Cơ hội nào để U23 Việt Nam vượt qua 'khe cửa hẹp'?

U23 Việt Nam chỉ còn một 'khe cửa' rất hẹp để vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á 2020.

U23 Việt Nam đang đối mặt với thách thức lớn tại giải U23 châu Á 2020

Hi vọng mong manh

Trận hòa trong thế thua trước U23 Jordan tối 13/1 đã đẩy U23 Việt Nam vào hoàn cảnh éo le trong cuộc đua giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2020. Sau hai trận, U23 Việt Nam mới có 2 điểm, đứng thứ 3 bảng D, kém hai đội dẫn đầu U23 UAE và U23 Jordan 2 điểm. Cục diện này buộc đoàn quân áo đỏ phải đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên với cách biệt từ hai bàn trở lên mới có hi vọng đi tiếp. Dẫu vậy, ngay cả khi đạt mục tiêu này, quyền tự quyết cũng không nằm trong tay thày trò HLV Park Hang-seo.

Nếu U23 Jordan và U23 UAE hòa nhau có bàn thắng, mặc định U23 Việt Nam sẽ bị loại, bởi khi đó đoàn quân áo đỏ kém hai đối thủ này về chỉ số bàn thắng đối đầu. Vậy Quang Hải cùng đồng đội đi tiếp khi nào? Ngoài việc thắng đậm Triều Tiên, U23 Việt Nam cần cầu nguyện để cặp Jordan - UAE kết thúc có thắng thua hoặc hòa 0-0. Trường hợp không thể đánh bại Triều Tiên, thầy trò ông Park đương nhiên tự đóng sập cánh cửa vào tứ kết.

Thực tế, hai năm qua, nhiều lần các đội bóng dưới quyền ông Park vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo. Ở giải U23 châu Á 2018, phải nhờ trận hòa hú vía ở lượt đấu cuối trước Syria, U23 Việt Nam mới đi tiếp. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam cũng đi tiếp nhờ suất vé vớt (nhóm đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất). Hay mới đây là SEA Games 30, Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 trong trận đấu mà nếu thua thì có thể bị loại ngay từ vòng bảng.

Những dẫn chứng trên cho thấy U23 Việt Nam tuy đang hẹp cửa nhưng hi vọng vẫn còn. Dẫu vậy, có sự khác biệt lớn giữa tình thế của chúng ta ở giải U23 châu Á 2020 với các giải đấu trước đây. Cụ thể, chưa khi nào đội bóng trong tay HLV Park Hang-seo lại thi đấu nhạt nhòa, thiếu ý tưởng như hiện tại. Cốt lõi trong cách chơi mà HLV Park áp dụng là việc chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công thật nhanh. Điều này đòi hỏi hai cầu thủ chạy cánh phải tốc độ và cần thêm một tiền vệ trung tâm giữ bóng và phân phối tốt. Đáng tiếc, đội U23 Việt Nam hiện tại không có cả hai yếu tố này.

Đồng tình với quan điểm trên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho rằng, thực lực của U23 Việt Nam ở giải này hạn chế nên khó mong chờ nhiều hơn từ các cầu thủ. “So với kỳ vọng của người hâm mộ, U23 Việt Nam đang chơi kém nhưng tôi đánh giá các bạn ấy đã chơi tốt nhất trong khả năng. Nên nhớ giải lần này có nhiều cầu thủ mới, nhóm trụ cột vừa cày ải một năm liên tục mà đỉnh điểm là kỳ SEA Games 30 rất phá sức. Bởi vậy, không nên chê trách U23 Việt Nam”, ông Hải nêu ý kiến.

Trong khi đó, bình luận viên Vũ Quang Huy thì khẳng định, khó khăn không chỉ tới từ phía mình mà còn do các đối thủ đã bắt bài được cách chơi của U23 Việt Nam. “Qua hai trận, chúng ta thấy họ nghiên cứu chúng ta rất kỹ, có đấu pháp phù hợp, cụ thể và chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc. Nếu không có may mắn và sự xuất sắc của Bùi Tiến Dũng trong khung gỗ, U23 Việt Nam có thể đã phải ra về chứ chẳng thể ngồi đó mà tính toán”, ông Huy nói và phân tích thêm: “Một số vị trí cần thăng hoa của U23 Việt Nam lại không đạt kỳ vọng. Chỉ chơi chặt chẽ, đúng yêu cầu của BHL thì rất khó thắng”.

