Có một SEA Games ngây thơ và trong sáng

(VTC News) – Chúng chỉ là những đưa trẻ cấp 1, được huy động thạm gia cổ vũ cho ngày hội thể thao ở xứ vạn đảo. Và sau những giờ phút gào thét vô tư, hết mình, chúng mệt nhoài bên bữa trưa với những hộp cơm.

Người Indonesia phần lớn theo đạo Hồi nên trong cách ăn đa phần dùng tay để bốc thay vì dùng đũa, thìa như ở Việt Nam hay dùng dao, dĩa như người phương Tây. Những đứa trẻ Indonesia ngay từ bé đã được nhập thân thứ văn hóa ăn bốc này. Bởi vậy, trông chúng ăn gọn gàng và rất ngon miệng.

Hà Thành (Từ Jakarta)

Nguồn VTC: http://vtc.vn/thethao/200-309702/the-thao/co-mot-sea-games-ngay-tho-va-trong-sang.htm