Cơ hội thương mại sản phẩm xanh với thị trường Anh

Với lợi thế từ UKVFTA, chính sách chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh và bền vững của Vương quốc Anh mặc dù là thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nhờ những cam kết trong hiệp định và xóa bỏ nhiều dòng thuế quan.

Thương mại xanh là xu hướng quan trọng

Tại Hội thảo “Hiệp định UKVFTA - Thương mại xanh và công bằng với Việt Nam” do Bộ Công Thương và Đại sứ quán Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ai-Len (Vương quốc Anh) tại Việt Nam đồng tổ chức chiều 7/3 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An nhấn mạnh, phát triển xanh đang là xu hướng phát triển quan trọng trên toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững. Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi để thực hiện những cam kết quốc tế về phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng và cam kết về khí hậu.

Bên cạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, các ngành công nghiệp Việt Nam cũng đang có sự chuyển dịch chiến lược trong sản xuất, tăng hiệu suất sử dụng năng lượng để thúc đẩy phát triển bền vững, góp phần bảo vệ môi trường tốt hơn, và thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26.

Việt Nam cũng đang định hướng phát triển hệ thống vận chuyển xanh, bao gồm các loại phương tiện sử dụng năng lượng tái tạo, phương tiện công cộng và hệ thống giao thông thông minh...

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng An, phát triển xanh đang là xu hướng phát triển quan trọng trên toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng An, phát triển xanh đang là xu hướng phát triển quan trọng trên toàn cầu nhằm đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.

Với doanh nghiệp, theo Thứ trưởng, đây là cơ hội để tạo ra hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường, là cơ hội để hàng hóa thích ứng với các tiêu chuẩn ngày càng cao liên quan đến bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Tuy vậy, quá trình để đạt mục tiêu về trung hòa carbon sẽ làm chuyển dịch lợi thế so sánh xuất khẩu từ các lĩnh vực thâm dụng nhiều lao động và năng lượng sang các lĩnh vực áp dụng kỹ thuật tiên tiến hơn, xanh hơn. Các doanh nghiệp phải hiểu rõ vấn đề này.

Theo Ngài Iain Frew - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cả nhà đầu tư Anh, đang ngày càng quan tâm hơn đối với vấn đề môi trường và khí hậu. Vương quốc Anh đã và đang là quốc gia dẫn đầu thế giới về xây dựng những chính sách bảo vệ môi trường, giảm phát thải và phát triển bền vững, trong đó có chính sách thương mại xanh và công bằng. Trong khi đó, Việt Nam rất dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu với hơn 3.000 km bờ biển.

Do vậy, phía Vương quốc Anh rất vui mừng khi Việt Nam đang trở thành quốc gia dẫn đầu trong khu vực về tính bền vững, với các cam kết đầy tham vọng của Chính phủ tại COP26 nhằm đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đề cập đến chính sách thương mại xanh và công bằng của Anh, ông Harry Rawicz-Szczerbo - Trưởng bộ phận Thương mại và Đầu tư, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam cho biết, kể từ sau quá trình Vương quốc Anh ra khỏi Liên minh châu Âu, nước này đã và đang xây dựng bộ quy tắc và luật chơi thương mại riêng của mình, phù hợp với chính sách “nước Anh toàn cầu”. Trong đó, Vương quốc Anh đẩy mạnh thúc đẩy các chính sách thương mại xanh và công bằng. Cùng với đó là việc đàm phán, ký kết và thực thi hàng loạt hiệp định thương mại với các đối tác trên thế giới, trong đó có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Vương quốc Anh (UKVFTA).

Với lợi thế từ UKVFTA, chính sách chuyển đổi mạnh mẽ sang nền kinh tế xanh và bền vững của Vương quốc Anh mặc dù là thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt Nam nhờ những cam kết trong hiệp định, xóa bỏ nhiều dòng thuế quan và sự dịch chuyển nhu cầu sang các sản phẩm phục vụ nền kinh tế xanh, bền vững hơn.

Phải bứt phá về công nghệ

Bà Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công Thương) trao đổi bên lề hội thảo.

Bà Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu - Châu Mỹ (Bộ Công Thương) cho rằng, cùng với các cam kết của các nước tại COP 26 và đặc biệt là cam kết mạnh mẽ của Việt Nam, thời gian tới, các nước sẽ đưa ra những tiêu chuẩn ràng buộc hơn, chặt chẽ hơn để bảo đảm thương mại xanh và chống biến đổi khí hậu.

Các cam kết trong lĩnh vực thương mại xanh và công bằng trong hiệp định UKVFTA đã trở thành khuôn khổ cho phát triển thương mại hàng hóa môi trường giữa hai nước.

"Thứ trưởng Đặng Hoàng An tại buổi làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh đã nhấn mạnh, trong tương lai chìa khóa để Việt Nam đạt mục tiêu giảm phát thải và net zero vào năm 2050 là phải phải bứt phá mạnh mẽ trong phát triển công nghệ. Và Việt Nam mong muốn có được sự giúp đỡ của Vương quốc Anh trong vấn đề này", bà Khánh Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, giao thương hàng hóa xanh là động lực, tiềm năng để cho các ngành tái cấu trúc, tái đầu tư, doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực để phát triển các loại hàng hóa dịch vụ của mình trong môi trường thương mại mới.

Nguyệt Minh

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/kinh-te/co-hoi-thuong-mai-san-pham-xanh-voi-thi-truong-anh/20230307084816473