Cố lái ô tô 'mắc kẹt' đường sắt, tài xế bị tàu cán chết

Chiều ngày 9/8, một vụ TNGT đường sắt giữa tàu hỏa và ô tô cố vượt qua đường ray tại huyện Phù Mỹ (Bình Định) khiến tài xế lái ô tô tử vong.

Cú va chạm khiến chiếc ô tô nát bét, tài xế tử vong

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ 17 phút chiều 9/8, tại đoạn đường dân sinh giao với đường sắt thuộc Km 1030+700, đoạn qua thôn Vạn Lương (xã Mỹ Châu, Phù Mỹ, Bình Định). Vào thời điểm trên, ô tô mang BKS: 81A-151.66 do tài xế Nguyễn Xuân Vương (SN 1987, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông theo hướng Đông - Tây, khi đến địa phận trên thì va chạm với đoàn tàu khách SE22, do Phan Văn Đông (SN 1982, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là lái tàu, di chuyển theo hướng Bắc - Nam.

Sau cú va chạm, chiếc ô tô lật sang bên đường, nát bét. Tài xế Vương tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo quan sát, điểm giao giữa đường dân sinh và đường sắt tại địa phận trên có đầy đủ biển cảnh báo

Về nguyên nhân ban đầu, đại diện thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Bình Định cho biết, do chiếc ô tô trên có gầm thấp nên bị kẹt lại giữa đường ray, tài xế Vương cố gắng để điều khiển phương tiện vượt qua nhưng bất thành. Khi đoàn tàu chạy qua thì xảy ra va chạm.

Theo nhiều người dân có mặt tại hiện trường, trên chiếc ô tô có chở khoảng 5 người từ Gia Lai, đi ăn cỗ tại một nhà người thân trên địa bàn. Khi đi qua đường ray thuộc khu vực trên, ô tô bị kẹt lại. Những người có mặt trên ô tô đều đã xuống xe, duy chỉ có tài xế Vương cố gắng điều khiển chiếc xe qua đường ray thì xảy ra vụ việc.

Được biết, tại điểm giao giữa đường dân sinh và đường sắt trên có gắc chắn, có đầy đủ hệ thống cảnh báo.

Quang Đạt

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/co-lai-o-to-mac-ket-duong-sat-tai-xe-bi-tau-can-chet-d267660.html