'Cò' ma túy lãnh án

Có quen biết một người Lào (tên Thò) bán ma túy nên khi có người 'đặt hàng', Lỳ Bá So (1983, trú xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) lập tức liên hệ Thò để xem 'hàng'.

Hai bị cáo Lỳ Bá So và Lỳ Bá Chư.

Có quen biết một người Lào (tên Thò) bán ma túy nên khi có người "đặt hàng", Lỳ Bá So (1983, trú xã Tri Lễ, H. Quế Phong, Nghệ An) lập tức liên hệ Thò để xem "hàng". Mấy ngày sau, Thò cùng So và Lỳ Bá Chư (1995, trú xã Tri Lễ, đi theo phiên dịch) đến chỗ hẹn để giao dịch mua 2 bánh ma túy với giá 130 triệu đồng. Tuy nhiên, khi So và Chư vừa nhận 2 bánh heroin với trọng lượng 681,01g thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật. Riêng Thò đã trốn thoát. Ngày 5-11, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt So án chung thân còn Chừ 17 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_197853_.aspx