Chờ thày trò ông Park vượt khó

Vì sao UAE và Jordan hòa có bàn thắng thì Việt Nam bị loại?
Theo điều lệ giải U23 châu Á 2020, các đội bằng điểm trong cùng bảng sẽ xác định vị trí theo 9 tiêu chí. Ba tiêu chí lần lượt được xét đến đầu tiên là điểm đối đầu, hiệu số bàn thắng bại đối đầu và số bàn thắng đối đầu. Các tiêu chí còn lại là hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng, đá luân lưu nếu chỉ có hai đội bằng điểm và đấu lượt cuối, điểm fair-play và bốc thăm.
Trường hợp Việt Nam thắng Triều Tiên còn UAE và Jordan hòa có bàn thắng, cả ba đội cùng có 5 điểm. Ba đội sẽ được đặt riêng ra để tính các tiêu chí đối đầu. Hai tiêu chí điểm đối đầu và hiệu số bàn thắng bại đối đầu ba đội cân bằng, không đội nào thắng. Ở tiêu chí thứ ba, số bàn thắng đối đầu, UAE và Jordan khi hòa có bàn thắng thì đương nhiên hơn Việt Nam, đội không có bàn thắng nào khi gặp cả 2 đối thủ trên.

Với những khó khăn như vậy, lại chỉ có hai ngày để điều chỉnh, không dễ để HLV Park Hang-seo tạo ra một bộ mặt khởi sắc cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, chuyên gia Vũ Mạnh Hải lại tin tưởng đoàn quân áo đỏ sẽ đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên.

“Công bằng mà nói, Triều Tiên thực lực thua kém hai đối thủ chúng ta vừa đối đầu. Ông Park chắc chắn sẽ bố trí một đội hình thiên về tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng. Tôi cho rằng U23 Việt Nam sẽ đá hai tiền đạo từ đầu để gây sức ép. Tiến Linh và Đức Chinh gần như mất hút ở hai trận vừa qua, phần vì tuyến dưới làm bóng yếu nhưng nguyên nhân chính là việc họ phải đối mặt với các hậu vệ chất lượng. Cả hai không phải là mẫu cầu thủ đá sáng tạo nên gặp khó là đương nhiên. Trước Triều Tiên, tôi hi vọng bộ đôi này sẽ tỏa sáng”, ông Hải dự đoán.

Về phần mình, bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định, điều quan trọng nhất là U23 Việt Nam phải có sự tập trung tối đa cho trận gặp Triều Tiên. “Chúng ta phải làm tốt việc của chúng ta, cứ thắng 2 bàn đã rồi mới tính. Tôi không tin UAE đá cầu hòa Jordan bởi họ dù gì cũng xếp vào nhóm ông lớn ở châu Á, từng dự World Cup. Vì vậy, tôi tin nếu U23 Việt Nam thắng Triều Tiên thì sẽ sáng cửa vào tứ kết”, ông Huy nói.

Về các phương án nhân sự, chiến thuật chuẩn bị cho trận gặp U23 CHDCND Triều Tiên, ông Huy nhấn mạnh, rất khó để có những nước đi đột phá. “Con người chỉ có vậy, ông Park vẫn đang dùng bộ khung tốt nhất đang có trong tay. Giờ đây chỉ hi vọng vào sự tỏa sáng của một số nhân tố nổi bật như Quang Hải, Hoàng Đức hay Đức Chinh. Ngoài ra, tôi cũng trông chờ vào khả năng đọc trận đấu, thay người của ông Park. Rất có thể những cái tên vào sân từ ghế dự bị sẽ định đoạt số phận trận gặp Triều Tiên”, BLV Quang Huy cho hay.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/co-hoi-nao-de-u23-viet-nam-vuot-qua-khe-cua-hep-d449166.html