'Cỏ Mỹ' hủy hoại giới trẻ (Bài cuối: Hậu họa khôn lường)

Một trong những vấn đề đáng báo động là hiện nay số tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội facebook như V.C.M, B.C.M. Huế... công khai rao bán 'cỏ Mỹ' cho những ai có nhu cầu. Trong khi đó, nhiều người trẻ không hiểu hết tác hại của 'cỏ Mỹ' nên ngày càng lún sâu vào nghiện ngập và hậu quả để lại rất nặng nề...

3 đối tượng mua bán “cỏ Mỹ” để có tiền chơi game.

Rao bán “cỏ Mỹ” trên mạng

Trên trang facebook cá nhân có tên V.C (V. “cỏ Mỹ”) công khai đăng thông tin quảng cáo về “cỏ Mỹ” với nội dung: “Cỏ Mỹ loại 1 chất lượng, uy tín số 1 Huế... Giá cả nhẹ nhàng cho anh em. Ship trực tiếp tại Huế. Nhanh tay để đặt hàng. Ship cho anh em ngày mới nha. Chơi là phê, hút là tê...”. Đáng chú ý, chủ tài khoản này nhắc đi nhắc lại nội dung: “Cỏ Mỹ nha anh em, ship trực tiếp tại Huế nha. Cỏ Mỹ số 1 tại Huế...”. Kèm theo những lời mời gọi là hàng loạt hình ảnh minh họa về “cỏ Mỹ”. Và với cách “chào hàng” này, đã có nhiều người, nhất là thanh thiếu niên quan tâm trao đổi để liên lạc mua “hàng”.

Tương tự, tài khoản facebook cá nhân có tên B.C.M. Huế cũng rao bán “cỏ Mỹ” một cách công khai. Trên tài khoản B.C.M. Huế xuất hiện những nội dung: “...Chủ nhật vui vẻ nha các bạn. Ai có nhu cầu phê pha ib nhé. Hàng vừa về cập bến, anh em nào lấy thì ib mạnh vô nào. Nhanh tay số lượng có hạn 50K, 100K sĩ, lẻ đều có hết. 1 bịch 2.5... không phê hoàn tiền. Ib ib ib hue hue hue...”. Kèm theo những lời mời chào, quảng cáo một cách trắng trợn, chủ tài khoản cá nhân B.C.M. Huế còn đăng tải hàng loạt hình ảnh với đủ loại “cỏ Mỹ”. Ngoài ra, chủ tài khoản này còn đăng nhiều hình ảnh người minh họa... Theo tìm hiểu, 2 chủ tài khoản nói trên là 2 cô gái khoảng 20 tuổi (trú TT-Huế). Các cô gái này đều xinh đẹp và trông rất sành điệu.

Rao bán “cỏ Mỹ” trên trang facebook cá nhân V.C.M và B.C.M Huế.

Người trẻ rối loạn tâm thần tăng cao

Theo ông Nguyễn Ngọc Phượt - Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần (BVTT) tỉnh TT-Huế, “cỏ Mỹ” là một chất cần sa, trong đó có nhiều hóa chất, đặc biệt là có chất THC (Tetra Hydro Cannabinol) gây tác hại não bộ rất lớn. Khi dùng “cỏ Mỹ”, chất THC nhanh chóng qua phổi, vào máu rồi sẽ theo máu đi lên não và gây nên các triệu chứng rối loạn tâm thần cho người dùng. Cảm giác này diễn ra sau vài phút và có thể kéo dài đến 5 giờ đồng hồ. Những chất này được hấp thu rất nhanh vào mô mỡ, từ từ giải phóng vào máu. Phải mất đến 1 tháng để đào thải hết các chất này ra khỏi cơ thể. Điều nguy hiểm của “cỏ Mỹ” là tạo ra chứng hoang tưởng. Nếu sử dụng với liều lượng cao trong thời gian từ 3 tháng thì khả năng hồi phục não bộ của người nghiện sẽ vô cùng khó.

Trò chuyện với một bác sĩ chuyên điều trị trực tiếp cho bệnh nhân, được biết, nhiều học sinh sử dụng “cỏ Mỹ” khi đến khám bệnh và được hỏi về tác hại của loại này thì đều có chung suy nghĩ rằng: “cỏ Mỹ” không gây nghiện. “Đã có không ít trường hợp bị loạn thần, ảo giác, hôn mê, đe dọa đến tính mạng phải đưa vào các cơ sở y tế cấp cứu để điều trị. Khi sử dụng “cỏ Mỹ” sẽ gây ra những ảo giác mạnh, hoang tưởng, rối loạn thần kinh, mất trí, kích động mạnh, tự tạo cảm giác kích động mạnh, có những hành vi và hành động tiêu cực tự gây hại cho mình và người khác. Người sử dụng “cỏ Mỹ” thường có những dấu hiệu như tim đập nhanh, toát mồ hôi nhiều, mắt đỏ, chảy nước mắt, xuất hiện ảo giác và thích thể hiện, thích nói nhiều. Nếu sử dụng lâu ngày sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các cơ quan nội tạng. Sử dụng số lượng nhiều có thể gây ra sốc thuốc, sùi bọt mép, co giật, đe dọa tính mạng” - bác sĩ này chia sẻ.

Theo thông tin bác sĩ Bùi Minh Bảo - Giám đốc BVTT tỉnh TT-Huế, tình trạng bệnh nhân nhập viện điều trị tại BV Tâm thần có chiều hướng gia tăng. Các trường hợp vào điều trị với những biểu hiện loạn thần do sử dụng các chất gây hại và ma túy đá. Đặc biệt, rất nhiều trường hợp nhập viện với những biểu hiện hoang tưởng, ảo giác. BV chỉ điều trị ở trong giai đoạn ổn định sẽ cho bệnh nhân ra viện chứ không có chức năng cai nghiện. Số người điều trị rơi vào độ tuổi 20 - 30, trong đó bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là 16 tuổi, có cả học sinh, sinh viên. Các bệnh nhân chủ yếu ở Huế. Theo bác sĩ Bùi Minh Bảo, từ năm 2015 đến nay, BV Tâm thần tỉnh TT-Huế tiếp nhận 700 bệnh nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy, chất kích thích, chất gây ảo giác, trong đó có nhiều bệnh nhân sử dụng “cỏ Mỹ”. Điều đáng lo ngại, nếu năm 2015, có 101 bệnh nhân sử dụng chất gây hại thì năm 2016 có đến 256 trường hợp. Năm 2017 thì con số này tiếp tục tăng lên đến 343 trường hợp.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cho biết, thời gian qua, CA các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, lực lượng BĐBP tỉnh đã truy xét, bắt giữ, xử lý rất nhiều vụ tàng trữ, mua bán “cỏ Mỹ”. “Ngoài nỗ lực đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi tàng trữ, mua bán cỏ Mỹ, lực lượng CA còn tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để giáo dục, tuyên truyền những tác hại của cỏ Mỹ trong xã hội, nhất là đối với giới trẻ để tránh các hệ lụy về sau” - Đại tá Đặng Ngọc Sơn cho hay.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_183365_-co-my-hu-y-hoa-i-gio-i-tre-ba-i-cuo-i-ha-u-ho-a-khon-luo-ng-.aspx