Cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phụ nữ

Với mong muốn tìm hiểu thêm những chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) và Đồng Nai, mới đây đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam đã đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Các thành viên đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam và các đại biểu tỉnh Đồng Nai cùng chụp hình lưu niệm trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam và chiếc nón lá. Ảnh: N.SƠN

Trong chương trình, đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam đã tìm hiểu về các chính sách dành cho phụ nữ, các mô hình hoạt động của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai.

Tìm hiểu các chính sách dành cho phụ nữ

Tại buổi tiếp đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam, bà Lê Thị Thái, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Điều này thể hiện ở hệ thống các chính sách, pháp luật liên quan đến phụ nữ và bình đẳng giới.

Có thể kể đến là Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới; chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi giai đoạn 2021-2030 trong đó có dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; các đề án dành cho phụ nữ…

Bà MAI THỊ HUỆ, Chủ tịch Hội LHPN H.Long Thành cho biết, phụ nữ H.Long Thành rất vui khi lần đầu tiên được đón đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam đến tham quan mô hình Phiên chợ khởi nghiệp. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều hơn các hoạt động giao lưu quốc tế để chị em có cơ hội hiểu hơn về văn hóa, con người của các quốc gia.

Hay như Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939). Là cơ quan thường trực tham mưu thực hiện Đề án 939, Hội LHPN tỉnh đã tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho hội viên phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Hội cũng đã hỗ trợ thành lập 45 mô hình kinh tế tập thể, hỗ trợ trên 2,4 ngàn phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh…

Bà Park Sun Hee, Trưởng đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam cho biết, qua các chính sách mà Hội LHPN tỉnh Đồng Nai chia sẻ, bà thấy được sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới; sự nỗ lực của tổ chức Hội LHPN Việt Nam nói chung, Hội LHPN tỉnh Đồng Nai nói riêng trong việc nâng cao vị thế của phụ nữ.

"Tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn những chuyến thăm và làm việc giữa 2 bên để tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cùng hướng đến mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ" - bà Park Sun Hee nói.

Hiểu thêm về văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Bên cạnh việc tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện của Việt Nam, các mô hình hoạt động tiêu biểu của Hội LHPN tỉnh Đồng Nai, chuyến thăm và làm việc tại Đồng Nai còn là cơ hội để các thành viên đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam và cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh Đồng Nai hiểu thêm về văn hóa của nước bạn.

Các thành viên trong đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam (Hàn Quốc) tham quan, trải nghiệm sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ H.Long Thành tại Phiên chợ khởi nghiệp

Ngay sau phần chia sẻ về các chính sách tại buổi tiếp đoàn, Hội LHPN tỉnh và Sở Ngoại vụ đã gửi tặng mỗi thành viên trong đoàn công tác một bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Bà Kang Tae Ok, thành viên trong đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên bà đến Việt Nam và cũng là lần đầu tiên bà khoác trên mình bộ áo dài truyền thống Việt Nam. Có thể nói áo dài Việt Nam rất đẹp. Trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, bà thấy mình dịu dàng và duyên dáng hơn.

"Tôi sẽ gìn giữ và mặc chiếc áo dài Việt Nam vào những sự kiện đặc biệt liên quan đến Việt Nam" - bà Kang Tae Ok bộc bạch.

Trong khi các thành viên đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam trải nghiệm áo dài truyền thống Việt Nam thì cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Nai cũng có cơ hội trải nghiệm Han Pok - trang phục truyền thống của đất nước Hàn Quốc.

Bên cạnh trải nghiệm trang phục truyền thống, các đại biểu đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam và cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Đồng Nai đã cùng tham gia cuộc thi vẽ tranh trên nón lá. Mặc dù không giới hạn về mặt chủ đề nhưng đại biểu 2 tỉnh đã tập trung vẽ những hình ảnh đặc trưng của 2 quốc gia, về mối quan hệ hữu nghị giữa 2 tỉnh Đồng Nai, Gyeongnam nói riêng và 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc nói chung.

Trong khoảng thời gian ngắn ở Đồng Nai, đoàn Hiệp hội Phụ nữ tỉnh Gyeongnam cũng đã có cơ hội thưởng thức nhiều món ăn của Việt Nam. Là một đầu bếp, giảng viên trong lĩnh vực ẩm thực, bà Kang Yeong Suk, một thành viên trong đoàn cho hay, các món ăn ở Việt Nam xuất hiện khá nhiều ở đất nước Hàn Quốc. Tuy nhiên khi thưởng thức món ăn tại Việt Nam, bà cảm nhận được sự chỉn chu. Đặc biệt các món ăn đã được chị em nâng tầm trở thành các sản phẩm khởi nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202310/co-hoi-giao-luu-chia-se-kinh-nghiem-trong-cong-tac-phu-nu-8754999/