Cơ hội việc làm mới cho lao động Việt Nam tại Nhật Bản

Nhật Bản là một trong những thị trường xuất khẩu lao động rất tiềm năng, chỉ tính trong 5 năm (từ 2013 - 2017) đã có khoảng 150 nghìn thực tập sinh (TTS) Việt Nam đến Nhật Bản làm việc. 5 tháng đầu năm 2018 trong tổng số TTS làm việc tại Nhật Bản thì TTS của Việt Nam chiếm tỷ lệ đến 45%.

Năm 2017, Nhật Bản và Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ tiếp nhận TTS ngành hộ lý và chăm sóc người cao tuổi. Đây là một ngành mà Nhật Bản đang có nhu cầu cao về nhân lực, với con số thống kê thì hiện đang còn thiếu hơn 10 nghìn nhân công trong lĩnh vực này, đây là cơ hội việc làm tốt cho lao động Việt Nam.

Đối với các ngành sản xuất, dịch vụ sau khi kết thúc hợp đồng thì người lao động sẽ phải về nước; việc gia hạn hợp đồng phải tùy thuộc rất nhiều vào các điều kiện khác. Nhưng riêng đối với ngành hộ lý và chăm sóc người cao tuổi sau khi hết hợp đồng làm việc tại Nhật, TTS được quyền thi chứng chỉ Hộ lý của Nhật Bản và có cơ hội cao được định cư lâu dài tại Nhật.

Ông Imai Masato cùng lãnh đạo các tập đoàn của Nhật Bản tham gia Chương trình

Mới đây, tại Chương trình “Ngày hội Đồng hành chắp cánh ước mơ cùng lao động Việt” tổ chức tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ LĐTB &XH Doãn Mậu Diệp cho biết nhu cầu tuyển dụng TTS từ phía Nhật Bản còn rất lớn. Trong thời gian vừa qua bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp phép thí điểm cho một số doanh nghiệp tuyển chọn và đưa thực tập sinh ngành hộ lý sang Nhật Bản làm việc.

Ông Imai Masato, Nghị sĩ Quốc hội Nhật Bản cũng cho biết: “Hiện tại dân số Nhật Bản đang bị lão hóa rất nhanh, nên đang đối diện tình trạng thiếu nhân sự chăm sóc điều dưỡng trầm trọng, việc cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép cho doanh nghiệp đưa TTS qua Nhật Bản làm việc trong lĩnh vực này là điều rất đáng ghi nhận và mở ra hướng phát triển mới.”

Nghị sĩ Imai Masato chia sẻ thêm: “Bởi vì sự già hóa dân số của đất nước chúng tôi nhanh hơn các nước khác, nên kỹ thuật của lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng cũng phát triển hơn so với thế giới. Việt Nam hiện tại là đất nước có dân số trẻ, nhưng dần dần cũng sẽ bị già hóa. Vì vậy, tôi mong rằng các bạn thực tập sinh hãy học thật tốt các nghiệp vụ điều dưỡng của Nhật, sau đó trở về nước, vận dụng và triển khai để cống hiến cho lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng của quê hương các bạn”.

Thứ trưởng Bộ LĐTB &XH Doãn Mậu Diệp phát biểu về các chương trình TTS tại Nhật Bản

Có thể thấy rằng nhu cầu sử dụng lao động tại Nhật Bản là rất lớn, được sự cam kết hỗ trợ của các cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Nhật Bản, và sự tham gia của doanh nghiệp thì cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam là rất lớn đặc biệt trong lĩnh vực hộ lý - chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản dành cho lao động Việt Nam sẽ tăng lên đáng kể.

Khuất Đại Nam

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/co-hoi-viec-lam-moi-cho-lao-dong-viet-nam-tai-nhat-ban-45433