Cỗ máy nhảy của Kpop là ai?

Không chỉ nổi tiếng về khả năng vũ đạo, Kai (EXO) được biết đến là đại sứ thương hiệu toàn cầu của Gucci, thành công ở nhiều lĩnh vực.

"Vì sao Kai (EXO) được nhiều người yêu thích?" là câu hỏi được nhiều fan Kpop đặt ra. Từ biệt danh "cỗ máy nhảy", ngôi sao sành điệu, thành viên nhóm EXO còn nổi tiếng toàn cầu với biệt danh "người đàn ông Gucci".

Nam ca sĩ được Gucci giới thiệu là đại sứ, người mẫu toàn cầu của hãng. Phong cách thời trang đa dạng cùng ngoại hình chuẩn mẫu giúp nam diễn viên thu hút sự chú ý của nhà mốt Italy.

Kai được mệnh danh là thiên tài Kpop sau những thành công đạt được.

Kai được mệnh danh là thiên tài Kpop sau những thành công đạt được.

Thiên tài nhảy múa

So với "rừng trai đẹp" trong nhóm EXO, Kai nhận được lượng người hâm mộ đông đảo vì những bước nhảy điêu luyện, uyển chuyển và đa dạng thể loại. Để làm được điều này, nam ca sĩ theo học vũ đạo từ ngày còn bé, đặc biệt là ballet.

Vì đam mê bộ môn ballet sau khi xem vở The Nutcracker, idol 27 tuổi thậm chí còn dự định theo học ballet chuyên nghiệp. Theo Channel Korea, buổi hướng dẫn, định hướng tại trường diễn ra cùng ngày với buổi thử giọng với SM Entertainment của Kai.

Kai là một trong những thần tượng có vũ đạo hàng đầu tại Hàn Quốc.

Cuối cùng, Kai chọn theo đuổi sự nghiệp idol sau khi được cha anh hứa mua máy chơi game. Theo Mydaily, Kai từng hai lần thử giọng cho SM Entertainment.

Sau khi bị từ chối vì còn nhỏ, Kai tiếp tục học nhảy đường phố, cuối cùng giành chiến thắng tại cuộc thi S.M. Youth Best Contest lần thứ 10 và được ca ngợi là vũ công tiềm năng của Kpop.

Bộ mặt của EXO

Trước khi debut với nhóm EXO, Kai từng được đào tạo trong 5 năm. Nam ca sĩ là thành viên đầu tiên được SM Entertainment giới thiệu và là gà cưng của công ty. Thậm chí, có hơn 10 đoạn teaser nói về Kai được tung lên mạng trước khi nhóm ra mắt.

Knet dùng biệt danh "Teaser Rich" và "Teaser King" để nói về Kai.

Cuối cùng, Kai đã thành công với tư cách là thành viên của nhóm EXO và SuperM. Cuối cùng, Kai ra mắt album solo đầu tiên hồi cuối năm 2020.

Kai (giữa) là bộ mặt của Gucci và là gà cưng của SM Entertainment.

Nói về album Kai, nam ca sĩ cho biết tên anh trong tiếng Trung nghĩa là "sự khởi đầu". Vì vậy, cái tên này rất có ý nghĩa với nam ca sĩ, nhất là lúc anh vừa bước đầu ca hát solo.

"Tôi muốn thể hiện nhiều mặt khác nhau của con người mình. Nhiều người nghĩ tôi khó gần nhưng thực tế không phải vậy", Kai nói với báo chí.

Album đầu tay của Kai được anh mô tả là tổng hợp các phong cách âm nhạc, điệu nhảy yêu thích. Trước đó, ngôi sao của SM Entertainment từng tạo tiếng vang với Film: Kai, bao gồm các đoạn video âm nhạc giới thiệu cả 6 bài hát.

Người đàn ông của Gucci

Năm 2019, Kai được người hâm mộ chú ý khi xuất hiện với tư cách là đại sứ cho BST Thu đông của thương hiệu Gucci. Nam ca sĩ xuất hiện trong chiến dịch do nhà sản xuất kiêm nhiếp ảnh gia Harmony Korine thực hiện.

Đến tháng 3/2020, thương hiệu thời trang thuộc tập đoàn Kering chính thức tuyên bố Kai là đại sứ toàn cầu. Nam ca sĩ trở thành người Hàn Quốc đầu tiên có được vị trí này.

Kai ghi điểm nhờ ngoại hình nam tính, cách phối đồ bắt mắt.

Từ khi trở thành đại sứ Gucci, ca sĩ 27 tuổi thường xuyên xuất hiện trên hàng ghế đầu của những show diễn thuộc thương hiệu. Nam ca sĩ cũng chính thức trở thành "người đàn ông của Gucci", thường xuyên diện đồ của nhà mốt Italy.

Tuy diện những bộ trang phục cùng vật dụng dành cho nữ đến từ Gucci, Kai vẫn được nhận xét điển trai nhờ ngoại hình nam tính, cách phối đồ sành điệu.

Con người của Kai sau ống kính

Kai đến từ vùng Suncheon, tỉnh Nam Jeolla trong gia đình kín tiếng. Nam ca sĩ là con út trong gia đình cùng hai chị gái.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, thành viên EXO luôn nhắc về cha mẹ như một sự tri ân. Họ đã ủng hộ Kai theo đuổi sự nghiệp ca hát từ khi còn nhỏ.

Kai được Knet khen là người đàn ông nhẹ nhàng, luôn bên cạnh gia đình sau khi rời sân khấu.

Năm 2018, cha Kai qua đời vì bạo bệnh. Trong chuyến lưu diễn dài 3 ngày ở Seoul, Kai đã gửi lời tri ân đến cha, người luôn hỗ trợ anh hết mình. Theo Soompi, Kai biết ơn cha mẹ luôn nắm tay anh trong suốt hành trình khó khăn.

"Cha ơi, con yêu cha", nam diễn viên nói trong concert của EXO.

Ngoài ánh đèn sân khấu cùng những bước nhảy điêu luyện, Kai được xem là người đàn ông của gia đình. Xuất hiện trong chương trình I Live Alone, Kai cho biết anh tuy ở riêng nhưng vẫn chọn sống đối diện với gia đình vì muốn gần gũi với cả nhà. Vào những ngày nghỉ, nam ca sĩ dành thời gian đi chơi cùng gia đình, nhất là hai con của chị gái.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thien-tai-co-may-nhay-cua-kpop-la-ai-post1177100.html