữ, Đinh Văn Linh cùng các đồng đội là Quàng Thị Soan, Bùi Văn Nhất, Đinh Thị Như Quỳnh cũng chưa thể đạt kết quả như mong muốn. Tương tự, VĐV Bùi Văn Nhất thi đấu ở nội dung băng đồng Olympic nam cũng đạt kết quả không khả quan.

Trong suốt thời gian tập luyện và thi đấu, HLV Trần Đại Nghĩa là người thầy luôn đồng hành cùng 2 tay đua của tỉnh tham dự SEA Games 32. Theo anh, cả 2 VĐV Đinh Văn Linh và Bùi Văn Nhất đều đã thi đấu rất cố gắng, nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng, các tay đua của chúng ta còn một số hạn chế so với đối thủ, bởi vậy chưa thể giành chiến thắng. Sau cuộc đọ sức này, ban huấn luyện nhận ra được nhiều yếu tố cần phải khắc phục và đề ra hướng huấn luyện, đào tạo phù hợp, hiệu quả hơn.

Là cuộc đua của những VĐV xuất sắc nhất đến từ các quốc gia khu vực Đông Nam Á, bên cạnh đó, VĐV chưa kịp thích nghi thời tiết nắng nóng gay gắt tại Campuchia, cung đường lộ trình thi đấu khác biệt so với cung đường đua tập luyện tại Hòa Bình, thứ tự xuất phát bất lợi, một số tay đua chủ lực gặp chấn thương trong quá trình chuẩn bị nên không thể đạt phong độ thi đấu tốt nhất… là những nguyên nhân khiến đội tuyển xe đạp địa hình nước ta chưa thể đạt kết quả như kỳ vọng. Dù vậy, các tay đua đều đã cống hiến, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc. Được cọ xát với những đối thủ mạnh là cơ hội để các cua rơ nhìn nhận lại khả năng, trình độ của mình ở tầm khu vực Đông Nam Á, từ đó tích lũy kinh nghiệm, cải thiện chuyên môn, kỹ thuật, rèn luyện bản lĩnh, ý chí, hoàn thiện bản thân, hướng tới mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Là 1 trong 2 VĐV của tỉnh Hòa Bình tham dự SEA Games 32, VĐV Bùi Văn Nhất tham gia tranh tài ở 2 nội dung của môn xe đạp địa hình là băng đồng Olympic nam và băng đồng tiếp sức nam - nữ. "Đây là lần thứ 2 tôi được tham dự SEA Games. Ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này, trước đó, tôi đặt ra mục tiêu để bản thân cố gắng hết sức, quyết tâm giành thành tích cao nhất. Nhưng thật nuối tiếc khi tôi và đồng đội không thể bảo vệ được tấm huy chương bạc, mang vinh quang về cho quê hương, đất nước. Thất bại này cũng nhắc nhở tôi cần phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn để vượt qua những giới hạn của bản thân, bứt phá mạnh mẽ trong các kỳ đại hội tới” - tay đua Bùi Văn Nhất chia sẻ.

Tin rằng với những kinh nghiệm quý báu tại SEA Games 32, thầy và trò môn xe đạp địa hình tiếp tục phấn đấu chinh phục đỉnh cao vinh quang, không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Linh Nhật

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/15/178005/co-hoi-co-xat-de-truong-thanh.htm