Cơ hội để hậu vệ tuyển Việt Nam lần đầu tiên được ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan

Đoàn Văn Hậu đang đứng trước cơ hội được ra sân trong đội hình chính của Heerenveen khi mà hiện HLV Johnny Jansen không còn nhiều sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ biên.

Trên trang chủ Heerenveen đưa thông báo đội bóng này sẽ không có sự phục vụ của một số hậu vệ biên trong trận gặp Feyenoord vào rạng sáng ngày 19/1. Cụ thể, hậu vệ trái Sherel Floranus bị treo giò. Cầu thủ tiếp theo không thể có mặt trong trận đấu với Feyenoord là Daniel Hoegh.

Văn Hậu để lại dấu ấn trong 2 trận giao hữu. Ảnh: Heerenveen.

Như vậy, Johnny Jansen chỉ còn đúng 2 sự lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái. Đó là cái tên quen thuộc Lucas Woudenberg. Người thứ hai chính là Đoàn Văn Hậu.

Đây là cơ hội để hậu vệ tuyển Việt Nam lần đầu tiên được ra sân tại giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tại Heerenveen, Văn Hậu mới có 4 phút thi đấu cho đội một trong trận đấu gặp Roda ở cúp quốc gia Hà Lan.

Cầu thủ người Việt Nam đã có quá trình tập luyện tích cực cùng Heerenveen ở Tây Ban Nha trong giai đoạn vừa qua. Anh được trao cơ hội ra sân trong cả hai trận giao hữu trước Llagostera và Heracles. Khi được vào sân, hậu vệ quê Thái Bình thi đấu nỗ lực bên phần sân nhà, cũng như hỗ trợ các pha lên bóng.

Theo chia sẻ, Văn Hậu hy vọng tận dụng tốt chuyến tập huấn để được ra sân nhiều hơn trong thời gian tới. Để tìm kiếm cơ hội thể hiện mình tại châu Âu, Văn Hậu đã vắng mặt đáng tiếc tại VCK U23 châu Á 2020, giải đấu mà U23 Việt Nam đã phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Lúc 1h45 ngày 19/1 (giờ Hà Nội), Heerenveen sẽ có chuyến làm khách tới sân của Feyenoord tại vòng 19 giải vô địch quốc gia Hà Lan.

QUÝ ĐỨC ( Tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/co-hoi-de-hau-ve-tuyen-viet-nam-lan-dau-tien-duoc-ra-san-tai-giai-vo-dich-quoc-gia-ha-lan-20200118105033096.htm