Có một kiểu người như 'cụ giáo' Kim Soo Hyun, sống chết cũng không chịu uống trà sữa nếu thiếu trân châu

Kim Soo Hyun cho rằng việc uống trà sữa mà không có trân châu thật khó chấp nhận.

Có những đồ ăn, thức uống mà các nguyên liệu tạo ra chúng ngay khi còn manh nha trong ý tưởng đã được cho là "trời sinh một cặp", tiêu biểu nhất phải kể đến trà sữa trân châu. Việc uống trà sữa mà không có trân châu dường như là chuyện không tưởng đối với nhiều người. Trường hợp của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Soo Hyun là một ví dụ.

Chẳng là, trong một buổi phỏng vấn, nam chính của Điên Thì Có Sao (It’s Okay To Not Be Okay) đã cùng hai diễn viên trong phim là "điên nữ" Seo Ye Ji và diễn viên Oh Jung Se tham gia một trò chơi mang tên Ok or Not Ok. Câu hỏi được đưa ra và nếu cả ba người đều đưa ra đáp án giống nhau thì sẽ giành chiến thắng.

Bộ ba diễn viên của Điên Thì Có Sao cùng tham gia một trò chơi nho nhỏ.

Bộ ba diễn viên của Điên Thì Có Sao cùng tham gia một trò chơi nho nhỏ.

Sau khi trả lời khá ăn ý đối với một loạt các câu hỏi về cuộc sống hàng ngày, bộ ba đã xảy "mâu thuẫn nội bộ" khi được hỏi về trà sữa trân châu. Cụ thể, tình huống được đặt ra là: "Bạn được một người bạn mua cho một cốc trà sữa không có trân châu". Trong khi cả Seo Ye Ji và Oh Sung Je đều chọn "OK" thì "cụ giáo" Kim lại chọn "NOT OK".

Kim Soo Hyun vô cùng ngạc nhiên khi mình là người duy nhất chọn "NOT OK".

Anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy bị phản bội bởi những người đồng đội khi nhận ra mình là người duy nhất chọn "NOT OK". Ngay sau đó, Kim Soo Hyun lập tức giải thích rằng không thể nào uống trà sữa mà lại thiếu trân châu. Đó là điều khó có thể chấp nhận được.

Kim Soo Hyun cảm thấy bị phản bội bởi chính những người đồng đội của mình.

Mọi người có thể uống trà sữa mà không cần trân châu sao? Thật không thể tin nổi!

Trong khi "cụ giáo" khăng khăng rằng trà sữa không thể thiếu trân châu thì "anh trai" của anh lại cho rằng mình hoàn toàn ổn với việc này. Và quả không hổ danh là "điên nữ", Seo Ye Ji còn khiến bạn diễn của mình sốc hơn khi cho biết cô còn có thể mua lại một cốc như vậy lần nữa.

Cả Seo Ye Ji và Oh Sung Je đều cảm thấy ổn khi uống trà sữa mà không có trân châu.

Xem ra, Kim Soo Hyun đích thị là tín đồ của trà sữa trân châu rồi! Sao có thể uống trà sữa mà không có gì để nhai cơ chứ? Và ngẫm ra thì không chỉ có mĩ nam xứ Hàn mà rất nhiều người cũng không thể uống trà sữa nếu thiếu trân châu đâu nhé. Thậm chí có người còn thừa nhận rằng uống trà chỉ là phụ còn ăn trân châu mới là sở thích chính.

Phải có cái gì để nhai trong khi bạn uống trà sữa chứ!

Đối với nhiều người uống trà chỉ là phụ, trân châu mới là đam mê.

Còn bạn thì sao? Bạn có cùng quan điểm với "cụ giáo" không?

Nguồn: Koreaboo

Phương Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/co-mot-kieu-nguoi-nhu-cu-giao-kim-soo-hyun-song-chet-cung-khong-chiu-uong-tra-sua-neu-thieu-tran-chau-2202017715928873.htm