Cô nàng 9X gây ấn tượng với khả năng chuyển ngữ bài hát, từng góp sức làm nhạc phim của Disney

Không chỉ sở hữu khả năng hát, sáng tác tốt, Đinh Uyên còn gây ấn tượng với khả năng chuyển ngữ các ca khúc nhạc ngoại sang lời Việt cực chuẩn và mượt mà.

Giọng hát Đinh Uyên đã gây được ấn tượng với người yêu âm nhạc qua nhiều thử nghiệm khác nhau, từ những bản ballad đầy xúc cảm cho tới city pop lôi cuốn. Dù vậy, ít người biết Đinh Uyên còn là một lyricist (người viết lời bài hát) và chuyển ngữ mát tay, từng cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Khả năng chuyển ngữ ca khúc của Uyên vô tình được ca sĩ Hiền Thục và nhà thơ Nguyễn Thiên Ngân phát hiện, động viên. Sau album Hoan lạc ca cộng tác với Hiền Thục, 9X này tiếp tục cho ra mắt phiên bản Việt của nhiều bài hát nhạc ngoại đình đám. Những bản nhạc ngoại lời Việt do Uyên viết thường trau chuốt về thanh điệu mà vẫn truyền tải gần như trọn vẹn nghĩa bài hát gốc.

Những bài hát nổi bật Uyên từng chuyển ngữ có thể kể đến: Năm tháng vội vã, Thư tình (Hiền Thục hát), Nhân duyên như sương (Lương Bích Hữu hát), Chung đôi (Diệp Bảo Ngọc hát), Chẳng cần yêu (Hamlet Trương hát). Đặc biệt, ca khúc Lạnh lẽo - nhạc phim Tam sinh tam thế thập lý đào hoa mà cô bạn được đặt hàng chuyển ngữ nhiều lần. Mỗi lần mang một phong cách, ngữ cảnh khác nhau.

Không dừng lại ở đó, Đinh Uyên còn thử sức với nhạc phim qua bản chuyển ngữ tiếng Việt bài Lời bàn tán (The scuttlebutt) – một bản rap vui nhộn trong phim Nàng tiên cá của Disney vừa ra mắt năm nay. Ngoài ra, Uyên còn kết hợp với các nhạc sĩ viết giai điệu khác để cùng hoàn thành một số ca khúc như Cầu vồng ánh trăng, Quá khứ đều là anh (Jin Ju hát), Ngày ngày tháng tháng (cùng nhạc sĩ Huỳnh Thiên Trí viết, Khổng Tú Quỳnh hát).

Kể về cơ hội làm việc với dự án 'khủng' của Disney, Đinh Uyên chia sẻ, nhiều lúc cô đã muốn bỏ cuộc vì quá khó. Uyên phải chuyển ngữ sang tiếng Việt làm sao để khớp với khẩu hình của nhân vật trong phim. Mà đó còn là một bản nhạc có rap nên độ khó càng tăng. Nhưng nhờ vậy, dự án đã mang đến nhiều trải nghiệm cho cô nàng 9X. Bản chuyển ngữ của Uyên không phải chỉnh sửa nhiều khi gửi đi. Đó là một thành công của Đinh Uyên.

Sau thời gian dài tập trung với vai trò chuyển ngữ bài hát, Đinh Uyên vẫn không đánh mất đam mê ca hát và ước mơ tự sản xuất một album chỉn chu cho chính mình. Album đầu tay Một người để yêu, gồm 10 ca khúc do Uyên tự sáng tác, khám phá những cung bậc đa sắc đa chiều của cuộc sống.

Nhờ vốn từ vựng phong phú, các sáng tác của Uyên thường giàu sự miêu tả, đưa người nghe ghé thăm từng khung cảnh, tình huống riêng biệt cụ thể. Những rung động phức tạp được Uyên dùng làm chất liệu khai thác, khi thì gợi cảm nồng nhiệt, khi thì vấn vương day dứt. Dù hiện thực ảm đạm vẫn là một phần cố hữu trong chủ đề các bài hát, nhạc của Uyên vẫn lấp lánh niềm tin vào sự gắn kết của trái tim.

Về phần giai điệu, Đinh Uyên thể nghiệm nhiều thể loại đa dạng trong album, từ pop ballad êm ái, R&B lôi cuốn, soul pop mê hoặc, alternative rock rộn ràng, cho tới city pop/ funky sôi động. Những nhà sản xuất âm nhạc hợp tác cùng Uyên trong album cũng là những người bạn thân thiết trong cuộc sống, có chung thẩm mỹ âm nhạc.

Trong album này, Đinh Uyên còn ra mắt phiên bản remake sôi động của Rất muốn quay đầu nhìn em, một single ra mắt vào năm 2019, đánh dấu lần đầu tiên Uyên thể hiện ca khúc mình tự sáng tác. Bài hát thu hút được sự chú ý của giới yêu nhạc, đồng thời giúp Uyên thoát khỏi sự đóng khung với thể loại pop ballad quen thuộc trước đó.

Tuy vậy, con đường làm nghệ thuật của Đinh Uyên không hề trơn tru. Để giữ đam mê âm nhạc, Uyên thường đi diễn tại các quán cà phê để kiếm thêm thu nhập và có thêm kinh nghiệm sân khấu. Nhưng nhiều khi, 9X này cũng chạnh lòng nhìn thấy hàng ghế khán giả có rất ít người. Đinh Uyên vẫn chưa từng bỏ cuộc, chính là nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè, đặc biệt, ca sĩ Hiền Thục luôn muốn Uyên tiếp tục công việc yêu thích của mình. Và dự án này chính là câu trả lời cho mọi cố gắng của Đinh Uyên.

Bình Nguyễn

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/co-nang-9x-gay-an-tuong-voi-kha-nang-chuyen-ngu-bai-hat-tung-gop-suc-lam-nhac-phim-cua-disney-post1591528.tpo