'Cò' nhận tiền rồi làm sổ đỏ giả chiếm đoạt tiền của dân

Sơn nhận tiền làm thủ tục giấy tờ nhà đất cho người dân nhưng lại làm sổ đỏ giả để lừa dối chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.

Ngày 24-10, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thông tin, vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ liên quan đến Trần Vinh Sơn (41 tuổi, trú phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) cho Cơ quan Điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Sơn "nổ" có quen biết nhiều cơ quan chức năng nên có thể làm các giấy tờ liên quan đến đất đai.

Vì tin tưởng, ông TĐK., bà VTM. (cùng trú phường Hòa Thọ Tây) nhờ Sơn làm thủ tục chuyển đổi đất vườn thành đất ở và đưa 465 triệu đồng cho Sơn.

Nhận tiền xong, Sơn lên mạng tìm đặt làm giả sổ đỏ rồi giao cho hai vợ chồng ông K, bà M. Tuy nhiên, cuốn sổ đỏ này bị phát hiện là giả nên bị hại tố cáo lên cơ quan công an.

Sau khi công an bắt giữ Sơn thì có thêm bốn nạn nhân tới trình báo cũng bị Sơn lừa gạt bằng các hình thức như trên với số tiền gần 3 tỉ đồng.

Trong đó, Sơn nhận lời lo thủ tục chuyển đổi hai thửa đất trồng cây lâu năm có tổng diện tích 12.000m2 tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang của ông ĐTK (trú quận Thanh Khê) thành đất thương mại dịch vụ và xin cấp phép xây dựng với “chi phí” 2 tỷ đồng.

Từ tháng 3-2022 đến tháng 8-2023, ông K chuyển cho Sơn tổng cộng 1,46 tỷ đồng để làm các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Sau khi nhận tiền, Sơn dùng để trả nợ, tiêu xài chứ không thực hiện cam kết.

Công an quận Cẩm Lệ cũng cho biết, tổng số tiền Sơn chiếm đoạt của sáu bị hại là 3,28 triệu đồng. Hiện Cảnh sát Điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tiếp nhận hồ sơ, thụ lý theo thẩm quyền.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/co-nhan-tien-roi-lam-so-do-gia-chiem-doat-tien-cua-dan-post758029.html