Cổ phiếu Adani của tỷ phú Ấn Độ tăng vọt sau khi được 'minh oan'

Cổ phiếu của Tập đoàn Adani tăng điểm mạnh do hội đồng tòa án Ấn Độ báo cáo không tìm thấy bằng chứng thuyết phục nào về việc công ty này đã thao túng giá cổ phiếu như cáo buộc của công ty Hindenburg Research, Mỹ.

10 cổ phiếu thuộc các công ty con của Tập đoàn Adani đã tăng thêm khoảng 10 tỷ USD giá trị thị trường của chúng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/5), mức cao nhất kể từ cáo buộc thao túng giá cổ phiếu do Hindenburg đưa ra hồi tháng 1.

Cổ phiếu của Flagship Adani Enterprises đã tăng khoảng 19% trong phiên ngày thứ Hai, sau đà tăng từ thứ Sáu tuần trước và đóng cửa ở mức cao nhất kể từ ngày 31 tháng 1.

Tâm lý lo ngại e dè đối với tập đoàn đã thay đổi rõ rệt so với một tuần trước, khi có thông tin về việc loại trừ một số cổ phiếu thuộc nhóm Adani khỏi các chỉ số của MSCI của Ấn Độ. Sự sụt giảm về giá trị thị trường của 10 công ty thuộc tập đoàn Adani kể từ báo cáo của Hindenburg có thời điểm đã giảm tới hơn 150 tỷ USD về giá trị, hiện mức giảm này đang ở mức khoảng 113 tỷ USD.

Trước đó, Hindenburg Research đã cáo buộc các công ty thuộc Tập đoàn Adani thao túng giá cổ phiếu, gian dối sổ sách kế toán kéo dài trong nhiều năm trời. Ngoài ra Hindenburg Research còn cho rằng Tập đoàn Adani đã lạm dụng các thiên đường thuế ở nước ngoài để trốn thuế.

Deepak Jasani, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu bán lẻ tại HDFC Securities cho biết: “Báo cáo của Hội đồng tòa án Ấn Độ tạm thời đang giúp ích cho tập đoàn này vì nỗi lo sợ về các cuộc điều tra tiếp theo đối với nhóm công ty thuộc họ nhà Adani sẽ giảm bớt. Mặc dù sự thay đổi trong nhận thức và quan điểm của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ diễn ra từ từ, nhưng đây là một bước tiến khá quan trọng.”

Trong báo cáo dài 173 trang của mình, ủy ban thường trực của hội đồng Tòa án cho biết, dựa trên dữ liệu từ Cơ quan quản lý thị trường Chứng khoán và Sàn giao dịch Ấn Độ (SEBI), họ nhận thấy “không có mô hình thao túng giá cổ phiếu rõ ràng nào” trong việc giá cổ phiếu của các công ty thuộc tập đoàn của tỷ phú Gautam Adani tăng chóng mặt. Kết luận rằng “không có bất kỳ thực thể đơn lẻ hoặc nhóm lợi ích thao túng giá cổ phiếu nào được kết nối”.

Tuy nhiên, các cuộc điều tra vẫn đang và sẽ được tiếp tục. Bản thân SEBI có hạn chót là ngày 14 tháng 8 từ Tòa án tối cao để kết thúc cuộc điều tra về bất kỳ hành vi vi phạm luật chứng khoán nào của Tập đoàn Adani, cũng như bất kỳ hoạt động thị trường bất thường nào đối với cổ phiếu của tập đoàn.

Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi quyết định về các đề xuất huy động vốn tại cuộc họp hội đồng quản trị của Adani Green Energy vào ngày 24/5 tới. Trong khi đó, những thay đổi về việc loại bỏ một số cổ phiếu của tập đoàn này đối với rổ chỉ số MSCI sẽ có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.

Diệp Anh / Theo báo chí nước ngoài

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/co-phieu-adani-cua-ty-phu-an-do-tang-vot-sau-khi-duoc-minh-oan-post321998.html