Cơ hội phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân

Chia sẻ tại buổi gặp mặt tân binh lực lượng CAND, Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm đã thông tin về quyền lợi mà công dân được hưởng trong 2 năm tham gia nghĩa vụ.

Nhằm động viên 16 thanh niên trên địa bàn tham gia nghĩa vụ trong lực lượng CAND, CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật trước giờ lên đường nhập ngũ.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, theo chỉ tiêu được giao, trong mùa tuyển quân năm 2023, CAQ Bắc Từ Liêm được giao tuyển 16 chỉ tiêu và đã hoàn thành số lượng, chất lượng tân binh tốt, trong đó có nhiều công dân tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm gặp mặt động viên 16 tân binh lên đường nhập ngũ

Chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm gặp mặt động viên 16 tân binh lên đường nhập ngũ

Chủ trì buổi gặp mặt, Trung tá Phương Minh Thắng đã giới thiệu những nét khái lược về quyền lợi mà các công dân được hưởng khi tham gia nghĩa vụ CAND.

Đáng chú ý, năm 2023 là năm đầu tiên Bộ Công an có quy định mới về tuyển dụng đối với tân binh CAND. Theo quy định mới này, tân binh có Bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi thuộc khối trường Bộ Công an có nhu cầu, được kết nạp Đảng trong 2 năm nghĩa vụ sẽ được tuyển học văn bằng 2 trường CAND để phục vụ lâu dài trong lực lượng; Bằng tốt nghiệp loại Khá được cộng điểm khi thi tuyển vào các trường CAND…

Động viên các tân binh, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm khẳng định, thực hiện nghĩa vụ CAND là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi thanh niên, nó mở ra cơ hội mới, có một thanh xuân rực rỡ cho những ai biết phấn đấu. Sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ, thông qua những bài huấn luyện, những nhiệm vụ được giao, công dân sẽ thấy mình trưởng thành, chững chạc hơn, bước đầu nắm vững kiến thức về pháp luật để trở thành những người công dân có ích cho xã hội.

“Nhiều năm qua, công dân quận Bắc Từ Liêm thực hiện nghĩa vụ CAND đều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hết mình trong học tập cũng như rèn luyện. Có em đã trở thành thủ khoa Học viện Cảnh sát nhân dân. Đó là tấm gương để mỗi tân binh hôm nay phấn đấu, nỗ lực rèn luyện để có cơ hội cống hiến lâu dài trong lực lượng CAND” – Trung tá Phương Minh Thắng nhấn mạnh.

Sau phần động viên, chỉ huy CAQ Bắc Từ Liêm đã hướng dẫn các tân binh mặc sắc phục đúng điều lệnh CAND.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-hoi-phuc-vu-lau-dai-trong-luc-luong-cong-an-nhan-dan-post529994.antd