Cơ hội mới cho Khe Phương

Huyện Hoành Bồ đang đẩy nhanh xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những tuyến đường được quan tâm đầu tư là con đường từ trung tâm xã Kỳ Thượng đi thôn Khe Phương, góp phần phát triển kinh tế, tạo thuận lợi trong giao thương cho người dân nơi đây.

Đường từ trung tâm xã Kỳ Thượng đi thôn Khe Phương đang được nâng cấp, mở rộng.

Khe Phương là thôn nằm sâu trong thung lũng được bao quanh bởi đồi núi với 39 hộ dân, khoảng 200 nhân khẩu. Con đường từ Khe Phương tới trung tâm xã Kỳ Thượng dài khoảng 9km là đường đất với nhiều dốc cao, suối, nếu đi xe máy phải mất hơn 1 giờ đồng hồ. Đây là thôn duy nhất của huyện Hoành Bồ chưa có đường bê tông tới trung tâm xã.

Hiện tuyến đường đang được huyện Hoành Bồ triển khai thi công (chia làm 2 giai đoạn). Đường được xây dựng theo quy mô đường cấp B nông thôn. Tuyến thiết kế cơ bản tận dụng mặt bằng tuyến cũ, bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3,5m; độ dốc ngang mặt đường 2%, lề đường 4%. Hệ thống thoát nước ngang được thiết kế cống mới cùng hệ thống giao thông được bố trí cọc tiêu, biển báo theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Tới nay, công trình (giai đoạn 1 dài 4,1km) đã hoàn thiện được gần 70% khối lượng công việc bao gồm: San gạt, lu lèn toàn tuyến, rải đá cấp phối 1,7km và đang chuẩn bị đổ bê tông nền mặt đường... Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 11/2018.

Trong quá trình triển khai xây dựng từ cuối tháng 4/2018, tuyến đường đã được người dân trong thôn ủng hộ nhiệt tình, nhiều hộ gia đình còn tự nguyện hiến đất, di chuyển nhà cửa ra khu vực khác để phục vụ xây dựng. Bà Đặng Thị Hội, thôn Khe Lương (có tuyến đường đi qua), chia sẻ: “Gia đình tôi khi biết được có chủ trương làm đường mới đã tình nguyện hiến 250m2 đất để xây dựng công trình giúp cho bà con trong thôn thuận lợi hơn trong việc đi lại. Có con đường mới chạy qua thôn chúng tôi rất vui. Không còn phải đi đường trơn trượt nữa, con cháu đi học, đi làm cũng đỡ vất vả hơn”.

Nhiều hộ dân đã tình nguyện hiến đất, di dời nhà cửa đến nơi ở mới để làm đường.

Ông Phạm Đức Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoành Bồ, cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đang huy động tối đa máy móc, nhân lực để tập trung hoàn thiện tuyến đường theo đúng tiến độ đề ra. Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 của tuyến, chúng tôi sẽ thực hiện giai đoạn 2, hoàn thành vào quý I/2019. Việc đầu tư xây dựng hoàn chỉnh đường từ trung tâm xã Kỳ Thượng đi thôn Khe Phương có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của xã Kỳ Thượng nói riêng và huyện Hoành Bồ nói chung, tạo thuận lợi cho việc giao thương kinh tế, phát triển nông, lâm nghiệp của người dân trong khu vực tuyến đường đi qua. Ngoài ra, tuyến đường sau khi được hoàn thành góp phần khai thác được thế mạnh của địa phương về đất rừng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con nơi đây”.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201810/co-hoi-moi-cho-khe-phuong-2404313/