Cô Nguyễn Kim Dung hết lòng với công tác từ thiện

Nhiệt tình tham gia công tác từ thiện xã hội và luôn gương mẫu, đóng góp tích cực cho hoạt động Hội và phong trào phụ nữ địa phương suốt nhiều năm liền. Đó là cô Nguyễn Kim Dung (SN 1961) - hội viên phụ nữ ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành).

Được sự tin tưởng, tín nhiệm của hội viên phụ nữ trên địa bàn, cô Dung đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ phụ nữ từ thiện ấp Tân Thuận (viết tắt là Tổ) từ năm 2017 đến nay. Tổ hiện có 30 thành viên, hoạt động với phương châm “Của ít lòng nhiều” và “Góp gió thành bão”. Theo đó, các thành viên của Tổ thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện ở địa phương, tích cực vận động, quyên góp, hỗ trợ quà, tiền, nhu yếu phẩm... giúp những hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn vượt qua giai đoạn khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cô Nguyễn Kim Dung (bìa trái) trao quà hỗ trợ hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ngụ ấp Tân Thuận, xã An Phú Thuận

Từ năm 2019 đến nay, cô Dung và các thành viên của Tổ đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ hơn 1.000kg gạo, 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn; trao 27 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi;... tổng giá trị vận động hơn 140 triệu đồng. Ngoài ra, cô Dung còn tham gia Tổ phụ nữ hùn vốn mua bảo hiểm y tế, Tổ phụ nữ hùn vốn tiết kiệm; vận động kinh phí xây nhà tình thương cho hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ hội viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động ở địa phương. Chính sự nhiệt thành, tâm huyết của mình đã giúp cô Dung tạo được niềm tin và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhiều chị em hội viên. Những việc làm ý nghĩa của cô còn được sự ủng hộ, hỗ trợ từ gia đình. Mỗi khi biết có trường hợp khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ, cô và người thân trong gia đình sẽ trực tiếp “dốc túi” hỗ trợ trước, sau đó vận động hội viên, nhà hảo tâm cùng đồng hành hỗ trợ.

Cô Nguyễn Kim Dung chia sẻ: “Mỗi khi chứng kiến một hoàn cảnh khó khăn, tôi suy nghĩ, nếu bản thân mình cũng lâm vào tình trạng đó thì sẽ khổ lắm. Vì vậy, chỉ cần còn sức khỏe, còn khả năng giúp ích được gì cho xã hội thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình để làm. Khi giúp đỡ được người khác, tôi thấy nhẹ lòng hơn và việc làm này cũng là cách giúp tôi giáo dục các con mình có tinh thần thiện nguyện, biết giúp đời, giúp người”. Đồng chí Lê Minh Thảo - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành), nhận định: “Nhiều năm qua, cô Nguyễn Kim Dung luôn tích cực tham gia và gương mẫu đi đầu trong các hoạt động, phong trào phụ nữ ở địa phương. Đồng thời là gương hội viên điển hình hết lòng với công tác từ thiện xã hội, được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Tấm lòng thiện nguyện của cô Dung đã tạo được sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên, người dân cùng tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương”.

NGÂN NGUYỄN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/co-nguyen-kim-dung-het-long-voi-cong-tac-tu-thien-113351.aspx