Cơ hội nào cho đội tuyển Việt Nam tại vòng tứ kết Asian Cup 2019?

Các trận đấu thuộc vòng 16 đội Asian Cup 2019 khép lại giúp tìm ra tám cái tên xuất sắc nhất giành quyền vào tứ kết giải đấu châu lục. Dù phải chạm trán đối thủ rất mạnh là Nhật Bản ở tứ kết nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo đang có được tinh thần thoải mái cùng sự tự tin cao độ.

Công Phượng cùng các đồng đội sẽ cần thi đấu với tinh thần như ở trận thắng Jordan vừa qua.

Thành tích lọt vào tứ kết của đội tuyển Việt Nam có lẽ là bất ngờ nhất trong số này. Dù chỉ lách qua “khe cửa hẹp” ở thời khắc cuối nhờ chỉ số fair-play để lọt vào vòng 16 đội và bị đánh giá thấp hơn đối thủ Jordan, tuy nhiên đoàn quân của HLV Park đã chứng minh rằng mình xứng đáng với “tấm vé vớt” ấy. Chơi tự tin và có phần áp đảo trước đối thủ, cảm xúc của hàng triệu người hâm mộ Việt Nam như bị dồn nén sau khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để rồi vỡ òa sau cú sút 11 m thành công quyết định của trung vệ Bùi Tiến Dũng.

Với tư cách là đại diện duy nhất còn lại của bóng đá Đông - Nam Á, đội tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ thi đấu với hơn 100% khả năng trong trận đấu tới đây gặp Nhật Bản. Trong cuộc chia sẻ nhanh với truyền thông Hàn Quốc, HLV Park thừa nhận đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Moriyasu Hajime sở hữu đội hình chất lượng với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. “Trận tứ kết tới sẽ là thách thức rất lớn với đội tuyển Việt Nam bởi Nhật Bản có hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ và bài bản. Tuy nhiên, bản thân tôi cảm thấy thích thú với thử thách này. Chúng tôi sẽ tìm ra điểm yếu để khai thác và đánh bại đối thủ”.

Cả Đông - Nam Á phía sau ủng hộ "Rồng Vàng" Việt Nam. (Ảnh: Fox Sports châu Á)

Còn nhớ, tại Asiad 18 vừa qua tại đội tuyển Olympic Việt Nam với nòng cốt là những tuyển thủ đang thi đấu trong đội hình hiện tại đã đánh bại đội tuyển Olympic Nhật Bản. Tuy nhiên, theo thầy Park, chiến thắng đó không mang nhiều ý nghĩa bởi “Những chiến binh Samurai xanh” chỉ mang tới Indonesia đội hình U22 với không nhiều tham vọng, khác hẳn với đội tuyển quốc gia lúc này của họ.

Về mặt lực lượng, người hâm mộ Việt Nam đang chờ đợi những thông tin tích cực về tình hình của hai cầu thủ trụ cột là Quang Hải và Trọng Hoàng, sau khi cả hai đều có dấu hiệu căng cơ và chưa thể bảo đảm thể lực sau trận đấu kéo dài hơn hai giờ đồng hồ với Jordan tối 20-1 vừa qua. Bên kia chiến tuyến, HLV Moriyasu Hajime cũng không thể vui mừng khi không có được sự phục vụ của tiền đạo đang thi đấu cho CLB Newcastle United là Yoshinori Muto sau khi nhận đủ hai thẻ vàng sau trận gặp A-rập Xê-út, bên cạnh đó là chấn thương mới ghi nhận của tiền vệ Aoyama Toshihiro và hậu vệ cánh Hiroki Sakai.

Cũng liên quan đến cuộc so tài giữa Việt Nam và Nhật Bản, ban tổ chức đã sớm tiết lộ danh tính trọng tài chính sẽ điều khiển trận đấu này. Đó là trọng tài nước chủ nhà UAE Mohammed Abdulla Hassan, người từng hai lần cầm còi các trận đấu có sự góp mặt của các đội tuyển trẻ của Việt Nam. Đây cũng là vị trọng tài từng điều hành trận đấu giữa Pháp và Peru tại World Cup 2018 vừa qua cũng như trận Thái-lan gặp Trung Quốc tại Asian Cup 2019.

Sẽ cần tới một “điều thần kỳ” để Việt Nam có thể tạo nên “địa chấn” trước Nhật Bản, tuy nhiên đoàn quân của HLV Park chắc chắn sẽ không nản chí và thi đấu hết mình trước đối thủ từng bốn lần đăng quang tại giải đấu châu lục này. Gánh vác niềm tự hào Đông - Nam Á trên vai, Quang Hải cùng các đồng đội được kỳ vọng sẽ chen chân được vào thế độc tôn của hai nửa Đông - Tây của bóng đá châu lục. Tiến lên Việt Nam với tất cả niềm tin của Đông - Nam Á!

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39003502-co-hoi-nao-cho-doi-tuyen-viet-nam-tai-vong-tu-ket-asian-cup-2019.html