Cô nàng đỏng đảnh nhất 'Sống chung với mẹ chồng' từng bị 'chửi te tua' vì nghi là kẻ thứ 3 giật chồng

Trâm - Hương Giang khi đóng ' Sống chung với mẹ chồng' từng bị khán giả hiểu lầm và chửi te tua vì nghĩ cô là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bị đánh ghen...

Từ khi lên sóng hồi giữa tháng 4, 'Sống chung với mẹ chồng' luôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả truyền hình. Bên cạnh những diễn viên chính, một số diễn viên phụ cũng tạo được dấu ấn tốt, trong đó có Hương Giang - người thủ vai cô nàng đỏng đảnh tên Trâm - đồng nghiệp của Minh Vân (Bảo Thanh đóng).

Trâm có phương châm sống ngược lại hoàn toàn với những phụ nữ xung quanh, ví dụ như: "2 không, 2 có - không chồng, không mẹ chồng và có nhà, có tự do". Cô thường xuyên nêu quan điểm "hãy yêu thôi, đừng cưới" và cho rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Trâm luôn tỏ ra đố kỵ khi thấy Minh Vân (Bảo Thanh đóng) được chiều chuộng và hả hê khi thấy Vân bị mẹ chồng soi mói hành hạ. Những bi kịch mà Vân gặp phải khi sống chung với mẹ chồng càng khiến Trâm tin rằng lựa chọn của mình là đúng.

Trong 'Sống chung với mẹ chồng', Trâm được khắc họa là cô gái xinh đẹp, ham mê vật chất. Cô sẵn sàng cặp kè với đại gia đã có gia đình để có tiền mua nhà, mua hàng hiệu và thăng tiến trong công việc. Trâm mặc kệ mọi khuyên ngăn của đồng nghiệp và lời dọa dẫm từ vợ của người tình vì cho rằng 'người thứ 3 không có lỗi'. Chỉ đến khi bị tình địch tìm đến tận cơ quan đánh ghen, Trâm mới lặng lẽ gửi đơn xin thôi việc và bỏ đi.

Nói về vai diễn "Trâm đỏng đảnh", diễn viên Hương Giang chia sẻ cô được đạo diễn chọn vào vai vì... đẹp. Trước đây, cô thường tham gia những vai diễn các cô gái nông thôn, miền núi có tính cách hiền lành, chịu đựng. Vì thế, đây là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Và trước khi nhận vai Trâm, cô từng lo ngại sẽ bị mọi người ghét lây vì nhân vật Trâm rất xấu tính, đỏng đảnh. Tuy nhiên, sau khi phim lên sóng, cô nhận được phản hồi rất tích cực từ khán giả.

Kể về một kỷ niệm vui trong thời gian đóng phim 'Sống chung với mẹ chồng', Hương Giang cho biết trước khi phim lên sóng, cô đăng tải một đoạn video quay lại hậu trường cảnh Trâm bị đánh ghen lên mạng xã hội. Sau đó, Hương Giang bị nhiều người 'chửi te tua' vì tưởng cô là người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác và bị đánh ghen thật. Khi cảnh quay này được phát sóng hôm 7/6 vừa qua, Hương Giang mới được giải oan.

Ở ngoài đời, Hương Giang và Bảo Thanh - người thủ vai Minh Vân trong phim 'Sống chung với mẹ chồng' khá thân thiết. Hương Giang chia sẻ cô và Bảo Thanh cùng thẳng tính nên rất hợp nhau. Hai người thỉnh thoảng đi ăn, đi cà phê chung mỗi khi có thời gian.

Ngoài việc diễn xuất, Hương Giang còn là diễn viên lồng tiếng cho nhiều bộ phim. Cô thường xuyên gặp NSND Lan Hương - người đóng vai bà mẹ chồng tai quái trong phim 'Sống chung với mẹ chồng' - khi đi lồng tiếng cho phim.

Diễn viên Hương Giang sinh năm 1989, từng theo học khoa tiếng Anh tại Đại học dân lập Phương Đông. Năm 2009, cô giành ngôi quán quân cuộc thi Hoa khôi sinh viên Hà Nội. Từ đó, cô đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình.

Hương Giang bén duyên với điện ảnh từ năm 2014 sau khi vào vai thứ chính trong phim 'Trái tim kiêu hãnh' của đạo diễn Quốc Tuấn. Sau đó, nữ diễn viên tạo dấu ấn với các vai diễn trong phim 'Điều bí mật', 'Lặng yên dưới vực sâu', 'Sống chung với mẹ chồng'... Trong ảnh là tạo hình của Hương Giang ở phim 'Lặng yên dưới vực sâu' đang được chiếu vào chiều các ngày thứ 7 và chủ nhật trên kênh VTV3.

Năm 2010, khi đang nhận được phản hồi tích cực của khán giả màn ảnh nhỏ cho những vai diễn đầu tiên, Hương Giang bất ngờ tạm dừng mọi hoạt động để lên xe hoa về nhà chồng.

Nhắc tới đức lang quân, Hương Giang cho biết ông xã là người đàn ông hoàn hảo và nếu được chọn lựa lại, cô vẫn sẽ chọn anh và không nuối tiếc vì đã lập gia đình sớm. Anh hơn cô một giáp. Cả hai tiến tới hôn nhân sau 2 năm quen biết và tìm hiểu khi Hương Giang đang học năm thứ tư đại học.

Chia sẻ về lý do quyết định theo chồng bỏ cuộc chơi khi mới 22 tuổi, MC tâm sự, cô không quá quan trọng việc phải ra trường rồi mới kết hôn, trong khi cô đã đi làm, có thể lo và chịu trách nhiệm cho bản thân, mọi thứ đã chín muồi, đủ yêu và tin tưởng, cả hai sẽ tính tới chuyện lâu dài.

Hai năm sau kết hôn, cặp đôi đón công chúa đầu lòng, xinh xắn và đáng yêu. Hương Giang dành hai năm cho gia đình để yên bề an thất và chăm lo cho con gái nhỏ thêm cứng cáp. Hiện tại, khi công chúa đầu lòng đi học mẫu giáo, cô bắt đầu trở lại với công việc và dần quen với guồng trong nửa năm qua.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/co-nang-dong-danh-nhat-song-chung-voi-me-chong-tung-bi-chui-te-tua-vi-nghi-la-ke-thu-3-giat-chong-d147073.html