Cơ hội nào cho U23 Việt Nam?

Nằm ở một bảng đấu được coi là dễ thở nhất nếu so với các bảng đấu còn lại, vì thế, khả năng vượt qua vòng bảng là nằm trong tầm tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Đến vòng tứ kết, sẽ là một thử thách khác, hứa hẹn rất khó khăn dành cho U23 Việt Nam nếu chúng ta muốn vượt qua để làm nên lịch sử.

Tại vòng chung kết U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với các đội Triều Tiên, Jordan và UAE. Đối thủ được dự báo là khó chơi nhất ở bảng đấu này có lẽ là UAE, tuy nhiên với điểm tựa về tinh thần là chiến thắng 1-0 của tuyển quốc gia Việt Nam trước UAE tại vòng loại World Cup 2022 sẽ giúp cho các cầu thủ U23 Việt Nam tự tin hơn để giành chiến thắng.

Một chiến thắng trước UAE ở trận ra quân sẽ tạo ra bước ngoặt để U23 Việt Nam giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng D, khi các tuyển thủ đang rất hưng phấn và 2 đối thủ còn lại là Triều Tiên và UAE bị đánh giá yếu hơn và có đôi chút sự khó lường nhất định nhưng dù sao họ vẫn không nguy hiểm và lợi hại như UAE.

Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Nhật Bản 1-0 tại ASIAD 2018. Ảnh: Nld.com.vn

Olympic Việt Nam từng thắng Olympic Nhật Bản 1-0 tại ASIAD 2018. Ảnh: Nld.com.vn

Việc giành ngôi đầu bảng D sẽ giúp cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo có những lợi thế nhất định trên hành trình giành tấm vé tham dự Olympic Tokyo 2020, đó là U23 Việt Nam chỉ phải gặp đội nhì bảng C, được đự đoán là 1 trong 3 đội Hàn Quốc, Iran và Uzbekistan.

Nếu như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Iran được đánh giá cao hơn Hàn Quốc và họ đã từng đội bóng xứ Kim Chi tại vòng loại cuối World Cup 2018 khu vực châu Á thì ở cấp độ trẻ lại khác, Iran vẫn mạnh nhưng không được đánh giá cao bằng Hàn Quốc, và đến với giải lần này, U23 Iran bị xếp ở nhóm hạt giống cuối cùng do không vượt qua nổi vòng loại ở mùa giải trước đó.

Có thể U23 Hàn Quốc sẽ giành ngôi đầu bảng C. Việc phải chạm trán với U23 Iran sẽ không phải là điều gì đó ghê gớm và không thể vượt qua với U23 Việt Nam. Còn nhớ tại ASIAD 17, Olympic Việt Nam với dàn cầu thủ chủ yếu là lứa U23 đã làm nên chiến thắng lịch sử khi hủy diệt Iran với tỷ số 4-1.

Nếu gặp Uzbekistan, đội đã từng thắng U23 Việt Nam với tỷ số 1-2 dưới tuyết trắng Thường Châu ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo gặp bất lợi lớn vì không quen đá dưới tuyết nhưng tại Thái Lan, khí hậu đã thuận lợi hơn rất nhiều và chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ đến việc “rửa hận” trước Uzbekistan để vào bán kết.

Do vậy, tại giải lần này, nếu không phải chạm trán Hàn Quốc, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ nhiều hơn. Lúc đó, người hâm mộ bóng đá nước nhà có quyền hy vọng U23 Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở tứ kết để giành tấm vé vào bán kết.

Tại bán kết, đối thủ của U23 Việt Nam sẽ là đội giành chiến thắng trong cặp đấu giữa đội nhất bảng B và nhì bảng A. Xét về thực lực, thì hai đội được đánh giá cao nhất ở bảng B là Nhật Bản và Qatar vẫn được đánh giá cao hơn các đội ở bảng A nên nhiều khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ gặp đội ở bảng B. Nếu phải gặp Nhật Bản, thì đây sẽ là “ngọn núi cao” cản đường U23 Việt Nam tiến vào trận chung kết.

Nếu gặp Qatar, U23 Việt Nam vẫn có niềm tin để tiến vào trận chung kết U23 châu Á 2020 và viết nên một câu chuyện lịch sử mới. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ tại bán kết U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất hay để cầm hòa U23 Qatar 2-2 trong 120 phút thi đấu chính thức trước khi giành chiến thắng ngoạn mục sau loạt sút luân lưu cân não với tỷ số 4-3.

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/co-hoi-nao-cho-u23-viet-nam-101260.html