'Cò' khách bến Mỹ Đình đâm nhau thấu phổi

Do tranh giành khách đi xe, một 'cò' khách tại bến xe Mỹ Đình đã dùng dao nhọn đâm 'cò' khác thấu phổi, phải nhập viện điều trị.

(TNO) Chiều ngày 25.3, Đội Cảnh sát phòng, chống tội phạm trên tuyến thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Dương Việt Anh (17 tuổi, ngụ tại xã Kim Giang, H.Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi “Cố tình gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, tại trụ sở công an, Việt Anh khai nhận đang làm "cò" khách cho một nhà xe ở bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Sáng cùng ngày, khi Việt Anh đang đứng để "cò" khách trước khu vực bến xe Mỹ Đình, thì Lê Thanh Tú (19 tuổi, ngụ tại xã Yên Tế, H.Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) làm việc cho một nhà xe khác, xuất hiện và tranh khách.

Việt Anh tại trụ sở công an - Ảnh: Hà An

Bực tức vì bị tranh khách nên giữa Việt Anh và Tú đã xảy ra cãi vã, va chạm. Để giải quyết mẫu thuẫn, Tú liền gọi thêm một "cò" khách khác đuổi đánh Việt Anh. Bỏ chạy về tới trụ sở công ty, Việt Anh lấy con dao nhọn quay lại tìm và đâm Tú ba nhát. Hậu quả Tú bị thương nặng ở phổi, phải nhập viện cấp cứu.

Tin, ảnh: Hà An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/co-khach-ben-my-dinh-dam-nhau-thau-phoi-85382.html