Cơ hội tái đắc cử tổng thống của ông Biden trong năm 2024 ở mức nào?

Tổng thống Joe Biden đã tiết lộ dự định sẽ tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai và sẽ đưa ra quyết định chính thức vào đầu năm 2023. Ông đã gạt bỏ mọi quan ngại về tuổi tác và sức khỏe trong việc thực hiện một chiến dịch tranh cử...

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: AP

Ngày 20/10, Tổng thống Mỹ Joe Biden tròn tuổi 80, một cột mốc đối với ông chủ Nhà Trắng già nhất trong lịch sử Mỹ trong bối cảnh nhiều thành viên Đảng Dân chủ đặt câu hỏi về ý định tái tranh cử của ông vào năm 2024.

Ông Biden trước đó tiết lộ ông dự định sẽ tái tranh cử để có nhiệm kỳ tổng thống thứ hai trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2 năm tới và sẽ đưa ra quyết định chính thức vào đầu năm 2023. Ông đã gạt bỏ mọi quan ngại về tuổi tác và sức khỏe trong việc thực hiện một chiến dịch tranh cử nữa và thêm 4 năm tại Nhà Trắng.

“Sức khỏe của tôi rất tốt”, ông Biden nói với kênh MSNBC tháng trước. “Mọi chức năng thể chất và tinh thần của tôi vẫn đang hoạt động tốt”.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri Mỹ - bao gồm cả cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ - có sự quan ngại về tuổi tác của ông. Theo một cuộc thăm dò vào tháng 11 của Reuters/Ipsos, 70% cử tri đồng tình với quan điểm rằng ông Biden “quá già để làm việc trong Chính phủ”. Tỷ lệ đồng tình với quan điểm này trong nhóm cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ là 59%.

Cũng trong cuộc khảo sát này, 55% người được hỏi cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump “quá già” để phục vụ trong cơ quan Chính phủ. Ông Trump, tròn 76 tuổi hồi tháng 6 năm nay, tuần trước đã tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. Trong khi đó, đối thủ tiềm năng của ông, thống đốc bang Florida Ron DeSanti - lựa chọn số 2 của Đảng Cộng hòa - hiện 44 tuổi.

Những lo ngại về tuổi tác của ông Biden cũng trùng khớp với sự thay đổi trong nhóm lãnh đạo của Đảng Dân chủ tại Hạ Viện sau khi Đảng Cộng hòa giành lại viện này trong cuộc bầu cử giữa kỳ vừa qua. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, năm nay 82 tuổi, tuần trước thông báo sẽ không tái tranh cử chức lãnh đạo của Đảng Dân chủ tại Hạ Viện.

“Đã đến lúc một thế hệ mới lãnh đạo đảng Dân chủ”, bà Pelosi phát biểu hôm thứ Năm tuần trước.

Ông Steny Hoyer, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện, 83 tuổi, cũng cho biết sẽ không tham gia tranh cử vào vị trí lãnh đạo trong Quốc hội mới. Còn phó lãnh đạo phe đa số James Clybur, 82 tuổi, không tiết lộ về kế hoạch của mình nhưng cho biết ông sẽ ủng hộ những ứng viên trẻ tuổi hơn cho vị trí lãnh đạo đảng tại Hạ viện. Nghị sĩ Hakeem Jeffries từ bang New York, 52 tuổi, được cho là sẽ trở thành lãnh đạo tiếp theo của phe Dân chủ tại Hạ viện.

Trước cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tháng này, một cuộc thăm dò trên toàn nước Mỹ của hãng tin CNN cho thấy 67% cử tri Mỹ không muốn ông Biden ra tranh cử tổng thống năm 2025, trong khi chỉ có 30% ủng hộ điều này. 90% cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa không muốn ông Biden tái tranh cử và 38% cử tri ủng hộ đảng Dân chủ có chung quan điểm này.

Kết quả này cũng tương đồng với kết quả một cuộc khảo sát của The New York Times và Viện Nghiên cứu Đại học Siena với các cử tri ủng hộ Đảng Dân chủ. Trong đó, 64% người được hỏi nói rằng họ muốn một ứng viên khác của Đảng ra tranh cử tổng thống, chứ không phải ông Biden, trong khi chỉ có 26% muốn ông làm ứng cử viên của đảng mình.

Nguyên nhân chính cho điều này là tuổi tác và hiệu quả điều hành đất nước của ông Biden. 33% người được hỏi nói rằng họ không ủng hộ ông Biden làm ứng viên của đảng vì tuổi tác của ông, trong khi 32% không hài lòng với những gì ông làm được khi đứng đầu Nhà Trắng. Chỉ 13% nói rằng "nước Mỹ đang đi đúng đường", trong khi có tới 77% nhận định ngược lại.

Nếu thắng cử năm 2024, ông Biden đã bước sang tuổi 85 khi nhậm chức vào năm 2025.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 7/11, khi được hỏi sẽ nói gì với phiên bản 50 tuổi của chính mình, ông Biden trả lời: “Tôi sẽ nói rằng tôi vẫn 50 tuổi. Tôi thậm chí sẽ không nói tới con số 80”.

Hoài Thu -

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/co-hoi-tai-dac-cu-tong-thong-cua-ong-biden-trong-nam-2024-o-muc-nao.htm