Có nên thu phí học trực tuyến trong mùa dịch hay không?!

Một trường học ở Hà Nội mới đây đã ra thông báo về việc thu học phí đối với việc dạy học online trong thời gian học sinh được nghỉ học đã vấp phải sự phản ứng của không ít các bậc phụ huynh. Tuy sau đó, nhà trường đã có quyết định không thu học phí đối với việc học trực tuyến của học sinh nữa nhưng nó cũng đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi, có nên thu phí học online trong thời gian này hay không?!

Học sinh cả nước vẫn được nghỉ học theo đề nghị của Bộ Giáo dục & Đào tạo đến các địa phương do tình hình dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến khó lường. Nhiều cơ sở giáo dục trên cả nước đã áp dụng phương pháp học tập trực tuyến để giúp học sinh, sinh viên duy trì, củng cố kiến thức, tránh bị rơi rụng, quên do thời gian nghỉ học kéo dài.

Nhiều cơ sở giáo dục áp dụng phương pháp học tập này trong thời gian học sinh được nghỉ học nhưng chưa có cơ sở nào tiến hành thu học phí đối với hình thức này. Tuy nhiên, việc một trường học ở Hà Nội mới đây đã ra thông báo về việc thu học phí đối với việc dạy học online trong thời gian học sinh được nghỉ học đã vấp phải sự phản ứng của không ít các bậc phụ huynh.

Tuy sau đó, nhà trường đã có quyết định không thu học phí đối với việc học trực tuyến của học sinh nữa nhưng nó cũng đã khiến dư luận đặt ra câu hỏi, có nên thu phí học online trong thời gian này hay không?

Việc nhiều trường học tổ chức học trực tuyến là cần thiết cho việc rèn luyện, học tập của học sinh trong thời gian nghỉ học vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. (Ảnh minh họa)

Việc nhiều trường học tổ chức học trực tuyến là cần thiết cho việc rèn luyện, học tập của học sinh trong thời gian nghỉ học vì dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19. (Ảnh minh họa)

Mới đây, trường liên cấp Newton, Hà Nội đã ra thông báo về việc thu học phí để duy trì việc học tập, rèn luyện của học sinh trong thời gian nghỉ học do diễn biến của dịch Covid-19. Theo đó, ngày 16-2, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại Trường Phổ thông liên cấp Newton Hà Nội phản ánh là nhận được thông báo của nhà trường về thu thêm tiền việc con được học trực tuyến.

Cụ thể, theo thông báo, trường đề nghị mức phí thu thêm trong thời gian con học trực tuyến tại nhà là 2,2 triệu đồng/tháng đối với học sinh khối Tiểu học và 2,5 triệu đồng/tháng đối với Khối THCS và THPT.

Mức phí này là chung cho tất cả các hệ học, trước hết được áp dụng với tháng 2-2020 và sẽ tiếp tục được tính vào phụ thu cuối năm học. Nếu các tháng tiếp theo học sinh vẫn chưa thể đến trường thì nhà trường cũng sẽ vẫn tiếp tục áp dụng với mức phí này.

Việc thu học phí này theo thông báo là để chia sẻ với nhà trường để nhà trường có thể đảm bảo được sự ổn định của đội ngũ giáo viên, hỗ trợ một phần chi phí cho nhà trường triển khai việc dạy, học online.

Sự việc này ngay lập tức gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía các bậc phụ huynh trong và ngoài trường. Nhiều phụ huynh không đồng ý với cách làm của nhà trường cho rằng tiền học phí của cả năm nhà trường đã thu để đảm bảo việc học tập mà giờ lại thu thêm tiền học online thì quá vô lý.

Cũng có ý kiến cho rằng trong khi cả nước cùng chung tay chống dịch bệnh thì việc làm này không khác gì việc tăng giá khẩu trang kiếm lời của một số cửa hàng thuốc và mặc dù phía nhà trường cũng khẳng định việc đăng ký học là tự nguyện nhưng cũng có không ít phụ huynh băn khoăn liệu việc không đăng ký học online cho con có ảnh hưởng đến kết quả đánh giá của con em mình sau này hay không. Tuy nhiên, cũng có nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ đối với cách làm của nhà trường và tỏ ý sẵn sàng san sẻ, hỗ trợ một phần chi phí cho nhà trường.

