Cơ hội trụ hạng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là 50/50

Là tân binh của V-League 2020, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang thể hiện quyết tâm thi đấu cống hiến và hướng tới mục tiêu trụ hạng. Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng tôi đã trò chuyện với HLV trưởng Phạm Minh Đức.

Phóng viên (PV): Chào mừng HLV Phạm Minh Đức đã trở lại V-League!

HLV Phạm Minh Đức: Cảm ơn anh. Mới đó mà đã 4 năm rồi.

PV: Lần đó anh có kết quả không như ý cùng Hà Nội T&T (nay là Hà Nội FC). Giờ anh có thấy áp lực khi dẫn dắt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh?

HLV Phạm Minh Đức: Tất nhiên áp lực thì ai cũng có rồi. Thời gian qua gắn bó nhiều với bóng đá trẻ, tôi đã có nhiều chiêm nghiệm với nghề. Lúc này tôi cảm thấy khá thoải mái, mong đợi trận đấu mở màn gặp Viettel (diễn ra ngày 8-3).

 HLV Phạm Minh Đức tin tưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể trụ hạng.Ảnh: TUẤN ĐỖ.

HLV Phạm Minh Đức tin tưởng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể trụ hạng.Ảnh: TUẤN ĐỖ.

PV: Thật bất ngờ khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chiêu mộ Lê Tấn Tài. Anh kỳ vọng gì ở “lão tướng” đã 36 tuổi?

HLV Phạm Minh Đức: Tấn Tài là một cầu thủ đẳng cấp, có tính kỷ luật cao. Kinh nghiệm của anh ấy sẽ giúp ích nhiều cho đội bóng, đặc biệt là việc dìu dắt các cầu thủ trẻ mới lần đầu góp mặt ở V-League như: Trung Học, Văn Công, Viết Trường, Văn Vĩ...

PV: Việc nhiều tài năng trẻ chia tay đội bóng có làm xáo trộn lối chơi của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không?

HLV Phạm Minh Đức: Chúng tôi đã ổn định được bộ khung. Về lối chơi thì tôi sẽ tùy tình hình, tùy từng đối thủ mà quyết định. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 ngoại binh là B.Henrique, A.Pereira, J.Almeida Santos; cùng các tân binh nội Văn Toản, Hoàng Lâm, Hoài Anh, Mạnh Dũng. Dù vậy, khó khăn trong giao tiếp giữa các ngoại binh và cầu thủ nội cũng là một bài toán khó mà chúng tôi đang giải quyết.

PV: Khó khăn chắc chắn chưa dừng lại ở đây?

HLV Phạm Minh Đức: Với một tân binh thì khó khăn là rất nhiều. Dù vậy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tự hào khi nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, các sở, ban, ngành, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh. Với sự trợ sức đó, tôi tin rằng đội bóng sẽ sớm bắt nhịp với hơi thở của V-League.

PV: Mục tiêu của đội là gì, thưa anh?

HLV Phạm Minh Đức: Tất nhiên là trụ hạng rồi! Bên cạnh đó, chúng tôi muốn xây dựng một lối chơi đẹp, cống hiến để đáp lại niềm mong mỏi của người hâm mộ.

PV: Anh cảm thấy mục tiêu này có dễ dàng?

HLV Phạm Minh Đức: Bóng đá là môn thể thao có nhiều bất ngờ và khó nói trước được. Nhất là khi V-League năm nay có tính cạnh tranh cao khi chứng kiến sự đầu tư lớn của nhiều đội bóng. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là đội bóng non trẻ nhất giải, cần có sự tích lũy kinh nghiệm dần dần qua từng trận đấu. Tôi nghĩ cơ hội để chúng tôi trụ hạng là 50/50.

PV: Trân trọng cảm ơn anh!

HẢI ĐĂNG (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/co-hoi-tru-hang-cua-hong-linh-ha-tinh-la-50-50-611615