Cơ hội sáng mắt cho người nghèo

'Con mắt rất quan trọng, người trẻ, khỏe mạnh khi bị đau mắt không nhìn được cũng cảm thấy khó chịu huống chi người già như tôi, chỉ mong được nhìn rõ xung quanh mình, được nhìn thấy con, cháu là hạnh phúc vô cùng to lớn', bà Huỳnh Thị Nhỏ (67 tuổi, phường 8, TP.Vũng Tàu) chia sẻ. Bà Nhỏ là 1 trong 80 người nghèo vừa được phẫu thuật mắt miễn phí vào cuối tuần qua.

Bác sĩ Hà Thanh Nhân, Trưởng khoa điều trị bán phần trước, Bệnh viện Mắt tỉnh khám mắt cho bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Hà Thanh Nhân, Trưởng khoa điều trị bán phần trước, Bệnh viện Mắt tỉnh khám mắt cho bệnh nhân nghèo.

Ông Đỗ Đình Cúc (78 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) cho biết: “Tôi bị đục thủy tinh thể mắt phải đã lâu nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn, vợ bị bệnh tiểu đường không làm gì được. Các con tuy đã lớn nhưng đều đi làm thuê, làm mướn nên không dư dả gì để giúp đỡ bố mẹ. Được Hội người cao tuổi huyện Châu Đức thông báo có chương trình phẫu thuật mắt cho người nghèo, tôi vui đến độ không ngủ được và đã rủ thêm 10 trường hợp bạn già cũng hoàn cảnh nghèo khó như tôi cùng đi khám và đều có chỉ định phẫu thuật”. Ông Cúc cười tươi khi vừa được ra khỏi phòng mổ, ca phẫu thuật của ông bước đầu đã thành công.

Còn ông Phan Tấn Anh (52 tuổi, ở ấp 2, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) chia sẻ: “Tôi đã phẫu thuật mắt trái cách đây hơn 1 tháng, giờ con mắt phải lại bị đục thủy tinh thể nên đi khám, tình cờ biết được có chương trình phẫu thuật mắt miễn phí nên đăng ký vì điều kiện của gia đình tôi rất khó khăn, là hộ nghèo của địa phương”.

Khi được các y, bác sĩ thông báo chuẩn bị xuất viện, các bệnh nhân nghèo vừa được phẫu thuật không giấu được niềm vui, họ dọn dẹp đồ thật nhanh để về nhà sum vầy cùng con cháu, người thì gọi điện thoại về nhà báo là mình đã được sáng mắt. Bà Lê Thị Minh (75 tuổi, ở ấp Trang Định, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc) nói: “Được phẫu thuật miễn phí, người nghèo chúng tôi mừng lắm!”.

Không những được phẫu thuật miễn phí, bà Minh cũng như các bệnh nhân nghèo còn được hỗ trợ đưa đón, ăn, nghỉ trong suốt quá trình phẫu thuật, điều trị, kể cả khi đến khám sàng lọc. Hình thức này giúp cho những bệnh nhân già yếu hoặc gia đình neo người có điều kiện tham gia chương trình.

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn này do Tịnh xá Ngọc Đức phối hợp với Bệnh viện Mắt tổ chức, nhằm đem đến cơ hội cho bệnh nhân nghèo được sáng mắt.

Ni sư Thích Nữ Tiến Liên, Trưởng Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đức, cho biết: Đây là đợt phẫu thuật thứ 2 trong năm. Đến nay, đã có 82 bệnh nhân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật mắt. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hỗ trợ tổng cộng cho 100 bệnh nhân nghèo. Tổng chi phí phẫu thuật hơn 250 triệu đồng do Ni sư Thích Nữ Tiến Liên vận động từ Hòa thượng Thích Minh Hạnh, Trụ trì chùa Quang Minh (ở Tiểu bang Illinois, Chicago, Hoa Kỳ) hỗ trợ. “Hoạt động khám, phẫu thuật mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo nằm trong những hoạt động từ thiện hưởng ứng Tháng hành động “Vì người nghèo” của Tịnh xá Ngọc Đức. Việc đem lại ánh sáng cho người nghèo là biện pháp thiết thực nhất giúp người nghèo có cuộc sống tốt hơn, có cơ hội giảm nghèo”, Ni sư Thích Nữ Tiến Liên nói.

Được biết, bệnh nhân có thẻ BHYT sẽ phải đóng thêm khoảng 2,5 triệu đồng/ca phẫu thuật; đối với bệnh nhân không có thẻ BHYT sẽ là hơn 10 triệu đồng/ca phẫu thuật. Vì vậy, nếu không được hỗ trợ, bệnh nhân nghèo sẽ khó lòng có cơ hội sáng mắt.

Theo bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh, nguyên nhân chính làm mờ mắt và mù mắt là do bệnh đục thủy tinh thể, mộng thịt, lông quặm, cườm nước, bệnh biến chứng do đái tháo đường... Mỗi năm bệnh viện phẫu thuật cho khoảng 4.000 bệnh nhân bị đục thủy tinh thể. Bác sĩ Giáp cho biết, từ nay đến cuối năm còn khoảng 1.000 bệnh nhân cần phẫu thuật mắt, tuy nhiên trong giai đoạn này bệnh viện còn khó khăn, kinh phí BHYT giành cho việc phẫu thuật mắt và khám ngoại trú không nhiều (tính đến 30/10/2019 còn khoảng 700 triệu đồng) chỉ phục vụ được cho từ 400-500 bệnh nhân. Do đó, rất cần sự chung tay đóng góp của người dân, sự ủng hộ của các tổ chức từ thiện và sự quan tâm hơn nữa của BHXH giúp đem lại ánh sáng cho người nghèo khó.

Bài, ảnh: PHI DŨNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201911/co-hoi-sang-mat-cho-nguoi-ngheo-881045/