Trong khi những ý kiến tranh luận về vấn đề này vẫn chưa ngã ngũ thì sau cuộc họp Hội đồng nhà trường vào chiều 17-2, trường phổ thông liên cấp Newton đã phát ra thư ngỏ gửi tới toàn thể các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trong trường. Theo đó, các giáo viên của nhà trường quyết định vẫn dạy trực tuyến cho học sinh nhưng phụ huynh không phải đóng khoản phí nào.

Qua sự việc của trường Newton, có thể thấy việc dạy và học trực tuyến có thể là biện pháp hiệu quả trong thời gian diễn ra dịch bệnh, tuy nhiên việc có thu phí cho hình thức dạy học này hay không là một vấn đề nhạy cảm, cần sự đánh giá thận trọng của các trường.

Có nên thu học phí học trực tuyến trong mùa dịch hay không?

Việc học sinh được nghỉ học khiến các trường học cũng phải tạm đóng cửa kéo theo nhiều nỗi lo về chi phí đối với nhiều trường học, đặc biệt là các trường tư thục. Đối với các trường tư thục, ngoài chi phí về thuê mặt bằng, còn tiền lương chi trả cho các giáo viên, nhân viên trong nhà trường nên việc học sinh nghỉ học kéo theo nguồn thu cũng mất nên việc chi trả cho các chi phí là vấn đề nan giải. Với những trường đang áp dụng hình thức học, ôn tập trực tuyến cho học sinh thì các giáo viên vẫn phải làm việc, chuẩn bị bài tập, giáo án và chấm, chữa bài cho học sinh. Vì vậy, việc cân nhắc phụ thu thêm học phí cho việc dạy và học trực tuyến có lẽ cũng là điều dễ hiểu đối với nhiều nhà trường.

Tuy nhiên, các khoản phụ thu, phụ chi từ trước đến nay luôn là vấn đề nhạy cảm đối với ngành giáo dục và không chiếm được cảm tình từ phần đông các bậc phụ huynh học sinh. Cho nên, việc thu phí phải tham khảo qua ý kiến phụ huynh trước và phải được thông báo rộng rãi cho toàn thể phụ huynh vì không phải ai cũng đồng ý cho con học trực tuyến và điều quan trọng việc học trực tuyến phải hoàn toàn tự nguyện, không ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, xếp loại.

Bên cạnh đó, dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến ngành giáo dục mà còn kéo theo sự ảnh hưởng đối với cả nền kinh tế nói chung. Việc học sinh phải nghỉ học cũng khiến cho nhiều phụ huynh phải nghỉ làm để ở nhà trông con, nên việc thuyết phục phụ huynh chi thêm tiền để cho con học trực tuyến cần phải có lý do thực sự hợp lý mới có thể thuyết phục được họ.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng ra hướng dẫn chỉ đạo các cơ sở giáo dục duy trì liên lạc giữa nhà trường với gia đình và sự liên lạc giữa giáo viên (nhất là giáo viên chủ nhiệm) với học sinh để giao nhiệm vụ học tập và hướng dẫn học sinh tự học qua các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường.

Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục trung học, Bộ GD&ĐT thì việc dạy học trực tuyến trong thời gian qua là để giúp học sinh duy trì nề nếp học tập, ôn tập các kiến thức cũ chứ không coi đó là thời gian dạy học chính thức. Điều đó có nghĩa các trường tổ chức học trực tuyến trong thời gian này vẫn phải triển khai kế hoạch học bù cho học sinh tùy theo tình hình cụ thể của từng nhà trường.

Qua đó có thể thấy, việc học trực tuyến là cần thiết trong thời gian học sinh được nghỉ học để phòng, tránh dịch bệnh, tuy nhiên các nhà trường nên chú trọng thực hiện việc ôn, luyện tập cho học sinh nhằm nắm chắc các kiến thức đã học, tránh sa đà vào việc chạy theo chương trình học dẫn đến việc phát sinh thêm chi phí không cần thiết.

Duy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-nen-thu-phi-hoc-truc-tuyen-trong-mua-dich-hay-khong-180522.html