Cơ hội quý để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ CATP Hà Nội đạt được mục tiêu quan trọng: bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở.

Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/ĐUCA ngày 22/9/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an Trung ương và trong CAND, ngày 7-11-2022, Đảng ủy CATP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 155, triển khai đến 12 Cụm thi đua của CATP và các đơn vị cơ sở. CATP cũng đã ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Hội thi; Tổ Thư ký Hội thi; Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo Hội thi và Ban Giám khảo Hội thi cấp CATP.

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Cụm thi đua số 2

Đại tá Phạm Thanh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chúc mừng Hội thi Bí thư chi bộ giỏi của Cụm thi đua số 2

Ngay sau đó, Ban chỉ đạo Hội thi trong Đảng bộ CATP đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc, hướng dẫn, thông báo một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, trong đó hướng dẫn cụ thể nội dung các phần thi, cách thức chấm điểm, cách tính điểm và xét giải thưởng, định mức chi, hồ sơ thanh quyết toán, ... để việc triển khai tại các Cụm thi đua trong CATP được thống nhất và theo đúng quy định.

Quá trình chuẩn bị, chỉ đạo, Thường vụ Đảng ủy Ban Giám đốc xác định rõ: đây là đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác đảng và khả năng điều hành, xử lý tình huống trong thực tế cho đội ngũ Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở; tạo điều kiện để các đồng chí Bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý các tình huống thực tế của Bí thư chi bộ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị, Cụm thi đua dành nhiều tâm huyết cho Hội thi

Với hình thức sân khấu hóa đồng thời trải qua 4 nội dung thi viết, tự giới thiệu, vấn đáp, thuyết trình với 3 bộ 154 câu hỏi, Hội thi là sân chơi trí tuệ, hấp dẫn, bổ ích và thiết thực cho Bí thư các chi bộ trong CATP, giúp cấp ủy cấp trên đánh giá tình hình chi bộ, tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cấp ủy ở cơ sở chính xác hơn, kỹ càng hơn. Qua đó, đề ra biện pháp, giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng lãnh đạo và sinh hoạt của chi bộ, Bí thư chi bộ và cấp ủy ở cơ sở, đồng thời, phát hiện những nhân tố mới để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ cấp cơ sở.

Chính vì vậy, ngay sau khi Kế hoạch tổ chức Hội thi được ban hành, Hội thi đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị và được đông đảo Bí thư chi bộ trong toàn CATP hưởng ứng, tích cực bố trí sắp xếp thời gian, vừa hoàn thành tốt công việc được giao, vừa tham gia Hội thi cấp cơ sở tại các Cụm thi đua CATP.

Nhiều tiết mục thi được chuẩn bị kỹ lượng nội dung và hình thức

100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng bộ Công an các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, phổ biến đến các chi bộ trực thuộc và đảng viên về mục đích, yêu cầu Hội thi và lựa chọn Bí thư chi bộ tiêu biểu, xuất sắc đảm bảo tiêu chuẩn theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương để đại diện đơn vị tham gia Hội thi cấp Cụm.

Tính đến ngày 24-2-2023, toàn bộ 12/12 Cụm thi đua CATP đã hoàn thành tổ chức Hội thi ở cấp Cụm đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Đảng ủy CATP.

Đảng ủy CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chuyên môn như Phòng Công tác Đảng, công tác chính trị; Ban Chuyên đề An ninh Thủ đô; Cổng thông tin điện tử CATP tổ chức tuyên truyền về Hội thi gắn với các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).

Sau Hội thi cấp cơ sở, 12 Cụm thi đua CATP đã lựa chọn mỗi Cụm thi đua có 1 thí sinh đạt giải tham gia Hội thi do Đảng ủy CATP tổ chức. Có thể thấy chủ trương, chỉ đạo và tinh thần xuyên suốt của Đảng ủy CATP, điều quan trọng nhất không phải Cụm thi đua nào chiến thắng, thí sinh nào đạt giải cao nhất, mà là sự vững mạnh, chính quy, đầu tàu tiên phong gương mẫu của từng đảng viên, chi bộ, đảng bộ và người đứng đầu các cơ sở Đảng./.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/co-hoi-quy-de-nang-cao-kien-thuc-ky-nang-nghiep-vu-cho-doi-ngu-bi-thu-chi-bo-post538154.antd