Cơ hội để công nhân rèn luyện tay nghề

Mới đây, Công đoàn công ty TNHH sản xuất, dịch vụ, thương mại sản phẩm da Ladoda (thuộc LĐLĐ huyện Gia Lâm) đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thi 'Bàn tay vàng ngành may da' năm 2019. Được tổ chức thường niên, Hội thi đã mang tới cơ hội để CNLĐ trong Công ty thi đua rèn luyện, nâng cao tay nghề.

Ngay từ vòng sơ khảo ở các tổ, đội, hội thi đã thu hút sự tham dự của đông đảo công nhân, trong đó 47 thí sinh xuất sắc nhất đã được lựa chọn tham dự vòng chung khảo. Đây là những công nhân có tay nghề cao, làm việc gắn bó lâu năm với nghề may da. Trong số những thí sinh tham gia dự thi năm nay có những thí sinh đã 10 năm liên tục tham gia hội thi, có những thí sinh 4 năm liền được công ty công nhận danh hiệu “ Bàn tay vàng ngành may da”.

Trong thời gian 90 phút, các thí sinh thực hiện phần thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức, đó là bôi gấp, pha cắt bán thành phẩm, chặt thủy lực bán thành phẩm, in lưới và hoàn thành 02 sản phẩm cặp học sinh. Với trình độ tay nghề cao và sự tập trung cao độ, tất cả các thí sinh đều hoàn thành tốt phần thi của mình với sản phẩm đạt chất lượng cao.

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm Nguyễn Thanh Hương động viên các thí sinh dự thi vòng chung khảo

Kết quả, Công ty trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba,14 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. Ngoài việc được nhận giải thưởng của hội thi, những thí sinh đạt giải cao trong hội thi năm nay được Ban lãnh đạo công ty cấp giấy chứng nhận “ Bàn tay vàng ngành may da năm 2019” và nâng một bậc lương từ 1/3/2019.

Theo lãnh đạo Công ty, hội thi “ Bàn tay vàng ngành may da năm 2019” là một hoạt động thiết thực để thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ huyện Gia Lâm về đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, hướng tới kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 30/4/1975- 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886-1/5/2019),

Hơn nữa, hội thi chính là dịp để các thí sinh tham dự cũng như toàn thể CNLĐ trong công ty tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần phát triển kinh tế khu làng nghề Kiêu Kỵ, Gia Lâm.

Đ.Hằng- P.Diệp

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/co-hoi-de-cong-nhan-ren-luyen-tay-nghe-88806.html