Cơ hội hấp dẫn cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch

Chiều 19.10.2018, tại Hà Nội, Tổng Cục Du lịch Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Nhà nghỉ, khách sạn Nhật Bản trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực.

Lễ ký kết giữa Tổng Cục Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Nhà nghỉ Khách sạn Nhật Bản trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực du lịch. Ảnh: Đ.B

Chương trình mở ra những cơ hội mới cho lao động Việt Nam tại thị trường Nhật Bản trong lĩnh vực du lịch.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Tổng Cục Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Thanh Hương nhấn mạnh, đây là hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú du lịch Việt Nam và Nhật Bản thông qua việc doanh nghiệp kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn tại Nhật Bản tiếp nhận, sử dụng thực tập sinh, lao động Việt Nam chuyên ngành khách sạn – nhà hàng sang thực tập, làm việc ngắn hạn tại Nhật Bản.

Theo nội dung hợp tác, Tổng Cục Du lịch Việt Nam sẽ tư vấn, giới thiệu cơ sở đào tạo hoặc cơ sở có chức năng đào tạo nhân sự uy tín trong lĩnh vực khách sạn – nhà hàng tại Việt Nam cho phía Hiệp hội Nhật Bản.

Trên cơ sở tư vấn, giới thiệu của Tổng cục Du lịch Việt Nam, Hiệp hội sẽ trao chương trình đánh giá năng lực nhân sự chuyên ngành khách sạn – nhà hàng cho các cơ sở đào tạo tham khảo, sử dụng và kiểm tra, đánh giá năng lực nhân sự tham gia tuyển dụng đi thực tập hoặc lao động ngành khách sạn – nhà hàng tại Nhật Bản theo yêu cầu.

Phía Hiệp hội sẽ chủ trì, phối hợp cùng Tổng cục Du lịch Việt Nam đề xuất các tổ chức hoặc doanh nghiệp tại Việt Nam có chức năng và kinh nghiệm xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản thay mặt cho phía Hiệp hội phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến tuyển chọn và đánh giá năng lực nghề của nhân sự ngành khách sạn – nhà hàng.

Ông Tada Keisuke - Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ, Khách sạn Nhật Bản trao quà lưu niệm cho đại diện Tổng Cục Du lịch Việt Nam.

Sau khi có kết quả tại mỗi kỳ kiểm tra, các cơ sở đào tạo sẽ cung cấp bản sao kết quả kỳ thi cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp có chức năng và kinh nghiệm xuất khẩu lao động sang Nhật Bản mà Hiệp hội đã đề xuất với Tổng cục Du lịch Việt Nam lựa chọn, giới thiệu cho các nghiệp đoàn tại Nhật Bản tuyển dụng hoặc trực tiếp tuyển dụng dưới sự ủy quyền của các nghiệp đoàn.

Theo ông Tada Keisuke - Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ, Khách sạn Nhật Bản, chương trình nhằm tiếp tục thúc đẩy trao đổi du lịch hai chiều và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và hướng đến Olympic Tokyo 2020.

Chủ tịch Hiệp hội Nhà nghỉ, Khách sạn Nhật Bản coi đây là cơ hội để tìm kiếm nguồn nhân lực cho ngành du lịch Nhật Bản. Ông khẳng định, sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để người lao động Việt Nam có thể yên tâm làm việc tại thị trường Nhật Bản trong thời gian sắp tới theo chương trình đã được thỏa thuận, ký kết.

Đào Bích

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa/co-hoi-hap-dan-cho-lao-dong-viet-nam-tai-nhat-ban-trong-linh-vuc-du-lich-637138.ldo