Cơ hội nào cho Quang Hải 'chào sân' tại Ligue 2?

HLV Didier Tholot của Pau FC đã tiết lộ kế hoạch sử dụng Nguyễn Quang Hải trước thềm Ligue 2 mùa giải 2022-2023 khởi tranh. Điều này làm tăng khả năng tiền vệ Việt Nam sẽ được trao cơ hội ra sân ngay trận ra quân gặp Guingamp ngày 31/7 tới.

Cuối tuần này, Pau FC sẽ đá trận ra quân Ligue 2 mùa giải 2022-2023, làm khách trên sân của Guingamp FC. Đội bóng của Quang Hải bị đánh giá thấp hơn trước đối thủ truyền thống và giàu sức mạnh.

Tuy nhiên, điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này không phải là kết quả của trận đấu, mà là việc Quang Hải có được trao cơ hội ra sân thi đấu hay không.

Người hâm mộ đang rất chờ đợi khoảnh khắc Quang Hải chào sân Ligue 2

Người hâm mộ đang rất chờ đợi khoảnh khắc Quang Hải chào sân Ligue 2

Trước thềm trận đấu, HLV Didier Tholot đã chia sẻ rất thẳng thắn về khả năng sử dụng Quang Hải. HLV của Pau FC nói: “Chúng tôi có thể sử dụng nhiều sơ đồ một cách linh hoạt. Điều đó khiến Pau FC trở nên khó đoán hơn. Chúng tôi có thể sử dụng sơ đồ 5-3-2, 4-4-2 hoặc 4-2-3-1. Ngoài Mayron George chỉ đá cắm, những người còn lại trên hàng công đều thi đấu đa năng.

Quang Hải có thể chơi ở vị trí số 10 (tiền vệ công) hoặc đá cánh. David Gomis thi đấu tốt ở cả hai biên. Mons Bassouamina có thể đá tiền đạo hoặc hai biên, tương tự Walid Jarmouni. Còn Henri Saivet vừa có thể đá tiền vệ trung tâm, số 10 hoặc chạy cánh”.

Như vậy, ngoại trừ Mayron George chắc suất, 5 cái tên mà HLV Didier Tholot liệt kê trên hàng công đều đa năng và có thể phục vụ cho việc xoay tua đội hình. Đáng chú ý, trong số 5 cầu thủ này, Saivet là người duy nhất cạnh tranh vị trí số 10 với Quang Hải. Saivet đang trong thời gian hồi phục chấn thương và HLV Tholot từng nhấn mạnh sẽ không vội vàng sử dụng cầu thủ này.

Bên cạnh đó, HLV Tholot cũng chia sẻ về khả năng thích nghi với đội bóng mới của Quang Hải. Theo nhà cầm quân người Pháp, tiền vệ sinh năm 1997 đang hòa nhập tốt, bắt đầu nói được tiếng Pháp và hiểu được chiến thuật của ban huấn luyện. Nhưng thách thức dành cho tiền vệ Việt Nam là phải bắt nhịp được với tốc độ chơi bóng của châu Âu.

Trong một tháng làm quen với đội bóng mới, Quang Hải đã được HLV Tholot trao cơ hội ra sân ở cả 4 trận giao hữu tiền mùa giải mới. Đó đã là thành công lớn. Tiền vệ sinh năm 1997 cũng ít nhiều để lại dấu ấn. Trận giao hữu đầu tiên, tuyển thủ Việt Nam đá chính và tỏa sáng với 1 bàn thắng kèm 1 kiến tạo, giúp Pau đánh bại đối thủ Landes.

Ba trận còn lại, Pau có chiến thắng 1-0 trước Angouleme, thua Toulouse 0-2 và Chamois Niortais 0-1, Quang Hải đều vào sân từ băng ghế dự bị và chưa có nhiều thời gian thể hiện. Tuy vậy, HLV Tholot vẫn đánh giá cao sự có mặt của Quang Hải. Ở trận đấu cuối cùng, ông nhấn mạnh việc Quang Hải vào sân ở hiệp 2 đã giúp Pau tạo nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, chơi linh hoạt hơn.

Những phát biểu của HLV Tholot cũng như việc ông tạo điều kiện để Quang Hải thể hiện mình có thể khiến người hâm mộ Việt Nam lạc quan về tương lai của cầu thủ này tại Pháp. Và cũng không loại trừ khả năng HLV Tholot sẽ trao cơ hội ra sân hay thậm chí có thể đá chính ngay từ đầu, trong trận đấu giữa Pau FC và Guingamp, diễn ra vào lúc 00h00 ngày 31/7 (theo giờ Việt Nam).

Trọng Đạt

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/co-hoi-nao-cho-quang-hai-chao-san-tai-ligue-2-post1457573.tpo