Cô không thích Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân, từ chối lời cầu hôn của Lưu Loan Hùng 5 lần nhưng lại sinh 2 con trai cho một tỷ phú 60 tuổi

Mặc dù trong số bạn gái của Lưu Loan Hùng, cô có ngoại hình không nổi bật nhưng lại rất kiêu ngạo, coi thường Thái Thiếu Phân, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân.

Lưu Loan Hùng là tỷ phú nức tiếng Hong Kong. Ông từng hẹn hò nhiều mỹ nhân hàng đầu xứ Cảng Thơm như Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm, Thái Thiếu Phân. Đây là một trong số ít những người phụ nữ ở Hong Kong có cả vóc dáng lẫn nhan sắc. Tuy nhiên, có một trong những cô bạn gái không hề sở hữu nhan sắc, người được truyền thông Hong Kong gọi là "bạn gái xấu nhất của Lưu Loan Hùng" đó là Vương Dĩnh Dư.

Cô không thích Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân, từ chối lời cầu hôn của Lưu Loan Hùng 5 lần, nhưng lại sinh 2 con trai cho một tỷ phú 60 tuổi.

Cô không thích Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân, từ chối lời cầu hôn của Lưu Loan Hùng 5 lần, nhưng lại sinh 2 con trai cho một tỷ phú 60 tuổi.

Mặc dù trong số bạn gái của Lưu Loan Hùng, Vương Dĩnh Dư có ngoại hình không nổi bật nhưng cô rất kiêu ngạo, coi thường Thái Thiếu Phân, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân. Vương Dĩnh Dư cho rằng họ chinh phục đàn ông bằng vẻ bề ngoài, không có tài năng thực tế gì cả nhưng cô thì khác. Dù là học vấn hay năng lực thì cô đều cao hơn một chút.

Vương Dĩnh Dư sinh ra trong một gia đình luật sư, cha cô rất quyền lực và là thẩm phán của Tòa án Tối cao Hong Kong. Bị ảnh hưởng bởi gia đình, điểm của Vương Dĩnh Dư luôn ở mức xuất sắc. Ở tuổi 23, Vương Dĩnh Dư đã có đủ loại bằng cấp luật sư ở Hoa Kỳ và Hong Kong, cô thực sự là một phụ nữ có chỉ số IQ siêu phàm.

Người phụ nữ tài năng này đã vào công ty của Lưu Loan Hùng, và nhanh chóng được tuyển dụng làm trợ lý riêng. Lưu Loan Hùng cũng rất cưng chiều cô bạn gái này, mua đủ loại túi và quần áo hàng hiệu. Lưu Loan Hùng cũng cẩn thận chuẩn bị sinh nhật bất ngờ cho Vương Dĩnh Dư và dự định đưa cô về gặp bố mẹ. Nhưng trong khi Lưu Loan Hùng hẹn hò với Vương Dĩnh Dư, anh đã yêu người bạn thân nhất của cô là Lữ Lệ Quân, và cả hai phải chia tay.

Năm 2003, cha của Vương Dĩnh Dư gặp vấn đề gì đó trong công việc. Giới truyền thông tung tin ông sống trong biệt thự của Lưu Loan Hùng, đồng thời cũng nhận được nhiều quyền lợi từ bạn trai cũ của con gái. Để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, Vương Dĩnh Dư đã tiết lộ rất nhiều chi tiết về mối quan hệ của mình với Lưu Loan Hùng.

Vương Dĩnh Dư cũng tiết lộ bức thư tình mà Lưu Loan Hùng viết cho cô trên đài phát thanh. Vương Dĩnh Dư cho biết Lưu Loan Hùng đã hỏi cưới 5 lần nhưng cô đều từ chối. Lưu Loan Hùng không thừa nhận những điều này, ông trùm Hong Kong Trịnh Dụ Đồng không thể chịu đựng được nữa và đã giúp Vương Dĩnh Dư. Lúc này, Lưu Loan Hùng mới thừa nhận anh yêu Vương Dĩnh Dư nhưng không liên quan gì đến cha cô.

Sau khi sự việc lắng xuống, Vương Dĩnh Dư vào công ty của gia đình Trịnh và bắt đầu mối quan hệ với Trịnh Gia Thuần, con trai cả của Trịnh Dụ Đồng. Trên thực tế, Trịnh Gia Thuần đã có vợ, nhưng hai người không ở bên nhau và sống cuộc sống của riêng mình. Tuy nhiên, Vương Dĩnh Dư không quan tâm đến tình trạng lúc đó của Trịnh Gia Thuần, cô chỉ muốn có một người ở bên.

Vương Dĩnh Dư nhanh chóng trở thành trợ lý của Trịnh Gia Thuần nhờ năng lực của mình. Năm 2007, cô hạ sinh con trai đầu lòng cho Trịnh Gia Thuần là Vương Trạch Hoằng, lúc này người đàn ông ấy cũng đã 60 tuổi. Vài năm sau, cô sinh con trai thứ hai, Vương Trạch Nhiên cho Trịnh Gia Thuần, nhưng có thể thấy cả hai con trai đều được đặt theo tên cô. Khi Trịnh Dụ Đồng qua đời vào năm 2016, tên hai con trai của Vương Dĩnh Dư cũng xuất hiện trong cáo phó. Từ sự việc này có thể thấy, hai người con trai của cô đã được nhà họ Trịnh công nhận.

Theo Maii/Công lý & Xã hội

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/co-khong-thich-quan-chi-lam-va-ly-gia-han-tu-choi-loi-cau-hon-cua-luu-loan-hung-5-lan-nhung-lai-sinh-2-con-trai-cho-mot-ty-phu-60-tuoi/20210220030006724